Không thể xoay chuyển Thổ, Mỹ chuyển sang "dụ" Ấn Độ bỏ S-400 Nga

Hải Anh |

Sau khi thất bại trong việc gây sức ép để Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, Mỹ bắt tay vào nỗ lực thúc đẩy việc Ấn Độ từ bỏ việc mua vũ khí của Nga.

Theo tờ báo Ấn Độ Hindustan Times, Washington đề nghị New Delhi chọn hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và hệ thống tên lửa phòng không Patriot Advance Capability (PAC-3) của Mỹ thay cho S-400 của Nga.

Nếu Ấn Độ tiếp tục mua vũ khí của Nga, nước này có nguy cơ đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ theo đạo luật liên bang năm 2017 nhắm vào Nga cũng như Triều Tiên và Iran, trong đó có các biện pháp trừng phạt và cấm bất kỳ quốc gia nào đàm phán các thỏa thuận quốc phòng với những nước này. Mátxcơva đã chỉ trích đạo luật này giống như một tuyên bố "chiến tranh thương mại toàn diện".

Theo Sputnik, Mỹ đã miễn trừ trừng phạt với Ấn Độ từ tháng 9 năm ngoái bất chấp việc nước này có kế hoạch mua S-400 của Nga. Tuy nhiên, việc miễn trừ sẽ hết hạn vào đầu tháng Năm tới.

Thông tin của Hindustan Times được hé lộ sau khi một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hồi tháng 3 năm nay rằng Mỹ đang nghiên cứu một lựa chọn thay thế cho Ấn Độ.

S-400 được xem là một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân trên thế giới, có khả năng phóng 3 loại tên lửa khác nhau từ tầm ngắn tới cực dài. Các tên lửa của S-400 có thể hạ nhiều mục tiêu từ các máy bay gây nhiễu, máy bay do thám, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

New Delhi đã đồng ý mua các tổ hợp tên lửa S-400 tiên tiến của Nga vào tháng 10 năm ngoái trong thương vụ trị giá 5,43 tỷ USD. Việc chuyển giao dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 10.2020 đến tháng 4.2023.

Thương vụ vũ khí này khiến Pakistan, đối thủ lâu đời của Ấn Độ trong khu vực đồng thời là đồng minh của Mỹ lo ngại. Islamabad bày tỏ lo ngại sự xuất hiện của S-400 có thể đe dọa sự ổn định chiến lược trong khu vực.

Ấn Độ không phải là quốc gia đầu tiên mong muốn sở hữu S-400. Hợp đồng tương tự giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga đã làm dấy lên những căng thẳng mới giữa Washington và Ankara. Trong hơn một năm nay, Washington đã nỗ lực thuyết phục đồng minh NATO từ bỏ thỏa thuận S-400 trị giá 2,5 tỷ USD. Mỹ thậm chí đe dọa ngừng giao máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ lo ngại việc tích hợp hệ thống phòng không của Nga vào hệ thống phòng không rộng hơn của NATO sẽ khiến các máy bay do Mỹ sản xuất gặp rủi ro về an ninh.

Ankara đã nhiều lần từ chối Mỹ và tái khẳng định lập trường trong tiếp tục thỏa thuận mua vũ khí với Nga. Điều này đã được Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh lần nữa trong tuyên bố hồi tuần trước: "Khi Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giữ lời".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga xuất tên lửa S-400 mới bù cho Trung Quốc lô hàng bị bão phá hỏng

Hải Anh |

Nga gửi các tên lửa S-400 Triumf mới cho Trung Quốc để thay những tên lửa bị bão phá hỏng năm 2017.

Nga ngưỡng mộ tinh thần cương quyết của Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400

S.M |

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga ngưỡng mộ Thổ Nhĩ Kỳ về sức mạnh tinh thần và sự cương quyết bất chấp áp lực trừng phạt của Mỹ để mua S-400 của Nga.

Xoay xở ván cờ F-35 "đấu" S-400, lãnh đạo quốc phòng Mỹ - Thổ gặp kín

Hải Anh |

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã có có chuyến thăm không chính thức tới Mỹ và hội đàm với quyền lãnh đạo Lầu Năm Góc Patrick Shanahan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga xuất tên lửa S-400 mới bù cho Trung Quốc lô hàng bị bão phá hỏng

Hải Anh |

Nga gửi các tên lửa S-400 Triumf mới cho Trung Quốc để thay những tên lửa bị bão phá hỏng năm 2017.

Nga ngưỡng mộ tinh thần cương quyết của Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400

S.M |

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga ngưỡng mộ Thổ Nhĩ Kỳ về sức mạnh tinh thần và sự cương quyết bất chấp áp lực trừng phạt của Mỹ để mua S-400 của Nga.

Xoay xở ván cờ F-35 "đấu" S-400, lãnh đạo quốc phòng Mỹ - Thổ gặp kín

Hải Anh |

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã có có chuyến thăm không chính thức tới Mỹ và hội đàm với quyền lãnh đạo Lầu Năm Góc Patrick Shanahan.