Kiev phản ứng việc Nga cấp quốc tịch nhanh cho mọi người Ukraina

Khánh minh |

Kiev tuyên bố sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đơn giản hoá việc cấp quốc tịch cho toàn bộ công dân Ukraina là "vô giá trị”.

RT đưa tin, ngày 11.7, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh nhằm đơn giản hoá quá trình xin nhập tịch Nga cho toàn bộ người dân Ukraina.

Theo đó, hiện tại, bất kỳ công dân Ukraina nào cũng có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga với thủ tục đơn giản. Quy trình này cũng áp dụng đối với những người không quốc tịch thường trú tại Ukraina cũng như đối với công dân của hai nước cộng hòa Donbass mà Nga công nhận độc lập hồi tháng 2.

Công dân Ukraina hiện có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga mà không cần phải sống ở Nga trong 5 năm, cũng không cần chứng minh tài chính hoặc phải vượt qua bài kiểm tra tiếng Nga - điều mà người nước ngoài thường phải làm trước khi có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga.

Trước đó, sắc lệnh này chỉ dành cho công dân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk cũng như cư dân của hai khu vực miền nam Ukraina hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Hồi năm 2019, thủ tục cấp quốc tịch đơn giản cũng đã được áp dụng với người dân của các vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass. Thủ tục giấy tờ nhập tịch có thể hoàn tất chỉ trong ba tháng.

Tính đến tháng 2.2022, đã có 950.000 người nộp đơn và 770.000 người trong số họ đã trở thành công dân Nga. Sắc lệnh ngày 11.7 cho biết, những người phục vụ trong lực lượng dân quân Donbass và các cơ quan thực thi pháp luật địa phương cũng đủ điều kiện để đăng ký nhập quốc tịch Nga, và rằng tư cách quân nhân nước ngoài của họ không thể được sử dụng làm lý do để từ chối quốc tịch.

Vào tháng 5, một sắc lệnh khác đã bổ sung cư dân của các khu vực Zaporozhye và Kherson ở phía nam Ukraina vào danh sách những người đủ điều kiện nhập quốc tịch. Một văn bản riêng do tổng thống ký cùng tháng cũng cho phép trẻ em mồ côi từ các nước cộng hòa Donbass và Ukraina đủ điều kiện nhập tịch.

Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba. Ảnh: AFP

Phản ứng trước kế hoạch của Nga, Bộ Ngoại giao Ukraina ngày 11.7 tuyên bố, việc trao cho tất cả người dân Ukraina quyền nhập quốc tịch Nga theo một thủ tục đơn giản hóa không khác gì hành động “xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina”.

Bộ Ngoại giao Ukraina lên án mạnh mẽ động thái này, nhấn mạnh rằng quyết định của Nga “không phù hợp với các chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế”.

Kiev cũng cảnh báo sẽ coi việc cấp quốc tịch Nga cho công dân Ukraina theo thủ tục này là "vô hiệu" và "không có tính pháp lý".

Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba cũng nhân cơ hội này yêu cầu phương Tây cung cấp thêm vũ khí. Ông Kuleba nói: “Giờ đây, điều cực kỳ quan trọng là phải hỗ trợ nhiều hơn cho quốc gia của chúng tôi, khẩn cấp cung cấp cho Ukraina nhiều vũ khí hạng nặng hơn và đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế mới chống lại Nga”.

Khánh minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina bổ nhiệm thần tốc nữ thứ trưởng 25 tuổi phụ trách Châu Âu

Song Minh |

Việc Ukraina bổ nhiệm nữ thứ trưởng 25 tuổi phụ trách hội nhập Châu Âu gây xôn xao dư luận.

Ukraina tính phản công Nga dữ dội ở miền nam

Song Minh |

Ukraina kêu gọi công dân rời miền nam để nước này thực hiện kế hoạch phản công lớn lực lượng Nga.

Thành phố Ukraina bắt đầu nhận hồ sơ người xin quốc tịch Nga

Hồng Hạnh |

Thành phố Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhia ở đông nam Ukraina đã mở điểm đầu tiên để tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Nga.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ukraina bổ nhiệm thần tốc nữ thứ trưởng 25 tuổi phụ trách Châu Âu

Song Minh |

Việc Ukraina bổ nhiệm nữ thứ trưởng 25 tuổi phụ trách hội nhập Châu Âu gây xôn xao dư luận.

Ukraina tính phản công Nga dữ dội ở miền nam

Song Minh |

Ukraina kêu gọi công dân rời miền nam để nước này thực hiện kế hoạch phản công lớn lực lượng Nga.

Thành phố Ukraina bắt đầu nhận hồ sơ người xin quốc tịch Nga

Hồng Hạnh |

Thành phố Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhia ở đông nam Ukraina đã mở điểm đầu tiên để tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Nga.