Kinh ngạc với tài sản tăng vọt của các tỉ phú Mỹ trong 6 tháng

Khánh Minh |

Tài sản của giới tỉ phú Mỹ tăng vọt lên hơn 1.000 tỉ USD kể từ tháng 3 năm 2020.

Báo cáo mới nhất “Billionaire Bonanza” của Viện Nghiên cứu Chính sách về bất bình đẳng giàu nghèo cho thấy 643 người giàu nhất Mỹ đã thu về tổng tài sản khổng lồ 845 tỉ USD, nâng tổng tài sản gộp lên 1,2 nghìn tỉ USD trong khoảng thời gian từ ngày 18.3 đến ngày 15.9, tương đương mức tăng tổng tài sản lên 29%.

CNN cho hay, nghiên cứu lưu ý rằng, sự giàu có tăng nhanh đã làm tăng tổng giá trị ròng của những người có thu nhập cao nhất ở Mỹ từ 2,95 nghìn tỉ USD lên 3,8 nghìn tỉ USD.

Danh sách những người có thu nhập cao nhất bao gồm CEO Tesla Elon Musk, CEO Larry Ellison của Oracle và cựu Thị trưởng Thành phố New York Michael Bloomberg.

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu giá trị ròng của các cá nhân do Forbes theo dõi.

Tỉ phú Elon Musk, CEO Tesla là một trong những người có tài sản tăng vọt trong 6 tháng qua. Ảnh: Anadolu
Tỉ phú Elon Musk, CEO Tesla là một trong những người có tài sản tăng vọt trong 6 tháng qua. Ảnh: Anadolu

Cũng theo một nghiên cứu mới đây, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg và những tỉ phú còn lại của Mỹ đã chứng kiến ​​tài sản của họ tăng vọt trong 6 tháng qua trong đại dịch COVID-19, trong khi hàng triệu người Mỹ hiện đang kiếm được ít hơn so với trước khi cuộc khủng hoảng bắt đầu.

Chuck Collins, giám đốc Chương trình của Viện Nghiên cứu Chính sách về Bất bình đẳng, đồng tác giả báo cáo, cho biết ông hơi sốc trước những con số này, đồng thời nói thêm rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 đang "làm gia tăng sự bất bình đẳng hiện có của Mỹ”.

Collins nói với CNN Business: “Tôi đã nghĩ rằng có thể sáu tháng sau, mọi thứ sẽ lung lay - rằng mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Sự khác biệt rõ rệt giữa lợi nhuận dành cho các tỉ phú và tình trạng kinh tế khốn khó đang lan rộng ở quốc gia chúng ta. Nó giống như bi kịch về sự hy sinh và trục lợi bất bình đẳng của tích lũy tài sản”.

Collins cũng lưu ý đến tác động hoàn toàn ngược lại của nền kinh tế đại dịch đối với người lao động Mỹ bình thường.

Đại dịch đã mở ra cuộc khủng hoảng thất nghiệp tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái, với tỉ lệ thất nghiệp chạm mức 14,7% vào tháng 4 trước khi giảm xuống 8,4% vào tháng 8.

Mỹ vẫn giảm 11,5 triệu việc làm kể từ tháng Hai. Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đã giảm xuống, nhưng vẫn cao hơn bốn lần so với mức trước đại dịch.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú Mỹ chi 100 triệu USD để ứng viên Biden yên tâm tranh cử tổng thống

Thanh Hà |

Tỉ phú Mỹ Mike Bloomberg chi đậm giúp ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden xong vận động tranh cử ở Florida để tập trung vào các bang chiến địa quan trọng khác trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Vượt Mark Zuckerberg, tỉ phú Elon Musk giàu thứ 3 thế giới

Lê Thanh Hà |

Vượt qua người đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, tỉ phú Elon Musk hiện là người giàu thứ 3 trên thế giới.

Tài sản của siêu tỉ phú Jeff Bezos vừa chạm mốc mới

HỒNG HẠNH |

Tài sản của siêu tỉ phú Jeff Bezos vừa chạm mốc mới - 200 tỉ USD, theo Fox News.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tỉ phú Mỹ chi 100 triệu USD để ứng viên Biden yên tâm tranh cử tổng thống

Thanh Hà |

Tỉ phú Mỹ Mike Bloomberg chi đậm giúp ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden xong vận động tranh cử ở Florida để tập trung vào các bang chiến địa quan trọng khác trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Vượt Mark Zuckerberg, tỉ phú Elon Musk giàu thứ 3 thế giới

Lê Thanh Hà |

Vượt qua người đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, tỉ phú Elon Musk hiện là người giàu thứ 3 trên thế giới.

Tài sản của siêu tỉ phú Jeff Bezos vừa chạm mốc mới

HỒNG HẠNH |

Tài sản của siêu tỉ phú Jeff Bezos vừa chạm mốc mới - 200 tỉ USD, theo Fox News.