Khuyến cáo người Việt ở nước ngoài cách tránh bị lừa đảo mua vé về nước

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khuyên công dân Việt Nam ở nước ngoài tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan đại diện Việt Nam và chỉ mua vé máy bay khi nhận được email chính thức từ cơ quan đại diện ngoại giao.

Trước thông tin về việc lừa đảo người Việt Nam ở nước ngoài muốn về nước tránh dịch COVID-19, trả lời câu hỏi về việc Bộ Ngoại giao và các đại sứ quán đã làm gì đối phó với tình trạng lừa đảo mua vé về Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã trao đổi với Hãng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), và được biết Vietnam Airlines đã có thông tin khuyến cáo người dân, đặc biệt là công dân Việt Nam ở nước ngoài về hiện tượng lừa đảo mua vé máy bay trên mạng.

Theo bà Hằng, ngay từ khi dịch bệnh bắt đầu xảy ra cũng như khi Chính phủ Việt Nam triển khai các chuyến bay đưa công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn về nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao có thông báo đầy đủ kịp thời đăng công khai tại các trang mạng cơ quan đại diện cũng như Bộ Ngoại giao; thông báo qua cơ quan truyền thông Việt Nam và sở tại về thủ tục đăng ký xem xét đưa trở về nước, quy trình để mua vé máy bay.

“Theo đó, các công dân Việt Nam muốn về nước thì đăng ký với các cơ quan đại diện Việt Nam ở sở tại. Sau khi các cơ quan sở tại phối hợp với cơ quan chức năng trong nước sẽ có danh sách và sẽ gửi email trực tiếp đến từng người thông báo thủ tục để có thể mua vé về nước” - bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng đưa ra lời khuyên cho công dân Việt Nam ở nước ngoài tránh bị lừa đảo mua vé máy bay về nước.

“Chúng tôi có lời khuyên đối với công dân ở nước ngoài để bảo vệ quyền lợi của chính mình, cần tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan đại diện Việt Nam và chỉ mua vé máy bay khi nhận được email chính thức từ cơ quan đại diện ngoại giao” - bà Hằng nói.

Bà cũng bày tỏ hi vọng khi nhận được các thông tin liên quan tới lừa đảo người Việt Nam ở nước ngoài muốn về nước, công dân có thể phản ánh với Bộ Ngoại giao để Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan trong nước và nước ngoài xử lý.

Trong cuộc họp báo, thông tin về số lượng công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong thời gian dịch COVID-19, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay, theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ thì trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng các nước để đưa công dân Việt Nam về theo nguyện vọng, đảm bảo cân đối chung phù hợp năng lực cách ly trong nước.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng thông tin: “Tính từ ngày 10.4 đến 16.7, Việt Nam “đã tổ chức 55 chuyến bay, đưa được 13.323 công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước”.

“Các cơ quan, bộ ngành Việt Nam, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đưa công dân về nước theo nguyện vọng, đúng đối tượng, và đồng thời phù hợp năng lực cách ly trong nước” - bà Hằng nói thêm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Một hành khách cao tuổi tử vong trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam

Khánh Minh |

Chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Mỹ về nước xảy ra sự cố đau lòng, một hành khách cao tuổi bị ngã và tử vong trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn.

Có thể mở lại chuyến bay thương mại quốc tế vào đầu tháng 8.2020

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ về chủ trương phương án tổ chức các chuyến bay quốc tế thường lệ đến các khu vực ưu tiên gồm Quảng Châu (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Đài Loan (Trung Quốc), Vientiane (Lào), Phnom Penh (Campuchia) với tần suất 1 chuyến/tuần/điểm đến.

Chuyến bay mới nhất đưa 346 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước

Hải Anh |

Trên chuyến bay mới nhất đưa công dân Việt Nam từ Mỹ về nước, 346 công dân Việt Nam từ nhiều bang ở Mỹ đã di chuyển từ Washington D.C về Hà Nội an toàn.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Một hành khách cao tuổi tử vong trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam

Khánh Minh |

Chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Mỹ về nước xảy ra sự cố đau lòng, một hành khách cao tuổi bị ngã và tử vong trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn.

Có thể mở lại chuyến bay thương mại quốc tế vào đầu tháng 8.2020

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ về chủ trương phương án tổ chức các chuyến bay quốc tế thường lệ đến các khu vực ưu tiên gồm Quảng Châu (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Đài Loan (Trung Quốc), Vientiane (Lào), Phnom Penh (Campuchia) với tần suất 1 chuyến/tuần/điểm đến.

Chuyến bay mới nhất đưa 346 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước

Hải Anh |

Trên chuyến bay mới nhất đưa công dân Việt Nam từ Mỹ về nước, 346 công dân Việt Nam từ nhiều bang ở Mỹ đã di chuyển từ Washington D.C về Hà Nội an toàn.