Kinh nghiệm quốc tế trong ứng dụng KHCN kiểm soát dịch COVID-19

Thanh Hà |

Điểm cốt yếu trong kiểm soát đại dịch là ngăn chặn và giảm thiểu lây lan. Công nghệ y tế kỹ thuật số có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động này. Các quốc gia như Hàn Quốc đã tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào các quy trình ngăn chặn và giảm thiểu lây lan dịch bệnh như: Giám sát, xét nghiệm, truy tìm tiếp xúc và cách ly nghiêm ngặt.

Lập kế hoạch và theo dõi

Theo The Lancet, dữ liệu lớn (Big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) tạo thuận lợi cho ứng phó COVID-19. Các công cụ như bản đồ di chuyển, điện thoại di động, ứng dụng thanh toán di động và mạng xã hội giúp thu thập dữ liệu thời gian thực về vị trí của chủ sở hữu, giúp giới chức Trung Quốc theo dõi di chuyển của những người đã đến chợ hải sản Vũ Hán, nơi phát hiện các ca mắc đầu tiên. Với những dữ liệu này, các mô hình học máy dự báo mức độ lây truyền trong khu vực có SARS-CoV-2.

Ngay khi Trung Quốc công bố bùng dịch, Đài Loan (Trung Quốc), bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho hành khách đi máy bay về từ Vũ Hán, tích hợp dữ liệu từ hồ sơ nhập cư với dữ liệu bảo hiểm y tế, theo thời gian thực. Việc tích hợp này cho phép các cơ sở y tế truy cập lịch sử đi lại của bệnh nhân và xác định các cá nhân cần xét nghiệm, theo dõi SARS-CoV-2. Nhờ vậy, Đài Loan đạt được hiệu quả trong ghi nhận vì số ca mắc và tử vong thấp khi dịch bệnh mới bùng phát.

Dịch vụ Y tế Thụy Điển - tổ chức chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại Mỹ - phát triển một nền tảng để nhân viên y tế báo cáo dữ liệu theo thời gian thực về số lượng bệnh nhân mắc COVID-19, thiết bị bảo vệ cá nhân, nhân lực, sử dụng máy thở và thông tin về các tài nguyên khác. Thông tin này được chia sẻ giữa các bệnh viện trong hệ thống để theo dõi tình trạng cơ sở vật chất, phân bổ các nguồn lực và tăng công suất giường bệnh.

Rà soát lây nhiễm

Trung Quốc sử dụng các công cụ miễn phí, dựa trên web và dựa trên đám mây để sàng lọc và hướng các cá nhân đến những nguồn tài nguyên thích hợp. Trong khi đó, ở Singapore, mọi người được đo nhiệt độ tại các cửa ra vào của nơi làm việc, trường học và phương tiện giao thông công cộng. Dữ liệu từ nhiệt kế được theo dõi và sử dụng để xác định các điểm nóng mới hình thành cũng như các cụm lây nhiễm có thể cần xét nghiệm.

Khác với hầu hết các quốc gia, Iceland triển khai xét nghiệm rộng rãi cho các cá nhân không có triệu chứng.

Theo dõi tiếp xúc

Hàn Quốc triển khai các công cụ để theo dõi tiếp xúc, dùng camera an ninh, công nghệ nhận dạng khuôn mặt, hồ sơ thẻ ngân hàng và dữ liệu hệ thống định vị toàn cầu (GPS) từ các phương tiện và điện thoại di động để cung cấp dữ liệu thời gian thực và lịch trình chi tiết của các ca tiếp xúc. Người dân Hàn Quốc nhận được thông báo khẩn cấp bằng tin nhắn văn bản về các ca COVID-19 mới trong khu vực và những người có thể đã tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh được hướng dẫn báo cáo xét nghiệm và tự cách ly.

Singapore tung ra ứng dụng điện thoại di động trao đổi tín hiệu bluetooth khoảng cách ngắn khi các cá nhân ở gần nhau.

