Kinh hoàng cá sấu vọt nhảy nuốt sống người cho ăn

S.M |

Một nhà khoa học người Indonesia bất ngờ bị cá sấu nhảy vọt từ hồ lên nuốt sống khi cô đang cho nó ăn.

Tờ Daily Mail đưa tin, vụ việc hãi hùng xảy ra vào ngày 11.1 ở Sulawesi, Indonesia.

Nhà khoa học Deasy Tuwo bị con cá sấu dài khoảng 5 mét bất ngờ nhảy vọt từ hồ qua bức tường bê tông cao 2,4 mét và kéo cô xuống dưới nước. Cô Deasy, 44 tuổi, bị cá sấu tấn công đến chết.

Nhà khoa học Deasy Tuwo (trái) bị cá sấu tấn công đến chết. Ảnh: Twitter
Nhà khoa học Deasy Tuwo (trái) bị cá sấu tấn công đến chết. Ảnh: Twitter

Con cá sấu này được nuôi trong phòng thí nghiệm Yosiki nơi Deasy làm việc. Một nhân viên phòng thí nghiệm sau đó mới phát hiện ra sự việc kinh hoàng khi nhận thấy “hình thù lạ” dưới nước.

Họ phát hiện ra con cá sấu - mà trước đây đã giết một con cá sấu khác sống chung trong hồ - nằm trên mặt đất với phần thi thể còn lại của Deasy vẫn mắc trong hàm.

Các nhân viên cứu hộ đã vật lộn với con cá sấu để lấy thi thể Deasy ra. Con cá sấu có tên Merry đã bị khống chế và trói lại hôm 14.1. Nó được đưa đến trung tâm cứu hộ động vật hoang dã ở Bitung.

Ảnh: Twitter
Ảnh: Twitter
Ảnh: Twitter
Ảnh: Twitter
Con cá sấu bị trói và đưa đến trung tâm bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: Twitter
Con cá sấu bị trói và đưa đến trung tâm bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: Twitter
S.M
TIN LIÊN QUAN

Indonesia chi hơn 1 tỉ USD ngân sách cứu trợ thiên tai năm 2019

Nguyễn Hà |

Sau một loạt thảm họa thiên nhiên tàn phá đất nước, mới đây Indonesia tuyên bố sẽ tăng gấp đôi ngân sách ứng phó thảm họa lên 15.000 tỉ rupiah (tương đương 1,06 tỉ USD) vào năm 2019.

Tai hoạ lại ập xuống Indonesia trước thềm năm mới

Song Minh |

Ít nhất 2 người chết, 41 người mất tích sau trận lở đất kinh hoàng ở tỉnh Tây Java, Indonesia hôm 31.12.

Indonesia tưởng nhớ nạn nhân đại sóng thần kinh hoàng năm 2004

Thanh Hà |

Ngày 26.12, hàng nghìn người Indonesia đã cầu nguyện tại các ngôi mộ tập thể để kỷ niệm 14 năm trận sóng thần trong ngày Boxing Day (ngày tặng quà) năm 2004 - một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Indonesia chi hơn 1 tỉ USD ngân sách cứu trợ thiên tai năm 2019

Nguyễn Hà |

Sau một loạt thảm họa thiên nhiên tàn phá đất nước, mới đây Indonesia tuyên bố sẽ tăng gấp đôi ngân sách ứng phó thảm họa lên 15.000 tỉ rupiah (tương đương 1,06 tỉ USD) vào năm 2019.

Tai hoạ lại ập xuống Indonesia trước thềm năm mới

Song Minh |

Ít nhất 2 người chết, 41 người mất tích sau trận lở đất kinh hoàng ở tỉnh Tây Java, Indonesia hôm 31.12.

Indonesia tưởng nhớ nạn nhân đại sóng thần kinh hoàng năm 2004

Thanh Hà |

Ngày 26.12, hàng nghìn người Indonesia đã cầu nguyện tại các ngôi mộ tập thể để kỷ niệm 14 năm trận sóng thần trong ngày Boxing Day (ngày tặng quà) năm 2004 - một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử.