Kính viễn vọng James Webb "tắm nắng" chờ NASA nghiên cứu hệ thống điện

Anh Vũ |

Việc triển khai tấm chắn nắng cho kính viễn vọng không gian James Webb hiện tạm thời bị gián đoạn do NASA cần nghiên cứu thêm về hệ thống cung cấp điện.

Các nhân viên NASA đang nghiên cứu hệ thống phụ cung cấp năng lượng của kính viễn vọng không gian James Webb để đảm bảo an toàn trong chu trình căng tấm chắn nắng rộng lớn của nó, một chu trình quan trọng trong việc lắp đặt kính viễn vọng không gian, theo Space.com.

Kính viễn vọng James Webb được phóng vào ngày 25.12 và đang tiến hành một số thủ tục cần thiết trong thời gian một tháng để chuẩn bị thu thập dữ liệu. Hầu hết các bước trong quy trình đó đều được kiểm soát từ trạm kiểm soát mặt đất của NASA.

“Không hệ thống mô phỏng mặt đất nào tốt bằng việc phân tích kính thiên văn khi nó đang hoạt động. Đây là lúc để tận dụng cơ hội và tìm hiểu mọi thứ có thể về hoạt động cơ bản của nó. Sau đó, chúng tôi sẽ thực hiện các bước tiếp theo", Bill Ochs, giám đốc dự án Webb tại Trung tâm bay vũ trụ Goddard của NASA ở Maryland, cho biết trong một tuyên bố.

Kính viễn vọng James Webb chuyên về các quan sát nhờ tia hồng ngoại nên rất nhạy cảm với nhiệt độ. Do vậy, tấm chắn nắng trở thành một thành phần quan trọng của nó. Trong thời gian này, nhóm nghiên cứu sẽ tập trung vào nhiệt độ của một bộ động cơ được sử dụng trong quá trình căng tấm chắn nắng, phân tách và làm mịn năm lớp chắn nắng mỏng manh của tấm chắn hình cánh diều.

Mike Menzel, kỹ sư hệ thống hàng đầu của Webb tại GSFC cho biết trong cùng một tuyên bố: “Chúng tôi đã dành 20 năm trên mặt đất để thiết kế, phát triển và thử nghiệm Webb. Chúng tôi đã có một tuần để xem cách đài thiên văn này thực sự hoạt động trong không gian. Cho đến nay, các đợt triển khai chính đã diễn ra suôn sẻ như mong đợi nhưng chúng tôi vẫn muốn dành thời gian để hiểu mọi thứ có thể về nó trước khi tiếp tục".

Việc căng tấm chắn nắng cho kính viễn vọng là một quá trình phức tạp mà NASA dự kiến ​​sẽ mất hai ngày. Ban đầu, công việc này dự định sẽ bắt đầu vào ngày 1.1.2022, nhưng các hoạt động trong ngày cuối năm 2021 đã diễn ra muộn hơn dự kiến ​​và nhóm quyết định dành ngày đầu năm mới để nghỉ ngơi.

Sau khi tấm chắn nắng được căng hoàn toàn, nhóm sẽ chuyển sang triển khai gương phụ của kính viễn vọng khổng lồ.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

NASA thông báo mới về tuổi thọ Trạm Vũ trụ Quốc tế

Thanh Hà |

Nhà Trắng cho NASA gia hạn hoạt động trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đến năm 2030, giúp tiền đồn quỹ đạo kéo dài thêm 6 năm tuổi thọ.

NASA chuẩn bị phóng kính viễn vọng không gian James Webb

Anh Vũ |

Kính thiên văn được NASA ca ngợi là đài quan sát khoa học không gian hàng đầu của thập kỷ tới đã sẵn sàng để đi vào vũ trụ.

NASA ấn định ngày phóng mới cho kính viễn vọng được mong chờ nhất năm

Nguyễn Hạnh |

James Webb là kính viễn vọng không gian lớn nhất và hiện đại nhất từ trước đến nay.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

NASA thông báo mới về tuổi thọ Trạm Vũ trụ Quốc tế

Thanh Hà |

Nhà Trắng cho NASA gia hạn hoạt động trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đến năm 2030, giúp tiền đồn quỹ đạo kéo dài thêm 6 năm tuổi thọ.

NASA chuẩn bị phóng kính viễn vọng không gian James Webb

Anh Vũ |

Kính thiên văn được NASA ca ngợi là đài quan sát khoa học không gian hàng đầu của thập kỷ tới đã sẵn sàng để đi vào vũ trụ.

NASA ấn định ngày phóng mới cho kính viễn vọng được mong chờ nhất năm

Nguyễn Hạnh |

James Webb là kính viễn vọng không gian lớn nhất và hiện đại nhất từ trước đến nay.