Đức ra mắt một ứng dụng đồng hồ thông minh thu thập dữ liệu về nhịp đập, nhiệt độ và kiểu ngủ để sàng lọc các dấu hiệu của bệnh virus. Dữ liệu từ ứng dụng này được trình bày trên bản đồ tương tác, trực tuyến trong đó các nhà chức trách có thể đánh giá khả năng mắc bệnh COVID-19.

Kiểm dịch và tự cách ly

Theo hệ thống mã phản ứng nhanh (QR) của Trung Quốc, các cá nhân được yêu cầu điền vào bản khảo sát triệu chứng và ghi lại nhiệt độ, giúp cơ quan chức năng theo dõi sức khỏe và kiểm soát chuyển động, trong đó các cá nhân gán mã màu đỏ được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày.

Tại Hồng Kông (Trung Quốc), những người tự cách ly được yêu cầu đeo một dây vào cổ tay được liên kết thông qua công nghệ đám mây với cơ sở dữ liệu để báo cho các cơ quan chức năng nếu xảy ra vi phạm cách ly.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tín hiệu mừng hối thúc đẩy nhanh chấm dứt đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà lãnh đạo thế giới phải đưa ra "cam kết mới" về việc phân phối vaccine COVID-19 bình đẳng hơn để kiểm soát đại dịch, người đứng đầu 4 tổ chức quốc tế lớn gồm: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nêu trong lời kêu gọi chung ngày 1.6 trên Washington Post.

Khoanh vùng Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao ở Bình Thuận để phòng dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, đã có quyết định hỏa tốc khoanh vùng Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao vì khu vực này có nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19.

WHO: Đại dịch COVID-19 sẽ không kết thúc cho đến khi 70% được tiêm chủng

Thanh Hà |

Giám đốc khu vực Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng đại dịch COVID-19 sẽ không kết thúc cho đến khi ít nhất 70% người dân được tiêm chủng.

Bàng hoàng khi nghe tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm ở Hàn Quốc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Khi nhận được thông tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm tại Hàn Quốc, ở quê nhà, nhiều người bàng hoàng, lo lắng, xót xa.

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Phạt cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi" ở Hải Dương 7,5 triệu đồng

Mai Dung |

Ngày 9.2, đại diện Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H (sinh năm 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) - cô đồng "đúng nhận, sai cãi" được dư luận quan tâm thời gian qua.

Giờ thứ 9: Yêu người lớn tuổi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Chương trình hôm nay sẽ là những dòng tâm sự của một người phụ nữ. Chị có một cuộc sống đầy đủ vật chất với người chồng thành đạt và những đứa con ngoan. Nhưng chị đã không thể vượt qua nổi những xúc cảm trước một người đàn ông lớn tuổi. Liệu chị có dám đánh đổi một gia đình hạnh phúc để chạy theo những đam mê và cảm xúc của mình?

Sai phạm ở Sở Y tế Cần Thơ: Cấp dưới khai làm theo chỉ đạo cựu giám đốc sở

Anh Tú |

TPHCM - Trình bày tại phiên tòa chiều 9.2, chuyên viên Ban Quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ và nhân viên công ty NSJ Group cho rằng, mình không hưởng lợi từ các việc đã làm mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Tín hiệu mừng hối thúc đẩy nhanh chấm dứt đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà lãnh đạo thế giới phải đưa ra "cam kết mới" về việc phân phối vaccine COVID-19 bình đẳng hơn để kiểm soát đại dịch, người đứng đầu 4 tổ chức quốc tế lớn gồm: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nêu trong lời kêu gọi chung ngày 1.6 trên Washington Post.

Khoanh vùng Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao ở Bình Thuận để phòng dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, đã có quyết định hỏa tốc khoanh vùng Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao vì khu vực này có nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19.

WHO: Đại dịch COVID-19 sẽ không kết thúc cho đến khi 70% được tiêm chủng

Thanh Hà |

Giám đốc khu vực Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng đại dịch COVID-19 sẽ không kết thúc cho đến khi ít nhất 70% người dân được tiêm chủng.