Kinh nghiệm thu hút người dân đi tiêm chủng trên thế giới

Thanh Hà |

Tặng trứng, bia, cơ hội trúng sổ xố hàng triệu USD, trúng căn hộ và thậm chí một con bò... là các ưu đãi mà nhiều chính quyền trên khắp thế giới đưa ra để thu hút công dân vượt qua sự do dự về vaccine COVID-19 và đi tiêm chủng.

Tặng phẩm đa dạng ở Châu Á

Singapore đã và đang đạt được những tiến bộ ổn định trong tiêm chủng. Dù chính phủ Singapore chủ yếu dựa vào cung cấp thông tin cập nhật và chính xác về vaccine thuyết phục người dân tiêm chủng nhưng cũng có ít nhất một tổ chức ở Singapore có chiến dịch cung cấp ưu đãi cho những người dân đã tiêm chủng. Tập đoàn Minmed, điều hành bốn trung tâm vaccine COVID-19 ở Singapore, khởi chạy một nền tảng trực tuyến là iamvaccinated.sg để các doanh nghiệp địa phương giảm giá cho những người đã tiêm vaccine. Người Singapore đã tiêm vaccine có thể được giảm giá và nhận voucher tiền mặt từ khoảng 40 cửa hàng khi xuất trình dữ liệu tiêm chủng HealthHub của họ.

Tại Nhật Bản, một số địa phương chủ động đưa ra các biện pháp khuyến khích tiêm chủng như tặng muối tắm miễn phí, tặng phiếu mua hàng, đi taxi giảm giá... Thành phố Yokosuka, tỉnh Kanagawa tạo hệ thống để người đã tiêm chủng xuất trình giấy chứng nhận cho các cửa hàng địa phương để được giảm giá tương ứng. Khu Chiyoda của Tokyo liên kết với hai công ty dược có trụ sở chính ở đây để tặng bột tắm và nước ngọt cho những người lớn tuổi tiêm chủng. Thành phố Shizuoka tuyên bố sẽ trợ giá taxi cho người lớn tuổi đến và rời các điểm tiêm chủng với mức 2.000 yen cho mỗi người. Thị trấn Miyashiro, tỉnh Saitama có kế hoạch phân phát phiếu giảm giá 1.000 yen cho tất cả 30.000 cư dân đủ điều kiện tiêm chủng.

Độc đáo hơn, thị trưởng của một thị trấn nông nghiệp gần Manila, Philippines hứa tặng một con bò làm giải thưởng rút thăm mỗi tháng từ tháng 9 để công dân đi tiêm vaccine COVID-19.

Chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) cũng tăng cường dựa vào các doanh nghiệp và tổ chức địa phương để thúc đẩy tiêm chủng. Các công ty lớn, nhà hàng và thậm chí cả các trường đại học cũng cung cấp các khoản thanh toán bằng tiền mặt, thêm thời gian nghỉ, thậm chí là cơ hội giành được căn hộ mới. Sân bay quốc tế của Hồng Kông thông báo sẽ tặng 60.000 vé máy bay cho những người tiêm vaccine COVID-19 trước một hạn cuối vào tháng 9. Cơ quan tiền tệ Hồng Kông kêu gọi các ngân hàng cho nhân viên nghỉ việc có lương trong 2 ngày để đi tiêm chủng.

Đáng chú ý, đơn vị phát triển bất động sản Chinese Estates Holdings Ltd. và Tổ chức từ thiện Ng Teng Fong của Tập đoàn Sino cũng quảng bá cơ hội tặng một căn hộ mới trị giá 10,8 triệu đôla Hồng Kông (1,4 triệu USD) cho những cư dân đã tiêm vaccine. Đăng ký tiêm vaccine COVID-19 ở Hồng Kông tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần sau khi cơ hội trúng căn hộ được công bố.

Tại Trung Quốc đại lục, để thúc đẩy người dân đi tiêm phòng, nhiều biện pháp ưu đãi đã được các địa phương đưa ra như tặng trứng, phiếu giảm giá... Ở các thành phố lớn như Thượng Hải và Bắc Kinh, chính quyền thúc đẩy dựa vào tin nhắn liên tục và quà tặng miễn phí để thuyết phục người dân tiêm phòng. Một ngôi chùa ở Bắc Kinh cho vào cửa miễn phí cho bất kỳ ai xuất trình chứng minh được đã tiêm phòng. Tấm áp phích quảng cáo tặng trứng cho những người trên 60 tuổi đi tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Kinh cũng đã lan truyền trên mạng xã hội Weibo hồi tháng 4. Cũng tại Bắc Kinh, một số cửa hàng cung cấp rau, kem, cánh gà và bánh bao miễn phí cho những người đi tiêm chủng.

Chính sách chung và đặc thù từng bang ở Mỹ

Giống như tại Châu Á, tại Mỹ, tặng bia, bánh và các sản phẩm tươi sống cũng được nhiều nơi áp dụng để khuyến khích tiêm chủng. Ở bang Ohio, Mỹ, chính quyền bang khuyến khích người dân tiêm vaccine với xổ số Vax-A-Million có tổng trị giá thưởng tới 5 triệu USD và 600.000 USD khác sẽ được trao theo dạng học bổng cho những thanh thiếu niên tiêm chủng.

