Khu vực Ấn Độ Dương là định mệnh của thế kỷ 21

HÀ LIÊN |

Hội thảo Ấn Độ Dương lần thứ 3 với chủ đề “Hướng tới xây dựng cấu trúc an ninh khu vực”, tổ chức ngày 27 - 28.8 tại Hà Nội thảo luận các vấn đề kinh tế, thương mại, an ninh trong cấu trúc khu vực đang định hình hướng tới duy trì hòa bình, ổn định, phát triển cũng như tính kết nối của khu vực Ấn Độ Dương - Châu Á - Thái Bình Dương.

Tầm quan trọng vượt khỏi phạm vi Ấn Độ Dương

Trong phiên khai mạc hội thảo, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe nhấn mạnh, khu vực Ấn Độ Dương là định mệnh của thế kỷ 21, đồng thời, đây chính là thời điểm quan trọng của khu vực để hướng đến biển và đây cũng là cơ hội để Châu Á thúc đẩy mô hình của mình.

Nhà lãnh đạo Sri Lanka chỉ ra 5 xu thế lớn, là yếu tố bản lề định hình sự thịnh vượng và phát triển kinh tế trên toàn thế giới và nhấn mạnh: “Ấn Độ Dương là đại dương của tương lai, là cái nôi của những quốc gia hàng hải và ngày nay đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thế giới mới. Cần tìm cách đáp lại hiệu quả trước những biến đổi địa chính trị khu vực, trong đó, những phát triển mới cần mang tính đa phương, tính đến bản sắc của Ấn Độ Dương. Trong việc hình thành cấu trúc khu vực mới cũng cần có sự tham gia của tất cả các quốc gia trong khu vực cũng như các quốc gia có lợi ích ở khu vực”.

Tại hội thảo, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj khẳng định, kết nối Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương nói chung, Ấn Độ - ASEAN và Việt Nam nói riêng không chỉ là kết nối trên biển mà còn là sự chia sẻ về tầm nhìn. “Với sự dịch chuyển phía đông của nền kinh tế thế giới, Ấn Độ Dương nằm ở trung tâm của thế kỷ Châu Á. Tầm quan trọng về kinh tế và vai trò của Ấn Độ Dương trong việc thúc đẩy phát triển là một điều đã được khẳng định… Đây là vùng biển mà tầm quan trọng đã vượt ra ngoài bờ biển của nó”- Ngoại trưởng Sushma Swaraj nhấn mạnh.

Theo bà Sushma Swaraj, trước những mối đe dọa an ninh, đe dọa môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác là điều quan trọng với tất cả các đối tượng hưởng lợi từ khu vực. “Tất cả đều phải có trách nhiệm. Chỉ có thông qua hành động chung mới có thể giải quyết các thách thức này” - bà nói.

Những thành tố cơ bản

Nhận định việc xây dựng một cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Châu Á - Thái Bình Dương là chuyện không hề đơn giản, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói và cho rằng, để đảm bảo hoà bình, an ninh và thịnh vượng, cấu trúc khu vực như vậy cần các thành tố cơ bản mà trước tiên là phải được xây dựng trên nguyên tắc mở, bao trùm, hòa bình, hợp tác và phát triển. Thêm vào đó, cấu trúc phải dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm cả tự do hàng hải và dòng chảy thương mại liên tục, bên cạnh các quy định khác.

“Là một quốc gia ven biển và là thành viên UNCLOS, Việt Nam coi việc thực thi UNCLOS đầy đủ và có thiện chí của từng quốc gia thành viên là hòn đá tảng cho việc duy trì trật tự trên biển dựa trên pháp luật, bao gồm việc giải quyết các bất đồng, tranh chấp trên biển” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thành tố thứ 3 theo Phó Thủ tướng, vai trò trung tâm của ASEAN là điểm mấu chốt của bất kỳ cấu trúc khu vực nào. Cuối cùng, các sáng kiến hợp tác, kết nối cần được triển khai trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, tạo điều kiện xây dựng lòng tin và thúc đẩy các bên cùng có lợi.

Chia sẻ với ý kiến này, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan khẳng định: “Ấn Độ Dương vẫn và sẽ luôn là mấu chốt quan trọng cho sự ổn định, phồn vinh khu vực. Hàng hải luôn và sẽ ngày càng có tầm quan trọng với thế giới. Chúng tôi thực sự mong muốn 1 khu vực có cấu trúc khu vực mở và tự do. Chúng ta cần có chương trình nghị sự rõ ràng, dựa trên luật lệ. Nếu làm được điều này, Ấn Độ Dương sẽ là cái nôi động lực cho kỷ nguyên phát triển mới trên thế giới”.

HÀ LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam - Ấn Độ nhất trí tiếp tục hợp tác lâu dài về dầu khí

Vân Anh |

Việt Nam và Ấn Độ nhấn mạnh việc tiếp tục hợp tác lâu dài trên lĩnh vực dầu khí, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác ở nước thứ ba.

Ấn Độ Dương luôn là mấu chốt quan trọng cho sự ổn định, phồn vinh của khu vực

H.Liên |

Tối 27.8, tại Hà Nội, phiên khai mạc Hội thảo Ấn Độ Dương lần thứ ba đã diễn ra với chủ đề “Hướng tới xây dựng cấu trúc an ninh khu vực”.

Nga "bắt tay" Ấn Độ chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5

Phong Lâm |

Nga và Ấn Độ tiếp tục thảo luận về việc chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, Giám đốc của Tập đoàn United Aircraft Corporation (UAC), Yuri Slusar (19.8) cho biết trên kênh truyền hình Russia-1.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Việt Nam - Ấn Độ nhất trí tiếp tục hợp tác lâu dài về dầu khí

Vân Anh |

Việt Nam và Ấn Độ nhấn mạnh việc tiếp tục hợp tác lâu dài trên lĩnh vực dầu khí, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác ở nước thứ ba.

Ấn Độ Dương luôn là mấu chốt quan trọng cho sự ổn định, phồn vinh của khu vực

H.Liên |

Tối 27.8, tại Hà Nội, phiên khai mạc Hội thảo Ấn Độ Dương lần thứ ba đã diễn ra với chủ đề “Hướng tới xây dựng cấu trúc an ninh khu vực”.

Nga "bắt tay" Ấn Độ chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5

Phong Lâm |

Nga và Ấn Độ tiếp tục thảo luận về việc chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, Giám đốc của Tập đoàn United Aircraft Corporation (UAC), Yuri Slusar (19.8) cho biết trên kênh truyền hình Russia-1.