Daily Mail đưa tin, các nhà khảo cổ Tây Ban Nha vừa phát hiện một nhà tắm công cộng thời kỳ La Mã cổ đại được bảo quản tốt đến kinh ngạc. Đây có thể từng là "spa" cho nông dân và ngư dân cách đây 2.000 năm.
Cấu trúc này đã bị những cồn cát che khuất trong nhiều thiên niên kỷ. Người dân địa phương đã băng qua cồn cát trong nhiều thời kỳ và không hề biết có các phòng tắm ở đó.
Các nhà khảo cổ Đại học Cadiz cho biết, khu phức hợp này trải rộng hơn 10.117m2 dù đến nay mới chỉ khai quật được hai phòng.
Thông thường, các khám phá thời La Mã ở Tây Ban Nha chỉ là những tàn tích hoặc tàn tích của nền móng, nhưng trong phát hiện lần này, các phòng tắm vẫn còn giữ được một số bức tường cao hơn 4m cùng cửa sổ và cửa ra vào.
Nhà sử học Darío Bernal cho hay, các phòng tắm dường như là khu phức hợp tương đối sáng tạo, nước sẽ được làm nóng trong các lò đun khổng lồ sau đó chảy vào các hồ bơi khác nhau. Mỗi phòng tắm cũng được sưởi ấm bằng hệ thống lò sưởi trung tâm dưới sàn.
Các nhà khảo cổ cho rằng, thay vì dành cho giới quý tộc, nhà tắm có lẽ dành cho tầng lớp lao động thư giãn và nghỉ ngơi, cụ thể là nông dân và ngư dân địa phương.