Kinh hãi gắp 4 con ong còn sống ra khỏi mắt bệnh nhân

Song Minh |

Một phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc) được các bác sĩ phát hiện có 4 con ong còn sống trong mắt.

Cô He, 28 tuổi, đang nhổ cỏ dại xung quanh mộ của người thân trong dịp thanh minh thì bị những con ong mồ hôi bay vào mắt. Lúc đầu cô tưởng chỉ bị bụi bay vào nhưng hàng tiếng sau đó, mắt cô vẫn sưng và đau nên phải vào bệnh viện ở miền nam Đài Loan.

Bác sĩ Hong Chi Ting của Bệnh viện Đại học Fooyin nói với BBC, ông bị sốc khi gắp những con côn trùng dài 4mm ra khỏi mắt cô He.

“Cô ấy không thể nhắm mắt hoàn toàn. Tôi nhìn vào kính hiển vi và thấy thứ gì đó màu đen giống như chân côn trùng. Tôi nắm lấy chân nó và chậm rãi kéo nó ra. Sau đó tôi lại thấy một con khác, một con khác nữa. Chúng vẫn nguyên vẹn và tất cả đều còn sống”, bác sĩ Hong nói.

Cô He được bác sĩ Hong gắp ra 4 con ong khỏi mắt. Video: BBC

Cô He hiện đã được xuất viện và dự kiến sẽ phục hồi nhanh chóng.

Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Côn trùng học Kansas, những con ong mồ hôi, còn được gọi là Halictidae, bị thu hút bởi mồ hôi và đôi khi bám vào người để hút mồ hôi. Chúng cũng thích nước mắt vì hàm lượng protein cao.

“Những con ong này thường không tấn công con người nhưng chúng thích mồ hôi, do vậy mới có tên là ong mồ hôi” - bác sĩ Hong cho hay.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cắt mí mắt ở spa, thiếu nữ 19 tuổi bị chảy máu suốt 8 tiếng

NH (Nguồn: VTV24) |

Sau khi tiến hành cắt mí tại spa của người quen, cô gái rất hoang mang khi mí mắt bị chảy máu không ngừng liên tục trong vòng 8 tiếng.

Cắt mí ở một spa, cô gái gặp biến chứng, chảy máu mắt liên tục

Thanh Xuân |

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt (Bệnh viện E) vừa tiếp nhận và cấp cứu cho một cô gái trẻ (19 tuổi ở Thái Nguyên) bị biến chứng chảy máu sau khi cắt mí mắt tại một cơ sở làm đẹp.

Mắt bị co giật - đừng coi thường

LH (T/H) |

Căng thẳng, mệt mỏi, ăn uống thiếu khoa học, thiếu hụt dinh dưỡng hay nhiễm trùng có thể dẫn đến mí mắt bị co giật.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cắt mí mắt ở spa, thiếu nữ 19 tuổi bị chảy máu suốt 8 tiếng

NH (Nguồn: VTV24) |

Sau khi tiến hành cắt mí tại spa của người quen, cô gái rất hoang mang khi mí mắt bị chảy máu không ngừng liên tục trong vòng 8 tiếng.

Cắt mí ở một spa, cô gái gặp biến chứng, chảy máu mắt liên tục

Thanh Xuân |

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt (Bệnh viện E) vừa tiếp nhận và cấp cứu cho một cô gái trẻ (19 tuổi ở Thái Nguyên) bị biến chứng chảy máu sau khi cắt mí mắt tại một cơ sở làm đẹp.

Mắt bị co giật - đừng coi thường

LH (T/H) |

Căng thẳng, mệt mỏi, ăn uống thiếu khoa học, thiếu hụt dinh dưỡng hay nhiễm trùng có thể dẫn đến mí mắt bị co giật.