Kinh hoàng vụ tái sử dụng tăm bông xét nghiệm COVID-19 ở Indonesia

Bảo Châu |

Cảnh sát Indonesia đang điều tra vụ việc tái sử dụng tăm bông lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một sân bay ở nước này.

The Straits Times đưa tin, cảnh sát Indonesia cho biết, những chiếc tăm bông quét dịch mũi họng để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hành khách tại sân bay quốc tế Kualanamu, tỉnh North Sumatra, đã bị các nhân viên Công ty dược phẩm nhà nước Kimia Farma rửa sạch và sau đó sử dụng lại trên các hành khách khác.

Hiện cảnh sát vẫn chưa tìm ra động cơ của hành động này, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Tại các sân bay Indonesia, mỗi du khách bị tính phí từ 200.000 rupiah (tương đương 13,8 USD) đến 300.000 rupiah (20,8 USD) để xét nghiệm COVID-19 tại chỗ, nếu không xuất trình được kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong 24 giờ.

Các xét nghiệm như vậy có sẵn tại các phòng khám và bệnh viện tư nhân, cũng như tại địa điểm dành cho người lái xe hơi, nơi mọi người có thể đăng ký xét nghiệm thông qua các ứng dụng di động khác nhau.

Lực lượng phòng chống tội phạm đặc biệt của cảnh sát tỉnh Bắc Sumatra đã tiến hành một cuộc đột kích tại sân bay vào 27.4 sau khi nhận được số ca khiếu nại nhiều một cách đáng ngờ từ các hành khách.

Cảnh sát đã tạm giữ một số nhân viên xét nghiệm và thu giữ bằng chứng trong cuộc đột kích.

Trong một thông cáo báo chí ngày 28.4, Giám đốc điều hành Công ty dược phẩm Kimia Farma - Adil Fadilah Bulqini - cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cuộc điều tra của cảnh sát về vụ việc. Những hành động của nhân viên thực hiện xét nghiệm tại hiện trường đã làm tổn hại đến uy tín của công ty... và vi phạm nghiêm trọng các quy tắc".

Cuộc điều tra diễn ra sau động thái của chính phủ Indonesia hôm 26.4, tạm thời cấm nhập cảnh đối với tất cả du khách nước ngoài từng đến Ấn Độ trong vòng 14 ngày.

Những người Indonesia đã đến Ấn Độ trong vòng 14 ngày sẽ bị cách ly 2 tuần và thực hiện phân tích trình tự gene mẫu xét nghiệm virus nhằm phát hiện biến thể.

Cho đến nay, Indonesia đã có một đợt tiêm chủng thành công với khoảng 12 triệu dân số đã được tiêm vaccine COVID-19 liều đầu tiên và 7,2 triệu người đã tiêm mũi thứ hai.

Tính đến 29.4, quốc gia này đã ghi nhận tổng cộng hơn 1,6 triệu ca mắc COVID-19 và 45.116 ca tử vong.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu ghi nhận dấu mốc mới về đại dịch COVID-19

Bảo Châu |

Tính đến 28.4, Châu Âu đã ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 vượt mốc 50 triệu ca.

Ấn Độ kỷ lục số ca tử vong COVID-19, hàng triệu người vẫn hành hương

Khánh Minh |

Bất chấp dịch COVID-19 ở Ấn Độ tiếp tục ghi nhận các mốc kỷ lục mới, hàng triệu người nước này vẫn tụ tập, hành hương.

Hãng dược thử vaccine COVID-19 đối với trẻ em từ 6 tháng tuổi

Bảo Châu |

Các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm tính an toàn và hiệu quả của vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna đối với trẻ em.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Châu Âu ghi nhận dấu mốc mới về đại dịch COVID-19

Bảo Châu |

Tính đến 28.4, Châu Âu đã ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 vượt mốc 50 triệu ca.

Ấn Độ kỷ lục số ca tử vong COVID-19, hàng triệu người vẫn hành hương

Khánh Minh |

Bất chấp dịch COVID-19 ở Ấn Độ tiếp tục ghi nhận các mốc kỷ lục mới, hàng triệu người nước này vẫn tụ tập, hành hương.

Hãng dược thử vaccine COVID-19 đối với trẻ em từ 6 tháng tuổi

Bảo Châu |

Các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm tính an toàn và hiệu quả của vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna đối với trẻ em.