Kinh ngạc với kiểu "tóc COVID-19" thịnh hành ở Đông Phi

Phương Linh |

Đại dịch COVID-19 đã cho thấy sức ảnh hưởng mới của nó - tạo ra một xu hướng "tóc COVID-19" đang rất thịnh hành ở Đông Phi.

The Guardian cho biết, kiểu tóc gồm nhiều các lọn tóc tết dài và nhọn mô phỏng hình dạng gai nhọn đặc biệt của virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh dịch COVID-19.

Kiểu tóc ngày càng thịnh hành và phổ biến một phần do những khó khăn kinh tế liên quan đến các biện pháp hạn chế virus và nhằm mục tiêu truyền bá nhận thức về COVID-19.

Ít người biết rằng, trong những năm gần đây, kiểu tóc này đã trở nên lỗi thời và vắng bóng vì tóc thật và tóc giả nhập khẩu từ Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil tràn ngập thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phụ nữ địa phương.

Nhưng hiện giờ, tại các tiệm làm tóc bình dân bên cạnh con đường sầm uất ở Kibera - một khu ổ chuột ở trung tâm thủ đô Nairobi của Kenya - các thợ làm tóc đang thực hiện kiểu tóc COVID-19 cho nhiều khách hàng, chủ yếu là trẻ em.

"Một số người trưởng thành không tin rằng COVID-19 là có thật, nhưng hầu hết trẻ nhỏ đều thích thú vệ sinh tay và đeo khẩu trang. Nhiều người lớn không làm điều này, và đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ ra kiểu tóc COVID-19, để nâng cao nhận thức của người dân", thợ làm tóc Sharon Refa, 24 tuổi cho biết.

Số trường hợp nhiễm virus được xác nhận ở Kenya là gần 700 ca tính tới ngày 12.5. Tuy nhiên, với sự thiếu hụt các điều kiện xét nghiệm trên diện rộng, số trường hợp thực tế có thể cao hơn. Các quan chức y tế Kenya đặc biệt lo lắng về sự lây lan của virus trong các khu ổ chuột đông đúc .

Margaret Andeya - một bà mẹ có con nhỏ ở Kenya, đang trong tình trạng khó khăn trong bối cảnh các biện pháp hạn chế vì dịch bệnh, cho biết: "Kiểu tóc này có giá cả phải chăng phù hợp với những người như tôi - không đủ khả năng chi trả cho những kiểu tóc đắt tiền hơn nhưng vẫn muốn bọn trẻ trông thật phong cách".

Kiểu tóc COVID-19 chỉ tốn chi phí khoảng 47 cent và mất khoảng 40 phút để hoàn thành, trong khi các kiểu tóc khác tốn trung bình từ 2,8 USD đến 4,7 USD. Đó là số tiền mà hầu hết mọi người ở Kibera không thể chi trả được vào lúc này.

Kiểu tóc COVID-19 cũng mang lại hiệu quả truyền thông cao, giúp nâng cao nhận thức của công chúng về đại dịch.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Lũ lụt kinh hoàng ở Châu Phi, hàng trăm người thiệt mạng

Bảo Châu |

Lũ lụt do mưa lớn gần đây đã giết chết hơn 260 người trên khắp các nước Đông Phi như Kenya, Somalia và Uganda.

Ấn Độ: Bố mẹ đặt tên con là "Nước sát khuẩn" để góp phần chống dịch

Phương Linh |

Một cặp vợ chồng Ấn Độ đã đặt tên cho đứa con vừa chào đời là "Sanitiser" (Nước sát khuẩn) để góp phần chống COVID-19.

Đông Phi chật vật chống chọi với đại dịch châu chấu hoành hành

Văn Thắng (Ảnh Reuters) |

Đông Phi đang phải đương đầu với đại dịch châu chấu tồi tệ nhất trong 25 năm qua, gây thiệt hại nghiêm trọng cho mùa màng. Những đàn châu chấu dài bao phủ diện tích từ một tới vài trăm km2.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lũ lụt kinh hoàng ở Châu Phi, hàng trăm người thiệt mạng

Bảo Châu |

Lũ lụt do mưa lớn gần đây đã giết chết hơn 260 người trên khắp các nước Đông Phi như Kenya, Somalia và Uganda.

Ấn Độ: Bố mẹ đặt tên con là "Nước sát khuẩn" để góp phần chống dịch

Phương Linh |

Một cặp vợ chồng Ấn Độ đã đặt tên cho đứa con vừa chào đời là "Sanitiser" (Nước sát khuẩn) để góp phần chống COVID-19.

Đông Phi chật vật chống chọi với đại dịch châu chấu hoành hành

Văn Thắng (Ảnh Reuters) |

Đông Phi đang phải đương đầu với đại dịch châu chấu tồi tệ nhất trong 25 năm qua, gây thiệt hại nghiêm trọng cho mùa màng. Những đàn châu chấu dài bao phủ diện tích từ một tới vài trăm km2.