Khung cảnh ngoạn mục khép lại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022

Thanh Hà |

Olympic Bắc Kinh 2022 chính thức khai mạc tối 4.2, tại sân vận động Tổ Chim, thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) mang theo tinh thần của một Olympic "đơn giản, an toàn và lộng lẫy".

Pháo hoa thắp sáng sân vận động Tổ chim trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: AFP
Pháo hoa thắp sáng sân vận động Tổ chim trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: AFP
Bông tuyết mang ngọn lửa Olympic bay vào bầu trời đêm Bắc Kinh tạo thành khung cảnh ngoạn mục khi khép lại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Website Olympic
Bông tuyết mang ngọn lửa Olympic bay vào bầu trời đêm Bắc Kinh tạo thành khung cảnh ngoạn mục khi khép lại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Website Olympic
Bông tuyết mang ngọn lửa Olympic bay vào bầu trời đêm Bắc Kinh tạo thành khung cảnh ngoạn mục khi khép lại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Website Olympic
Bông tuyết mang ngọn lửa Olympic bay vào bầu trời đêm Bắc Kinh tạo thành khung cảnh ngoạn mục khi khép lại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Website Olympic
 

21h20: Thắp sáng vạc lửa Olympic - bông tuyết khổng lồ

Những người rước ngọn đuốc Olympic cuối cùng, mỗi người đại diện cho một thập kỷ ra đời kể từ những năm 1950, mang ngọn đuốc Olympic quanh sân vận động Tổ chim. Những người rước đuốc cuối cùng trên sân đều là những vận động viên tài năng của Trung Quốc trong các môn thể thao cả mùa đông và mùa hè: Zhao Weichang, Li Yan, Yang Yang, Su Bingtian và Zhou Yang.

Hai vận động viên trẻ Dinigeer Yilamujiang và Zhao Jiawen đặt ngọn đuốc vào giữa bông tuyết - vạc lửa Olympic. Ảnh: Website Olympic
Hai vận động viên trẻ Dinigeer Yilamujiang và Zhao Jiawen đặt ngọn đuốc vào giữa bông tuyết - vạc lửa Olympic. Ảnh: Website Olympic

Vinh dự thuộc về hai người mang đuốc cuối cùng, đại diện cho những vận động viên sinh những năm 2000 là Dinigeer Yilamujiang và Zhao Jiawen. Hai vận động viên trẻ đặt ngọn đuốc vào giữa bông tuyết - vạc lửa Olympic và hình ảnh ngọn lửa bằng hiệu ứng ánh sáng bốc cháy lên tận nóc sân vận động.

gdf
Hai vận động viên trẻ Dinigeer Yilamujiang và Zhao Jiawen đặt ngọn đuốc vào giữa bông tuyết - vạc lửa Olympic. Ảnh: Website Olympic

Linh vật của Olympic Bắc Kinh 2022 Bing Dwen Dwen, cũng xuất hiện khi pháo hoa thắp sáng sân vận động Tổ chim.

Hai vận động viên thắp vạc lửa Olympic Bắc Kinh 2022 Dinigeer Yilamujiang và Zhao Jiawen. Ảnh chụp màn hình
Hai vận động viên thắp vạc lửa Olympic Bắc Kinh 2022 Dinigeer Yilamujiang và Zhao Jiawen. Ảnh chụp màn hình
Vạc lửa Olympic Bắc Kinh 2022 được thắp sáng. Ảnh: Website Olympic
Vạc lửa Olympic Bắc Kinh 2022 được thắp sáng. Ảnh: Website Olympic

21h10: Cờ Olympic được mang vào sân vận động Tổ chim

Cờ Olympic được 6 vận động viên thể thao mùa đông của Trung Quốc mang vào sân vận động Tổ chim.

Dòng chữ khẩu hiệu của phong trào Olympic “Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn - Cùng nhau” (tiếng Anh: Faster - Higher - Stronger -Together” cũng xuất hiện bằng hiệu ứng ánh sáng trên sân.

Sáu vận động viên Trung Quốc mang cờ Olympic vào sân vận động Tổ chim. Ảnh: Website Olympic
Sáu vận động viên Trung Quốc mang cờ Olympic vào sân vận động Tổ chim. Ảnh: Website Olympic
Khẩu hiệu của phong trào Olympic “Nhanh hơn - Cao hơn- Mạnh hơn - Cùng nhau” trên sân vận động Tổ chim. Ảnh: Website Olympic
Khẩu hiệu của phong trào Olympic “Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn - Cùng nhau” trên sân vận động Tổ chim. Ảnh: Website Olympic

Khoảng 40 trẻ em hát bài hát Olympic khi lá cờ được kéo lên. Sau đó, thay mặt cho tất cả vận động viên, Wang Qiang và Liu Jiayu đọc lời tuyên thệ Olympic.

Các vận động viên đọc lời tuyên thệ Olympic. Ảnh: Website Olympic
Các vận động viên đọc lời tuyên thệ Olympic. Ảnh: Website Olympic

20h50: Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố khai mạc Olympic

Sau bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Ảnh: AFP

Ngay sau tuyên bố khai mạc của nhà lãnh đạo Trung Quốc là màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn.

Màn trình diễn pháo hoa sau tuyên bố khai mạc của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ảnh: Website Olympic
Màn trình diễn pháo hoa sau tuyên bố khai mạc của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ảnh: Website Olympic
Màn trình diễn pháo hoa.
Pháo hoa đánh dấu khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Website Olympic

20h40: Olympic là đại diện cho "tham vọng, lòng dũng cảm và sức mạnh"

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach và Chủ tịch Ủy ban Olympic Bắc Kinh 2022 Cai Qi phát biểu chào mừng khai mạc Olympic mùa đông 2022, trong đó nhấn mạnh khả năng kết nối mọi người với nhau của sự kiện thể thao lớn này.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach cho rằng, Olympic là đại diện cho "tham vọng, lòng dũng cảm và sức mạnh".

Ông cảm ơn Trung Quốc đã tổ chức Olympic và "khiến cho Olympic diễn ra theo cách an toàn cho mọi người".

Chủ tịch 68 tuổi cũng nhấn mạnh, Olympic đại diện cho một thế giới "không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào" và kêu gọi mọi người "hãy cho hòa bình một cơ hội".

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach. Ảnh chụp màn hình
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach. Ảnh chụp màn hình

Sau khi kết thúc phần diễu hành của các vận động viên, những màn trình diễn âm nhạc và vũ đạo trở lại sân vận động Tổ chim.

Trong phần này, một bông tuyết khổng lồ xuất hiện ở sân vận động. Theo website Olympic, mỗi đoàn vận động viên diễu hành đều mang theo hình một bông tuyết và khi phần diễu hành kết thúc, 91 bông tuyết này được hợp thành một bông tuyết khổng lồ, có những cành oliu bao quanh, tượng trưng cho hòa bình và hòa hợp.

Bông tuyết khổng lồ trong lễ khai mạc tối 4.2. Ảnh: Website Olympic
Bông tuyết khổng lồ trong lễ khai mạc tối 4.2. Ảnh: Website Olympic

Khép lại lễ diễu hành

Đoàn Italia và Trung Quốc khép lại lễ diễu hành. Italia là nước chủ nhà của Olympic mùa đông tiếp theo ở Milano-Cortina 2026. Đoàn của Italia do vận động viên trượt ván trên tuyết Michela Moioli đi đầu, trong khi đoàn Trung Quốc là vận động viên Gao Tingyu và Zhao Dan.

Đoàn chủ nhà Trung Quốc khép lại lễ diễu hành của các vận động viên trong lễ khai mạc Olympic tối 4.2. Ảnh: website Olympic
Đoàn chủ nhà Trung Quốc khép lại lễ diễu hành của các vận động viên trong lễ khai mạc Olympic tối 4.2. Ảnh: Website Olympic
Đoàn vận động viên Italia. Ảnh: AFP
Đoàn vận động viên Italia. Ảnh: AFP
Đoàn vận động viên Italia. Ảnh: AFP
Đoàn vận động viên Italia. Ảnh: AFP
Đoàn vận động viên Mỹ tham gia cuộc diễu hành của các vận động viên trong lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022, tại sân vận động Tổ chim. Ảnh: AFP
Đoàn vận động viên Mỹ tham gia cuộc diễu hành của các vận động viên trong lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022, tại sân vận động Tổ chim. Ảnh: AFP

Các đoàn vận động viên diễu hành qua "Cánh cổng của Trung Quốc" và "Cửa sổ của Trung Quốc"

Vận động viên và quan chức của các đoàn tham dự lễ khai mạc đều tiến vào sân vận động Tổ chim ở Bắc Kinh qua một lối vào ngoạn mục, được mô tả là đại diện cho "Cánh cổng của Trung Quốc" và "Cửa sổ của Trung Quốc", CNN cho hay.

Các đoàn vận động viên diễu hành qua “Cánh cổng của Trung Quốc” và “Cửa sổ của Trung Quốc“. Ảnh chụp màn hình
Các đoàn vận động viên diễu hành qua “Cánh cổng của Trung Quốc” và “Cửa sổ của Trung Quốc“. Ảnh chụp màn hình

Những hiệu ứng đặc biệt khiến cả hai lối vào này giống như làm từ băng, với các họa tiết lấy cảm hứng từ những cánh cổng và cửa sổ truyền thống trên khắp đất nước Trung Quốc. "Cánh cổng của Trung Quốc" tượng trưng cho việc Trung Quốc mở cửa chào đón thế giới đến với Olympic mùa đông, theo lời giới thiệu trong lễ khai mạc. Trong khi đó, "Cửa sổ của Trung Quốc" giới thiệu khung cảnh tráng lệ, thể hiện ý tưởng ngắm nhìn Trung Quốc qua cửa sổ mở.

Đoàn vận động viên Đan Mạch tham gia cuộc diễu hành trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: AFP
Đoàn vận động viên Đan Mạch tham gia cuộc diễu hành trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: AFP
Vận động viên cầm cờ của Malaysia Aruwin Salehhuddin và Jeffrey Webb dẫn đầu đoàn trong lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 tối 4.2. Ảnh: AFP
Vận động viên cầm cờ của Malaysia Aruwin Salehhuddin và Jeffrey Webb dẫn đầu đoàn trong lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 tối 4.2. Ảnh: AFP

19h30: Các đoàn vận động viên diễu hành

Vận động viên các nước tham dự đã bắt đầu diễu hành trong lễ khai mạc, mở đầu là Hy Lạp.

Lễ diễu hành sẽ không sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái phương Tây mà theo số lượng nét được viết theo tên chữ Trung Quốc. Các quốc gia được sắp xếp diễu hành theo số lượng nét trong chữ đầu tiên của tên theo tiếng Trung Quốc, theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất.

Đoàn Thổ Nhĩ Kỳ trong lễ khai mạc. Ảnh: AFP
Đoàn Thổ Nhĩ Kỳ trong lễ khai mạc. Ảnh: AFP
Đoàn vận động viên Hy Lạp mở màn cuộc diễu hành của các vận động viên trong lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Ảnh: AFP
Đoàn vận động viên Hy Lạp mở màn cuộc diễu hành của các vận động viên trong lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Ảnh: AFP
Vòng tròn Olympic trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 tại sân vận động Tổ chim. Ảnh: AFP
Vòng tròn Olympic trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 tại sân vận động Tổ chim. Ảnh: AFP

19h10, giờ Hà Nội: Lễ khai mạc bắt đầu

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach (trái), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2, từ trái sang) và Phu nhân Bành Lệ Viện (thứ 3, từ trái sang) trong lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Ảnh: AFP
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach (trái), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2, từ trái sang) và Phu nhân Bành Lệ Viện (thứ 3, từ trái sang) trong lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Ảnh: AFP
Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 bắt đầu lúc 19h10' (giờ Việt Nam).
Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 bắt đầu lúc 19h10' (giờ Việt Nam).

Lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 tại sân vận động quốc gia Bắc Kinh bắt đầu, CNN đưa tin.

Lễ khai mạc kéo dài 100 phút, kết thúc bằng màn trình diễn pháo hoa và có khoảng 3.000 người biểu diễn.

Theo truyền thông nhà nước, thanh thiếu niên chiếm 95% số người biểu diễn tại buổi lễ.

Khoảng 3.000 người tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc. Ảnh: AFP
Khoảng 3.000 người tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc. Ảnh: AFP

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu trở lại sau 14 năm chỉ đạo lễ khai mạc Olympic năm 2008. Ban tổ chức Olympic Bắc Kinh 2022 đã cam kết mang đến một Olympic "đơn giản, an toàn và lộng lẫy".

Khoảng 2.900 vận động viên sẽ tranh tài trong 109 sự kiện của 7 môn thể thao Olympic mùa đông từ ngày 4 đến ngày 20.2.

 
 

150.000 khán giả được trực tiếp theo dõi Olympic 2022

Khoảng 150.000 khán giả sẽ được mời theo dõi các cuộc thi đấu của Olympic Bắc Kinh 2022, theo Phó Chủ tịch Ban tổ chức Yang Shu'an.

Cụ thể, đây là 150.000 khán giả từ bên ngoài "bong bóng khép kín" của Olympic gồm những người nước ngoài làm việc tại Trung Quốc đại lục, nhân viên ngoại giao, đối tác marketing, những người đam mê thể thao mùa đông, người dân và sinh viên địa phương.

Bên cạnh đó, trực tiếp theo dõi các sự kiện thi đấu còn có những người đã có mặt trong bong bóng khép kín gồm thành viên của gia đình Olympic, các phái đoàn ủy ban Olympic quốc gia, vận động viên, đại diện truyền thông và đài truyền hình.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: AFP
Các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: AFP

Ngày 17.1, Ủy ban Olympic Quốc tế thông báo vé của Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ không được bán cho du khách quốc tế hoặc công chúng Trung Quốc vì lo ngại COVID-19. Thay vào đó, ủy ban quyết định sẽ có những nhóm khán giả được mời để theo dõi các trận đấu.

Linh vật Olympic và Paralympic 2022

Linh vật của Olympic mùa đông 2022 là Bing Dwen Dwen - chú gấu trúc - và lồng đèn trẻ em Shuey Rhon Rhon là linh vật cho Paralympic. Bing Dwen Dwen (Bing có nghĩa là "băng" trong tiếng Quan Thoại, trong khi Dwen Dwen có nghĩa là "đứa trẻ") được chọn từ hơn 5.800 linh vật dự thi từ khắp nơi trên thế giới.

Theo trang web của Paralympic, Shuey là cách phát âm giống với chữ Hán của "tuyết", Rhon đầu tiên có nghĩa là "bao gồm, bao dung" và Rhon thứ hai có nghĩa là "tan chảy, hợp nhất và ấm áp".

Linh vật Bing Dwen Dwen (trái) và Shuey Rhon Rhon (phải) trên đường phố Bắc Kinh. Ảnh: AFP
Linh vật Bing Dwen Dwen (trái) và Shuey Rhon Rhon (phải) trên đường phố Bắc Kinh. Ảnh: AFP

Hoạt động tập dượt trên sân vận động Tổ chim bắt đầu

18h40, giờ Hà Nội: Chỉ còn chưa đầy nửa giờ nữa, lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 chính thức bắt đầu. Bên trong sân vận động Tổ chim, các hàng ghế khán giả đã lấp đầy khoảng một nửa, trong đó các khán giả ngồi cách nhau ít nhất một ghế, theo CNN.

Hai MC đã xuất hiện trên sân khấu, làm nóng không khí trong sân vận động với việc hướng dẫn khán giả tập đếm ngược, hô khẩu hiệu và vẫy đèn pin điện thoại. Nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng trong sân vận động ngoài trời, nhiều khán giả đã sử dụng tấm chăn do ban tổ chức cung cấp.

Màn trình diễn tập dượt với sự tham gia của các vũ công và màn trình diễn ánh sáng cũng đã được tiến hành.

Bên trong sân vận động Tổ chim trước giờ lễ khai mạc bắt đầu. Ảnh chụp màn hình
Bên trong sân vận động Tổ chim trước giờ lễ khai mạc bắt đầu. Ảnh chụp màn hình

4 lần xét nghiệm COVID-19 để trực tiếp theo dõi lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022

Phóng viên CNN Steven Jiang tại Bắc Kinh cho hay, báo giới nước ngoài được trao vé mời đến xem lễ khai mạc Olympic phải trải qua 4 lần xét nghiệm COVID-19 gồm: 48 giờ, 24 giờ trước sự kiện và 24 giờ, 7 ngày sau sự kiện.

Họ cũng phải đã tiêm vaccine COVID-19 và có mặt ở Bắc Kinh ít nhất 14 ngày trước lễ khai mạc.

Trong ngày 4.2, báo giới nước ngoài tập trung tại điểm hẹn khoảng 8 giờ trước khi lễ khai mạc Olympic chính thức bắt đầu lúc 20h, giờ địa phương. Báo giới nước ngoài lên xe buýt chờ sẵn có nhân viên xác nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 và cấp ID ảnh cho lễ khai mạc. Sau đó, họ được đưa đến một khu vực kiểm tra an ninh công phu được thiết lập tại công viên Triều Dương, cách sân vận động hàng km.

Các phóng viên không được phép mang túi vào khu vực tổ chức lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Sau khi hoàn tất các thủ tục, họ bước vào một bong bóng an ninh và chuyển sang một chiếc xe buýt "sạch" khác, được cung cấp vé vào dự lễ khai mạc cùng 1 túi đồ ăn nhẹ và nước. Xe buýt di chuyển để đi đến sân vận động Tổ chim từ khoảng 15h chiều 4.2.

