Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 9 tên lửa bị hệ thống phòng không ở Hmeimim chặn hạ, 8 tên lửa còn lại rơi xuống đất trước khi bay tới căn cứ. Vụ tấn công bằng nhiều hệ thống phóng tên lửa xuất phát từ một khu vực do khủng bố kiểm soát ở tỉnh Idlib.
Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tấn công trên quy mô lớn nhằm vào quân đội Syria do nhóm khủng bố Hayat Tahrir ash-Sham tiến hành (trước đây được gọi là Al-Nusra Front - Mặt trận Al-Nusra, một chi nhánh của al-Qaeda).
Hơn 500 chiến binh, 7 xe tăng, 4 xe bọc thép chở quân (APC), 30 xe tải chở súng máy và hai xe chở vật liệu nổ do những kẻ đánh bom tự sát điều khiển đã tham gia cuộc tấn công sáng 22.5. Chúng được hỗ trợ bởi 200 tay súng vũ trang khác tấn công lực lượng chính phủ.
Cuộc tấn công thất bại khi quân đội Syria tiêu diệt 150 tên khủng bố và phá hủy 3 xe tăng, 24 xe tải gắn súng máy trong cuộc giao tranh ác liệt.
Căn cứ không quân Hmeimim của Nga thường xuyên là mục tiêu tấn công của các nhóm khủng bố bằng tên lửa và máy bay không người lái mang theo bom. Cho đến nay chưa có cuộc tấn công nào thành công, nhưng quân đội Nga cảnh báo rằng công nghệ tiên tiến mà những kẻ thánh chiến có được có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu ít được bảo vệ hơn ở Syria và nước ngoài.