Kịch bản thượng đỉnh G7 không lặp lại với NATO

THANH HÀ |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trong chuyến công du 7 ngày đến 3 nước Châu Âu: Bỉ, Anh và sau đó là đến Phần Lan gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến công du nêu bật những cách thức mà vị Tổng thống thứ 45 xoay chuyển chính sách đối ngoại của Mỹ.

Tuyên bố chung

Trong cuộc họp thượng đỉnh NATO hôm 11.7, ông Donald Trump yêu cầu chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên lên 4% GDP, khác xa mục tiêu 2% trong vòng 10 năm đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh năm 2014. Trên mạng xã hội Twitter, ông yêu cầu các thành viên khối “phải chi 2% GDP ngay lập tức, không phải vào năm 2025”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết, Tổng thống Donald Trump “muốn thấy các đồng minh san sẻ nhiều hơn gánh nặng và đáp ứng các nghĩa vụ họ đã nêu ra ở mức tối thiểu”. Nói về yêu cầu của ông Donald Trump, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev bình luận: “NATO không phải là 1 thị trường chứng khoán nơi bạn có thể mua bảo hiểm. NATO là 1 liên minh các quốc gia có chủ quyền, thống nhất bởi các mục tiêu chiến lược và các giá trị chung”.

Dù vậy, ông Donald Trump cùng 28 nhà lãnh đạo NATO đã cùng ký tuyên bố chung gồm 79 điểm, trong đó cam kết “chia sẻ gánh nặng” và thực hiện cam kết sáng lập của liên minh, dù không đề cập đến tăng chi tiêu quốc phòng. Tổng thống Mỹ từng từ chối ký tuyên bố chung tại cuộc họp thượng đỉnh G7 ở Canada hồi tháng 6. Các đồng minh đã nhất trí với sáng kiến NATO Readiness Initiative (NRI) cho phép tập hợp lực lượng chiến đấu như kế hoạch “30-30-30-30” của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis.

Trong ngày cuối của thượng đỉnh NATO, các nhà lãnh đạo có cuộc gặp Georgia, Ukraina cũng như 1 cuộc thảo luận về Afghanistan. Các nhà lãnh đạo NATO có các cuộc gặp những người đồng cấp người Ukraina, Gruzia trong ngày 12.7 để thể hiện tình đoàn kết với Kiev và Tbilisi.

Bên lề và hậu thượng đỉnh NATO

Bên lề thượng đỉnh NATO, ông Donald Trump có các cuộc họp riêng với nhiều lãnh đạo, nhưng đáng chú ý là cuộc họp của ông Donald Trump với Thủ tướng Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Thư ký báo chí Nhà Trắng, cho biết, tổng thống Mỹ nhắc lại những lo ngại về sự phụ thuộc năng lượng của Đức vào Nga trong phiên họp với bà Angela Merkel. Trước đó, hôm 11.7, ông Donald Trump tuyên bố, việc kinh doanh đường ống dẫn khí tự nhiên với Mátxcơva khiến chính quyền bà Angela Merkel “hoàn toàn bị kiểm soát” và bị Nga “giam giữ”. Trong tuyên bố trên Twitter cùng ngày, ông viết: “NATO được lợi gì khi Đức chi trả cho Nga hàng tỉ USD cho khí đốt và năng lượng?”.

Thủ tướng Angela Merkel làm rõ lập trường khi được hỏi về ý kiến của ông Donald Trump. Bà đáp, giờ là lúc “đoàn kết trong tự do” và người Đức “có thể đưa ra chính sách và quyết định của riêng mình”.

Bà chỉ rõ, Đức là nhà cung cấp binh sĩ lớn thứ 2 cho NATO, chỉ sau Mỹ và có hàng nghìn binh sĩ hỗ trợ nỗ lực do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan. “Đức làm được rất nhiều cho NATO,”- bà nói và nhấn mạnh trong quá trình này, Đức góp phần “bảo vệ lợi ích của Mỹ”.

Sau thượng đỉnh NATO, ngày 12.7, ông Donald Trump lên đường đến Anh trong chuyến thăm đầu tiên trên cương vị tổng thống Mỹ.

Một quan chức phố Downing cho hay, tại cuộc gặp, Thủ tướng Anh và ông Donald Trump sẽ thảo luận về quan hệ với Nga, Brexit và quan hệ thương mại nhất là sau khi Mỹ áp thuế thép, nhôm nhập khẩu của EU.

Theo Reuters, chính phủ Anh hy vọng đạt được 1 thỏa thuận thương mại nhanh chóng với Mỹ sau khi rời khỏi Liên minh Châu Âu. “Khi rời Liên minh Châu Âu, chúng tôi sẽ bắt đầu biểu đồ lộ trình mới cho Anh trên thế giới và các liên minh toàn cầu của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết” - bà Theresa May nói trước chuyến thăm của ông Donald Trump.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

NATO chính thức mời Macedonia gia nhập nhằm đối trọng Nga

Song Minh |

NATO chính thức mời Cộng hòa Macedonia bắt đầu các cuộc đàm phán để gia nhập liên minh quân sự, trong một nỗ lực để mở rộng phạm vi của NATO ở Balkan để đối trọng Nga.

Nga chỉ trích NATO là liên minh "vô dụng"

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương  (NATO) là liên minh quân sự "vô dụng", khi hội nghị thượng đỉnh NATO bước vào ngày thứ 2 tại Brussels, Bỉ.

Hội nghị thượng đỉnh khó khăn của NATO

VÂN ANH |

Ngày 11.7, tại Brussels (Bỉ), Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo Châu Âu bước vào hội nghị thượng đỉnh NATO khó khăn nhất trong nhiều năm qua, khi nội bộ liên minh quân sự mạnh nhất thế giới có tuổi đời 50 năm này bị chia rẽ và đối mặt nhiều thử thách hơn bao giờ hết.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

NATO chính thức mời Macedonia gia nhập nhằm đối trọng Nga

Song Minh |

NATO chính thức mời Cộng hòa Macedonia bắt đầu các cuộc đàm phán để gia nhập liên minh quân sự, trong một nỗ lực để mở rộng phạm vi của NATO ở Balkan để đối trọng Nga.

Nga chỉ trích NATO là liên minh "vô dụng"

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương  (NATO) là liên minh quân sự "vô dụng", khi hội nghị thượng đỉnh NATO bước vào ngày thứ 2 tại Brussels, Bỉ.

Hội nghị thượng đỉnh khó khăn của NATO

VÂN ANH |

Ngày 11.7, tại Brussels (Bỉ), Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo Châu Âu bước vào hội nghị thượng đỉnh NATO khó khăn nhất trong nhiều năm qua, khi nội bộ liên minh quân sự mạnh nhất thế giới có tuổi đời 50 năm này bị chia rẽ và đối mặt nhiều thử thách hơn bao giờ hết.