Kinh hãi khi phát hiện hơn 2.000 xác thai nhi trong nhà bác sĩ vừa chết

Hải Anh |

Một bác sĩ phá thai ở Mỹ đã giữ hơn 2.000 xác thai nhi trong nhà riêng.

Người thân vô cùng bàng hoàng khi phát hiện một bác sĩ phá thai vừa qua đời đã giữ hàng nghìn xác thai nhi trong nhà. Giấy phép của ông này đã bị đình chỉ trước đó vì vi phạm quy định.

RT ngày 15.9 cho hay, bác sĩ Ulrich Klopfer đã lưu trữ 2.246 xác thai nhi được bảo quản về mặt y tế tại nhà riêng ở hạt Will, bang Illinois.

Bác sĩ Klopfer đã qua đời từ tuần trước. Người thân đến nhà và đã vô cùng bàng hoàng với phát hiện này. Họ nhanh chóng thông báo cho giới chức về vụ việc và cảnh sát đã thu giữ các xác thai nhi.

Bác sĩ Klopfer từng điều hành 3 phòng khám phá thai ở bang Indiana - tại Fort Wayne, Gary và Bắc Bend.

Năm 2016, Ủy ban cấp phép y tế của bang Indiana đã đình chỉ giấy phép hành nghề không thời hạn sau khi phát hiện bác sĩ Klopfer vi phạm luật, sử dụng nhân viên chưa được đào tạo để chăm sóc bệnh nhân trong khi phá thai. Ông cũng bị phạt 3.000 USD và phải trải qua khóa đào tạo đặc biệt.

Hiện chưa rõ lý do tại sao bác sĩ Klopfer lại giữ các xác thai nhi ở nhà riêng. Cảnh sát cho hay, không có bằng chứng nào cho thấy ông đã tiến hành phá thai tại nhà. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Về nhà đi con tập 26: Vũ trả giá 300 triệu để Anh Thư phá thai

Hải Minh |

Anh Thư (Bảo Thanh) đã mang thai với Vũ (Quốc Trường). Tuy nhiên, thay vì nhận trách nhiệm với Anh Thư, Vũ lại yêu cầu cô bỏ cái thai với giá 300 triệu.

Phụ nữ Mỹ "đình công" tình dục phản đối dự luật phá thai

Ngọc Vân |

Phong trào #MeToo kêu gọi phụ nữ Mỹ từ bỏ quan hệ tình dục để phản đối một số dự luật ngăn cản phá thai, dấy lên làn sóng #SexStrike trên mạng xã hội.

Cô gái 27 tuổi phá thai 17 lần

Theo Thúy Quỳnh/ VnExpress |

Suốt 6 năm, Xiao Ju (Trung Quốc) không dùng biện pháp tránh thai nào khi quan hệ với bạn trai, có bầu là đến viện phá bỏ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Về nhà đi con tập 26: Vũ trả giá 300 triệu để Anh Thư phá thai

Hải Minh |

Anh Thư (Bảo Thanh) đã mang thai với Vũ (Quốc Trường). Tuy nhiên, thay vì nhận trách nhiệm với Anh Thư, Vũ lại yêu cầu cô bỏ cái thai với giá 300 triệu.

Phụ nữ Mỹ "đình công" tình dục phản đối dự luật phá thai

Ngọc Vân |

Phong trào #MeToo kêu gọi phụ nữ Mỹ từ bỏ quan hệ tình dục để phản đối một số dự luật ngăn cản phá thai, dấy lên làn sóng #SexStrike trên mạng xã hội.

Cô gái 27 tuổi phá thai 17 lần

Theo Thúy Quỳnh/ VnExpress |

Suốt 6 năm, Xiao Ju (Trung Quốc) không dùng biện pháp tránh thai nào khi quan hệ với bạn trai, có bầu là đến viện phá bỏ.