Kim ngạch thương mại Nga - Trung Quốc 4 tháng đầu năm đạt 51 tỉ USD

Hồng Hạnh |

Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay đã tăng 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 51,09 tỉ USD, theo công bố của Tổng cục Hải quan Trung Quốc hôm 9.5.

Theo số liệu được công bố, xuất khẩu từ Trung Quốc sang Nga tăng 11,3% trong 4 tháng đầu năm, đạt khoảng 20,24 tỉ USD. Ngược lại, xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ từ Nga sang Trung Quốc tăng 37,8%, đạt 30,85 tỉ USD.

Thặng dư thương mại của Nga trong 4 tháng đầu năm là 10,61 tỉ USD, tăng gấp 2,77 lần so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ tính riêng trong tháng 4, kim ngạch thương mại giữa 2 nước đã lên tới 12,69 tỉ USD, cao hơn 8,7% so với tháng 3.

Khoảng 70% giá trị hàng hoá nhập khẩu của Nga vào Trung Quốc thuộc về dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và than đá. Ngoài ra, các mặt hàng chủ chốt nhập khẩu từ Nga là đồng, quặng đồng, gỗ, nhiên liệu và hải sản, theo TASS.

Trong khi đó, Trung Quốc xuất nhiều mặt hàng sang Nga, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là điện thoại thông minh, thiết bị công nghiệp và chuyên dụng, đồ chơi trẻ em, giày dép, xe cộ, điều hoà không khí và máy tính.

Dưới tác động của đại dịch COVID-19, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2020 đã giảm 2,9%, xuống 107,76 tỉ USD; năm 2021 tăng 35,8%, đạt mức kỷ lục 146,88 tỉ USD.

Trước đó, Đại sứ Trung Quốc tại Mátxcơva Zhang Han Hui tuyên bố, Bắc Kinh sẵn sàng đảm bảo việc cung cấp các sản phẩm của Nga sang thị trường Trung Quốc sẽ không bị gián đoạn.

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Một nước EU quyết liệt phản đối lệnh cấm dầu mỏ Nga

Song Minh |

EU cho đến nay không đạt được thỏa thuận về một gói trừng phạt mới chống lại Nga, khi Hungary tiếp tục phản đối lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga.

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc lên tiếng việc mua dầu Nga giảm giá

Khánh Minh |

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc tuyên bố không tìm kiếm mua dầu giảm giá của Nga.

Khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc tăng như vũ bão

Ngọc Vân |

Khối lượng khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh Mátxcơva giảm cung cấp cho Châu Âu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Một nước EU quyết liệt phản đối lệnh cấm dầu mỏ Nga

Song Minh |

EU cho đến nay không đạt được thỏa thuận về một gói trừng phạt mới chống lại Nga, khi Hungary tiếp tục phản đối lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga.

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc lên tiếng việc mua dầu Nga giảm giá

Khánh Minh |

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc tuyên bố không tìm kiếm mua dầu giảm giá của Nga.

Khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc tăng như vũ bão

Ngọc Vân |

Khối lượng khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh Mátxcơva giảm cung cấp cho Châu Âu.