Khuyên dân "đã uống không lái xe", nghị sĩ Mỹ bị truy tố đúng tội này

Song Minh |

Nghị sĩ từng khuyến cáo người dân "đã uống rượu bia thì không lái xe" lại bị truy tố vì có nồng độ cồn khi lái xe.

Ông Brian Kolb, lãnh đạo phe Cộng hòa thiểu số tại Hạ viện bang New York, hôm 3.1 đã tuyên bố từ chức sau khi ông bị truy tố vì lái xe trong tình trạng say xỉn vào đêm giao thừa và đâm chiếc xe SUV thuộc sở hữu nhà nước xuống một con mương gần nhà.

Tuy nhiên, ông vẫn sẽ giữ ghế nghị sĩ mà ông mới được bầu lại năm 2018.

"Trong vai trò lãnh đạo phe Cộng hoà thiểu số tại Hạ viện bang New York, tôi luôn cố gắng đặt nhu cầu và lợi ích tốt nhất của chúng ta lên trước chính mình. Đó là lý do tại sao tôi quyết định từ chức lãnh đạo thiểu số" - USA Today dẫn lời ông Kolb nói trong một tuyên bố hôm 3.1.

Chính ông Kolb trước đó đã kêu gọi các cử tri của mình đừng uống rượu rồi lái xe trong những ngày lễ.

Tối 31.12, ông Kolb đã lao xe xuống rãnh ven Đường 41 ở Victor, bang New York. Ông Kolb chỉ có một mình trên xe khi xảy ra tai nạn phía trước tư gia và không bị thương tích gì.

Cảnh sát trưởng hạt Ontario, ông Kevin Henderson, cho biết, Kolb đã bị bắt giữ vào khoảng 10h tối và sau đó được đưa đến nhà tù Hạt Ontario để xử lý. Nồng độ cồn trong máu của ông là trên 80 mg/100ml máu.

Nhà lập pháp đã đưa ra lời xin lỗi và nhận trách nhiệm cho điều mà ông gọi là “sai lầm khủng khiếp về suy xét”.

“Tối qua, tôi đã bị truy tố tội lái xe trong tình trạng say xỉn gần nhà. Đây là sai lầm khủng khiếp về suy xét – điều mà tôi đã kêu gọi những người khác đừng phạm phải – và tôi nhận toàn bộ trách nhiệm” - ông nói trong thông cáo báo chí sau vụ đâm xe.

“Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người dân địa hạt 131 (nơi ông đại diện). Tôi hoàn toàn nhận biết được mức độ nghiêm trọng của tình hình và tôi xin lỗi sâu sắc”.

“Không có lời biện hộ hay bào chữa nào cho những gì đã xảy ra vào tối thứ Ba. Tôi đã có quyết định sai lầm, và đó là quyết định mà tôi hối tiếc sâu sắc” - ông nói thêm.

Trong một bài viết trên chuyên mục hàng tuần được đăng trước Lễ Giáng sinh, ông Kolb lập luận: “Không gì có thể bào chữa cho việc lái xe không còn tỉnh táo”.

“Nhiều hoạt động trong ngày lễ của chúng ta, nhất là trong dịp mừng năm mới, có việc uống bia rượu thả cửa. Nếu hành động một cách an toàn, có chừng mực thì đó có thể là những trải nghiệm tuyệt vời trong ngày lễ. Tuy nhiên, chỉ cần một quyết định sai lầm là xảy ra thảm họa” - ông viết.

Kolb, 67 tuổi, cho biết ông sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp "để chữa lành, học hỏi và giải quyết đầy đủ những thách thức mà tôi, cùng với gia đình, hiện đang phải đối mặt."

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Người vi phạm nồng độ cồn bỏ luôn xe khi biết mức phạt cao

Huân Cao - Anh Tú |

Trong đêm ra quân, lực lượng CSGT Công an TPHCM phối hợp cùng Cảnh sát cơ động tổ chức nhiều điểm chốt chặn xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn.

Chi tiết các mức phạt áp dụng với tài xế uống rượu, bia tham gia giao thông

H.Cường |

Việc áp dụng mức xử phạt nặng nhằm tạo sức răn đe đối với tài xế sử dụng rượu bia tham gia giao thông năm 2020. Thể hiện sự quyết liệt trong việc triển khai giảm thiểu tai nạn giao thông do rượu bia gây ra cũng như đảm bảo an toàn tính mạng cho chủ phương tiện.

Mức phạt lái xe uống rượu bia ở các nước trên thế giới

Song Minh - Hồng Hạnh |

Lái xe uống rượu bia và có nồng độ cồn trong hơi thở và máu bị xử phạt nghiêm khắc ở nhiều nước trên thế giới.

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Người vi phạm nồng độ cồn bỏ luôn xe khi biết mức phạt cao

Huân Cao - Anh Tú |

Trong đêm ra quân, lực lượng CSGT Công an TPHCM phối hợp cùng Cảnh sát cơ động tổ chức nhiều điểm chốt chặn xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn.

Chi tiết các mức phạt áp dụng với tài xế uống rượu, bia tham gia giao thông

H.Cường |

Việc áp dụng mức xử phạt nặng nhằm tạo sức răn đe đối với tài xế sử dụng rượu bia tham gia giao thông năm 2020. Thể hiện sự quyết liệt trong việc triển khai giảm thiểu tai nạn giao thông do rượu bia gây ra cũng như đảm bảo an toàn tính mạng cho chủ phương tiện.

Mức phạt lái xe uống rượu bia ở các nước trên thế giới

Song Minh - Hồng Hạnh |

Lái xe uống rượu bia và có nồng độ cồn trong hơi thở và máu bị xử phạt nghiêm khắc ở nhiều nước trên thế giới.