Kinh nghiệm của thế giới về giờ làm việc linh hoạt

SONG MINH |

Một khảo sát của tổ chức Printerland ở Anh cho thấy những điểm giống và khác trong một ngày làm việc bình thường của các nước trên thế giới.

Printerland đã tiến hành khảo sát hàng loạt nhóm người trong số 65 quốc gia trong nghiên cứu của họ, kiểm tra thói quen hàng ngày của nhân viên văn phòng trên toàn thế giới. Nghiên cứu đã tính đến thời gian đi lại, nghỉ trưa, nghỉ giữa giờ trong suốt cả ngày làm việc và các yếu tố văn hóa để tạo ra một infographic đại diện cho một ngày làm việc trung bình ở các nước trên thế giới.

* Một ngày làm việc ở Anh gần giống như ở Mỹ. Tại Anh, ngày làm việc bắt đầu lúc 8h50 sáng, muộn hơn 20 phút sau khi ngày làm việc ở Mỹ bắt đầu và kết thúc lúc 17h, sớm hơn 30 phút so với ở Mỹ.

Ở cả hai nước, giờ nghỉ trưa có xu hướng rút ngắn. Theo một khảo sát của tờ Business Insider, chỉ 1/5 người Mỹ dành thời gian nghỉ trưa để rời khỏi bàn làm việc, còn lại hầu hết đều ăn trưa tại chỗ.

Trong khi đó, theo tờ Telegraph, 2/3 công nhân Anh thừa nhận trong một cuộc khảo sát mới đây rằng họ chỉ mất khoảng 20 phút để ăn trưa. Người Anh được phép nghỉ giữa giờ khoảng 20 phút để uống trà, cà phê nếu ngày làm việc kéo dài hơn 6 giờ. Trong khi người Mỹ thường không có thói quen này và chỉ ra khỏi chỗ nghỉ ngơi vài phút.

* Ở Nhật Bản: Ngày làm việc thường bắt đầu từ 8h30 sáng và kết thúc vào khoảng 19h, trong đó có 1 tiếng nghỉ trưa. Tuy nhiên, người Nhật cũng có thói quen đến sớm và làm việc muộn. Điều này có lẽ giải thích tại sao có nhiều áp lực đối với các công ty Nhật Bản để loại bỏ nguy cơ “karoshi” - chết vì làm việc quá sức.

* Phần Lan và Canada là những nước có ngày làm việc ngắn nhất trên thế giới, chỉ 6 tiếng 45 phút. Tuy nhiên, Phần Lan có 3 lần nghỉ khác nhau được phân bổ trong lịch làm việc trung bình (từ 10h-10h20 sáng, 12h-12h30 và 15h-15h20). Trong khi Canada chỉ có 1 lần, từ trưa đến 12h40.

* Trong khi đó, người lao động ở Nigeria, Cameroon và Hàn Quốc có thể chịu đựng 12 tiếng làm việc mỗi ngày - dài nhất trong số các quốc gia được phân tích. Độ dài của những ngày làm việc này thường được kết hợp bởi các yếu tố văn hóa. Ngày làm việc ở Hàn Quốc được chia thành 2 lần nghỉ, nhưng nhân viên thường kết thúc công việc muộn nhất là 20h hoặc 21h.

SONG MINH
TIN LIÊN QUAN

Bố trí giờ làm việc hợp lý, góp phần giảm ùn tắc giao thông

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng đề xuất thay đổi giờ học, giờ làm cần tham khảo, lắng nghe ý kiến của người lao động (NLĐ) để bố trí giờ làm việc hợp lý, góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Bắt đầu giờ học, giờ làm từ 8h30: Phù hợp với công chức, đô thị lớn

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Trong phần thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) đề xuất Chính phủ đổi giờ làm. Ông cho rằng, giờ làm nên bắt đầu từ 8h30 và thời gian nghỉ trưa cần ngắn lại. Trước vấn đề này, nhiều đại biểu đồng tình cao và đề nghị chỉ áp dụng ở khu đô thị lớn đối với cán bộ công chức, viên chức.

Giảm thời giờ làm việc - cơ hội bảo vệ môi trường và sự sống

TS. NHẠC PHAN LINH |

Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10.2019, chất lượng không khí, ô nhiễm môi trường ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh (hai đầu tàu kinh tế của cả nước) trở thành chủ đề thời sự thu hút nhiều sự quan tâm của người dân, các cơ quan hữu quan trong nước, lẫn quốc tế. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bố trí giờ làm việc hợp lý, góp phần giảm ùn tắc giao thông

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng đề xuất thay đổi giờ học, giờ làm cần tham khảo, lắng nghe ý kiến của người lao động (NLĐ) để bố trí giờ làm việc hợp lý, góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Bắt đầu giờ học, giờ làm từ 8h30: Phù hợp với công chức, đô thị lớn

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Trong phần thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) đề xuất Chính phủ đổi giờ làm. Ông cho rằng, giờ làm nên bắt đầu từ 8h30 và thời gian nghỉ trưa cần ngắn lại. Trước vấn đề này, nhiều đại biểu đồng tình cao và đề nghị chỉ áp dụng ở khu đô thị lớn đối với cán bộ công chức, viên chức.

Giảm thời giờ làm việc - cơ hội bảo vệ môi trường và sự sống

TS. NHẠC PHAN LINH |

Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10.2019, chất lượng không khí, ô nhiễm môi trường ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh (hai đầu tàu kinh tế của cả nước) trở thành chủ đề thời sự thu hút nhiều sự quan tâm của người dân, các cơ quan hữu quan trong nước, lẫn quốc tế.