Động thái này đánh dấu sự trở lại của các biện pháp kiểm soát kinh tế nghiêm ngặt mà chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro triển khai, nhằm làm dịu lạm phát trước sự sụp đổ của giá dầu, tình trạng thiếu nhiên liệu và phong tỏa ngăn chặn dịch COVID-19, Reuters đưa tin.
Theo một tài liệu do Bộ trưởng Bộ Thương mại Venezuela Eneida Laya công bố, các nhu yếu phẩm như trứng, một số loại thịt, xúc xích, bơ và sữa bột sẽ có giá cao hơn 400.000 bolívares - tương đương với khoảng 2 USD - mức lương tối thiểu mới mà chính phủ đặt ra hôm 27.4.
Các công ty sản xuất thực phẩm tư nhân và các nhóm ngành công nghiệp tại nước này đã cảnh báo rằng việc thiết lập các biện pháp kiểm soát giá sẽ khiến dẫn đến tình hình khan hiếm hàng hóa cơ bản - nguyên nhân khiến Venezuela đã mắc nợ trong nhiều năm.
Nguồn cung tại các siêu thị đã được cải thiện trong năm nay kể từ khi chính phủ nới lỏng kiểm soát giá, nhưng với mức lạm phát 3,365% trong năm tính đến tháng 3, nhiều hàng hóa đã được bán với giá vượt quá tầm với của nhiều người dân Venezuela.