Kinh nghiệm ngắm mưa sao băng rực rỡ nhất mở màn năm 2020

Hải Anh |

Quadrantid - mưa sao băng rực rỡ nhất mỗi năm và là đợt mưa sao băng đầu tiên của năm 2020 đã xuất hiện vào cuối tuần này - đầu giờ sáng Chủ nhật (5.1).

Mưa sao băng Quadrantid xảy ra hàng năm vào đầu tháng 1. Đây là những hạt sao chổi và phần tàn dư của các tiểu hành tinh quét qua quỹ đạo trái đất.

NASA cho biết, Quadrantid được coi là một trong những trận mưa sao băng rực rỡ nhất trong năm nhờ các dải bụi thiên thạch sáng. Đợt mưa sao băng Quadrantid rực rỡ và kéo dài hơn các đợt sao băng khác.

"Thời điểm cực đỉnh của mưa sao băng, có thể nhìn thấy 60 đến 200 thiên thạch Quadrantid mỗi giờ trong điều kiện hoàn hảo" - soyacincau.com cho hay.

Mưa sao băng thường có xu hướng có cực đỉnh kéo dài vài ngày nhưng mưa sao băng Quadrantid chỉ có thời gian cực đỉnh là vài giờ.

Mưa sao băng Quadrantid được đặt tên theo chòm sao Quadrans muralis - chòm sao được tạo ra bởi nhà thiên văn học người Pháp Jérôme Lalande năm 1795, nằm giữa các chòm sao Bootes và Draco, gần đuôi Ursa Major. Tuy nhiên, chòm sao Quadrans Muralis không được công nhận vào danh sách các chòm sao hiện đại vào năm 1922. Dù vậy, mưa sao băng Quadranid được đặt tên theo chòm sao này.

New Scientist cho hay, có thể quan sát thấy mưa sao băng Quadranid hầu khắp thế giới, nhưng quan sát tốt nhất là khu vực bán cầu bắc. Để xem mưa sao băng Quadrantid, tại Mỹ và Canada, thời điểm tốt nhất là lúc 3h20 sáng 5.1. Ở Việt Nam và nhiều nước Châu Á như Malaysia... có thể quan sát đêm cực đỉnh của mưa sao băng này vào tối 4.1, rạng sáng 5.1. Ở Malaysia, mưa sao băng Quadrantid đạt cực đỉnh từ 4h sáng đến 7h sáng 5.1.

Vào thời điểm đó, hơn 100 ngôi sao băng có thể được nhìn thấy mỗi giờ, theo Space.com.

NASA khuyên những người ngắm mưa sao băng Quadrantid tìm một khu vực xa thành phố và ánh sáng, nhìn về phía đông bắc và học cách thích nghi với bóng tối trong vòng khoảng 30 phút trước khi ngắm mưa sao băng.  Dù không cần thiết bị đặc biệt nào để quan sát mưa sao băng nhưng một số yếu tố môi trường hoặc yếu tố bên ngoài khác như ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới việc quan sát mưa sao băng.

Nếu trót bỏ lỡ cơ hội quan sát Quadrantid, đợt mưa sao băng đáng chú ý tiếp theo trong năm nay là Lyrids. Lyrids sẽ đạt cực đỉnh vào ngày 21 và 22.4.

Tuy nhiên, để chiêm ngưỡng trận mưa sao băng lý tưởng như  mưa sao băng Quadrantid năm 2020, người yêu thiên văn sẽ phải đợi đến năm 2028.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đón xem đêm cực đỉnh mưa sao băng đầu tiên của thập kỷ

Khánh Minh |

Mưa sao băng đầu tiên của thập kỷ đang dần đạt mức độ cực đỉnh sẽ xuất hiện ở Việt Nam trong đêm nay. Và phải đợi đến năm 2028, những người yêu thiên văn mới có thể lại chiêm ngưỡng trận mưa sao băng lý tưởng như vậy.

Phát hiện dấu vết tiểu hành tinh rơi xuống Lào 780.000 năm trước

Khánh Minh |

Một miệng hố kích thước 20 km cho thấy một tiểu hành tinh có thể đã rơi xuống đất Lào 780.000 năm trước.

Dự báo những năng lượng thiên văn phức tạp trong năm 2020

Khánh Minh |

Năm 2020 là năm nhuận và có thể xảy ra hàng loạt rắc rối không mấy dễ chịu - chiêm tinh gia người Nga cho biết.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Việt Nam đón xem đêm cực đỉnh mưa sao băng đầu tiên của thập kỷ

Khánh Minh |

Mưa sao băng đầu tiên của thập kỷ đang dần đạt mức độ cực đỉnh sẽ xuất hiện ở Việt Nam trong đêm nay. Và phải đợi đến năm 2028, những người yêu thiên văn mới có thể lại chiêm ngưỡng trận mưa sao băng lý tưởng như vậy.

Phát hiện dấu vết tiểu hành tinh rơi xuống Lào 780.000 năm trước

Khánh Minh |

Một miệng hố kích thước 20 km cho thấy một tiểu hành tinh có thể đã rơi xuống đất Lào 780.000 năm trước.

Dự báo những năng lượng thiên văn phức tạp trong năm 2020

Khánh Minh |

Năm 2020 là năm nhuận và có thể xảy ra hàng loạt rắc rối không mấy dễ chịu - chiêm tinh gia người Nga cho biết.