Việc khuyến khích tiêm chủng bằng xổ số ở Ohio đã được một số bang khác của Mỹ áp dụng. California cung cấp 100 triệu USD các thẻ trả trước 50USD cho hai triệu người mới tiêm chủng kế tiếp và thưởng tiền mặt 16,5 triệu USD cho tất cả người dân California đã tiêm chủng. Ở Oregon và Colorado, những người đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 trước ngày quy định sẽ được tự động tham gia rút thăm xổ số để có thể giành được giải thưởng tới 1 triệu USD.

Ngoài chính sách của các bang, ưu đãi cho nhân viên tiêm vaccine COVID-19 cũng được nhiều doanh nghiệp áp dụng như: Trả tiền mặt, cho nghỉ có trả lương, cung cấp phương tiện đưa đón đi tiêm chủng... theo Phòng Thương mại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi chủ sử dụng lao động trả lương đầy đủ cho nhân viên trong thời gian nghỉ cần thiết để tiêm chủng và thời gian phục hồi sau đó. Với các doanh nghiệp ít hơn 500 nhân viên, ông Biden công bố một khoản tín dụng thuế cung cấp toàn bộ tiền lương cho bất kỳ nhân viên nào của công ty được tiêm phòng. Tín dụng này áp dụng cho gần một nửa số người lao động khu vực tư nhân ở Mỹ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chiến dịch tiêm chủng quy mô nhất: Khoảng 15.000 điểm tiêm đã có nhân lực

Thùy Linh |

Chiều 15.6, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế - đã chủ trì cuộc họp triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc - chiến dịch có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng ở nước ta.

Tạm dừng hoạt động Trung tâm tiêm chủng VNVC Thành phố Vinh

QUANG ĐẠI |

Trung tâm tiêm chủng VNVC Thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) tạm dừng hoạt động từ 6h ngày 13.6, điều tra, truy vết đối với các trường hợp liên quan.

Hướng tới tiêm chủng vaccine COVID-19 cho thế giới trước cuối năm 2022

Hải Anh |

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ thúc đẩy cuộc chiến chống COVID-19 thông qua tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, Anh sẽ cung cấp ít nhất 100 triệu liều vaccine dư cho các quốc gia nghèo nhất. Thủ tướng Anh cũng dự kiến nhóm G7 sẽ nhất trí tặng 1 tỉ liều vaccine COVID-19 cho các nước nghèo hơn trong Hội nghị Thượng đỉnh khai mạc ngày 11.6, giúp thế giới tiêm chủng trước cuối năm 2022.

Real Madrid lần thứ năm vô địch FIFA Club World Cup

TAM NGUYÊN |

Real Madrid bỏ xa các đối thủ thêm một nấc nữa trên bảng thành tích tại FIFA Club World Cup.

Bản tin công đoàn: Điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với lao động nữ

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Lao động không tay nghề chật vật tìm việc làm; Điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với lao động nữ; Lương khủng nhưng nhân lực ngành IT không mặn mà gắn bó...

Nghịch lý thị trường bất động sản: Thiếu nguồn cung nhưng vẫn tồn hàng

ANH HUY |

Có một thực tế gây nhiều chú ý, tình trạng nguồn cung bất động sản (BĐS) khan hiếm đã kéo dài liên tục trong 5 năm vừa qua và khả năng sẽ tiếp tục khan hiếm trong năm 2023.

Nguyên nhân ca bệnh hô hấp tăng nhanh sau Tết và cách phòng tránh hiệu quả

NHÓM PV |

Theo các bác sĩ điều trị, số ca bệnh hô hấp tăng nhanh sau Tết chủ yếu do hai nguyên nhân. Nguyên nhân khách quan là do sự thay đổi của điều kiện môi trường, thời tiết. Tuy nhiên phần lớn các ca bệnh nội trú là do nguyên nhân chủ quan đến từ việc trong dịp Tết không tuân thủ phác đồ điều trị bệnh mãn tính.

Không thực hiện nghĩa vụ quân sự bị xử lý thế nào?

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Đối với những hành vi không thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.

Chiến dịch tiêm chủng quy mô nhất: Khoảng 15.000 điểm tiêm đã có nhân lực

Thùy Linh |

Chiều 15.6, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế - đã chủ trì cuộc họp triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc - chiến dịch có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng ở nước ta.

Tạm dừng hoạt động Trung tâm tiêm chủng VNVC Thành phố Vinh

QUANG ĐẠI |

Trung tâm tiêm chủng VNVC Thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) tạm dừng hoạt động từ 6h ngày 13.6, điều tra, truy vết đối với các trường hợp liên quan.

Hướng tới tiêm chủng vaccine COVID-19 cho thế giới trước cuối năm 2022

Hải Anh |

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ thúc đẩy cuộc chiến chống COVID-19 thông qua tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, Anh sẽ cung cấp ít nhất 100 triệu liều vaccine dư cho các quốc gia nghèo nhất. Thủ tướng Anh cũng dự kiến nhóm G7 sẽ nhất trí tặng 1 tỉ liều vaccine COVID-19 cho các nước nghèo hơn trong Hội nghị Thượng đỉnh khai mạc ngày 11.6, giúp thế giới tiêm chủng trước cuối năm 2022.