Theo quan sát của phóng viên CNN, đường phố đã được phân làn giao thông phục vụ Olympic. Khi vào vùng xanh Olympic, xe buýt đi thẳng tới sân vân động Tổ chim và dừng lại. Khoảng nửa giờ xếp hàng vào sân vận động và trải qua thêm một lần kiểm tra an ninh, phóng viên nước ngoài đã vào sân vận động.

Tại sân vận động nơi diễn ra lễ khai mạc, nhiệt độ giảm nhanh. Ban tổ chức cung cấp cho mỗi khán giả một tấm chăn lông cừu mỏng manh và một số miếng dán giữ ấm cá nhân, theo phóng viên CNN.

Vòng tròn Olympic trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 tại sân vận động Tổ chim. Ảnh: AFP
Vòng tròn Olympic trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 tại sân vận động Tổ chim. Ảnh: AFP

* Tối nay (4.2), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tuyên bố khai mạc Olympic, theo Tân Hoa Xã.

Có 25 nhà lãnh đạo quốc tế tham dự trực tiếp lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh trong đó có Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Nga Vladimir Putin, lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Chương trình lễ khai mạc do đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu đảm nhận.

Lễ khai mạc Olympic mùa đông 2022 dự kiến diễn ra trong vòng chưa đầy 2 giờ vì thời tiết lạnh và các hạn chế ngừa COVID-19. Dự kiến có khoảng 3.000 nghệ sĩ biểu diễn trong lễ khai mạc Olympic năm nay.

Các địa điểm tổ chức Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc là thành phố đăng cai chính thức của Olympic mùa đông 2022 nhưng các địa điểm tổ chức thi đấu trải rộng ở 3 khu vực.

Thủ đô Bắc Kinh là nơi có sân vận động quốc gia Bắc Kinh, thường được gọi là sân vận động Tổ Chim là nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và các sự kiện trượt băng.

Diên Khánh - huyện miền núi cách Bắc Kinh 75km về phía tây bắc - là nơi diễn ra các sự kiện trượt tuyết và trượt tuyết đổ đèo.

Và Trương Gia Khẩu là điểm trượt tuyết Bắc Âu và trượt ván trên tuyết cách Diên Khánh hơn 100km.

Khung cảnh sân vận động Tổ Chim - nơi diễn ra lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Website Olympic
Khung cảnh sân vận động Tổ Chim - nơi diễn ra lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Website Olympic

Trong số 13 địa điểm tổ chức các sự kiện Olympic Bắc Kinh 2022 có một địa điểm là National Speed Skating Oval được xây dựng mới ở Bắc Kinh, trong khi các địa điểm khác là sẵn có được cải tạo phục vụ Olympic mùa đông 2022.

Mỗi khu trong số 3 khu đều có làng Olympic riêng và 3 khu được kết nối bằng một tuyến đường sắt liên tỉnh tốc độ cao mới được xây dựng.

Theo CNN, đây là một hệ thống đầy tham vọng được thiết kế để đảm bảo Olympic mùa đông 2022 tách biệt với phần còn lại của phần lớn dân số Trung Quốc nhằm đảm bảo an toàn khỏi COVID-19.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

"Bong bóng" phòng dịch nghiêm ngặt giữ an toàn cho Olympic Bắc Kinh 2022

Thanh Hà |

Giới chức tăng cường an ninh xung quanh các địa điểm phục vụ Olympic Bắc Kinh 2022 trước khi lễ khai mạc tối 4.2 đến gần.

Tổng thống Nga Putin đến Bắc Kinh dự khai mạc Olympic 2022

Nguyễn Hạnh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4.2 đã đến Bắc Kinh (Trung Quốc) để tham dự Olympic mùa đông 2022 và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình sẽ tuyên bố khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022

Hải Anh |

Lễ khai mạc Olympic Mùa đông 2022 diễn ra tối 4.2 và do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố khai mạc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Bong bóng" phòng dịch nghiêm ngặt giữ an toàn cho Olympic Bắc Kinh 2022

Thanh Hà |

Giới chức tăng cường an ninh xung quanh các địa điểm phục vụ Olympic Bắc Kinh 2022 trước khi lễ khai mạc tối 4.2 đến gần.

Tổng thống Nga Putin đến Bắc Kinh dự khai mạc Olympic 2022

Nguyễn Hạnh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4.2 đã đến Bắc Kinh (Trung Quốc) để tham dự Olympic mùa đông 2022 và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình sẽ tuyên bố khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022

Hải Anh |

Lễ khai mạc Olympic Mùa đông 2022 diễn ra tối 4.2 và do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố khai mạc.