Không quân Mỹ loại bỏ hạn chế chiều cao tối thiểu đối với phi công

Phương Linh |

Không quân Mỹ đã loại bỏ các yêu cầu về chiều cao tối thiểu đối với phi công kể từ thời điểm này, đồng nghĩa với dỡ bỏ một rào cản bất lợi cho phụ nữ muốn tham gia lực lượng.

CNN đưa tin, trước đây, các phi công tương lai của Không quân Mỹ phải đáp ứng yêu cầu chiều cao khi đứng từ 1,62m đến 1,95m và chiều cao khi ngồi từ 0,86m đến 1,01m. Thí sinh tham gia nộp đơn thi tuyển thấp hơn hoặc cao quá khoảng quy định này đều bị loại.

Các hạn chế chiều cao đã loại bỏ khoảng 44% dân số là nữ giới ở Mỹ trong độ tuổi từ 20 đến 29, theo tin từ lực lượng Không quân .

Trung tá Jessica Ruttenber thuộc lực lượng Không quân Mỹ cho biết: "Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhận thức của phụ nữ về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho công việc khiến họ ít có xu hướng nộp đơn".

Trong lịch sử, hầu hết các máy bay của Không quân đã được thiết kế xung quanh khoảng chiều cao của một người đàn ông trung bình. Chính sách mới sẽ cho phép Không quân "thu hút được ứng viên đa dạng hơn, ở mức độ cao hơn so với các hạn chế trước đây", Trung tá Ruttenber - người đi đầu trong nỗ lực thay đổi các tiêu chuẩn về chiều cao - cho biết.

Chiều cao trung bình của phụ nữ Mỹ từ 20 tuổi trở lên là 1,6m ở tất cả các dân tộc, theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Trong khi đó, chiều cao trung bình của nam giới Mỹ từ 20 tuổi trở lên là 1,76m.

Chính sách mới đã xóa bỏ rào cản chiều cao "trong khi vẫn bảo vệ an toàn cho chuyến bay", Không quân Mỹ cho biết.

Thay vì các tiêu chuẩn về chiều cao, các đơn vị phụ trách tuyển dụng giờ đây sẽ áp dụng quy trình sàng lọc nhân trắc học để lựa chọn ứng viên sao cho họ có thể điều khiển máy bay an toàn. Quá trình đó có thể bao gồm yếu tố trong một số chỉ số đo cơ thể khác nhau như trọng lượng, chiều dài chi, chiều rộng và chỉ số khối cơ thể.

"Chúng tôi thực sự tập trung vào việc xác định và loại bỏ các rào cản trong Không quân. Đây là một chiến thắng lớn, đặc biệt là đối với phụ nữ và người dân tộc thiểu số có tầm vóc nhỏ hơn, những người trước đây có thể cho rằng họ không đủ điều kiện để tham gia lực lượng của chúng tôi", Gwendolyn DeFilippi, trợ lý phó giám đốc tổ chức, nhân sự và dịch vụ Không quân Mỹ cho biết.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thông tin nhiễu loạn vụ nghi máy bay không quân Mỹ rơi ở Afghanistan

Hải Anh |

Một máy bay rơi ở Afghanistan hôm thứ Hai (27.1) là một máy bay quân sự nhỏ của Mỹ, một quan chức Mỹ xác nhận với Reuters.

Tướng Không quân Mỹ ủng hộ quyền tự vệ chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Tại cuộc họp báo chiều 18.8 trong chuyến thăm Việt Nam, hai Đại tướng Không quân Mỹ phản đối mạnh mẽ các hoạt động gây ảnh hưởng và thách thức những quyền lợi chính đáng cũng như chủ quyền của Việt Nam trong khu vực.

Phi công quân sự Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp chương trình không quân Mỹ

Khánh Minh |

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 3.6 đăng bài viết ngắn trên Facebook chúc mừng phi công quân sự Việt Nam đầu tiên sắp tốt nghiệp khóa đào tạo phi công tại Mỹ.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Thông tin nhiễu loạn vụ nghi máy bay không quân Mỹ rơi ở Afghanistan

Hải Anh |

Một máy bay rơi ở Afghanistan hôm thứ Hai (27.1) là một máy bay quân sự nhỏ của Mỹ, một quan chức Mỹ xác nhận với Reuters.

Tướng Không quân Mỹ ủng hộ quyền tự vệ chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Tại cuộc họp báo chiều 18.8 trong chuyến thăm Việt Nam, hai Đại tướng Không quân Mỹ phản đối mạnh mẽ các hoạt động gây ảnh hưởng và thách thức những quyền lợi chính đáng cũng như chủ quyền của Việt Nam trong khu vực.

Phi công quân sự Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp chương trình không quân Mỹ

Khánh Minh |

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 3.6 đăng bài viết ngắn trên Facebook chúc mừng phi công quân sự Việt Nam đầu tiên sắp tốt nghiệp khóa đào tạo phi công tại Mỹ.