Không quân Mỹ giả lập chiến tranh không gian để kiểm tra vệ tinh

Anh Vũ |

Mỹ đang thử nghiệm khả năng phục hồi của vệ tinh trước các mối đe dọa chỉ vài tuần sau khi Nga bắn hạ một vệ tinh liên lạc cũ của mình.

Theo Reuters, các mô phỏng có sự hỗ trợ của máy tính bao gồm khả năng bắn hạ vệ tinh theo dõi tên lửa của Mỹ, gây nhiễu vệ tinh và các "hiệu ứng" chiến tranh điện tử khác. Đây là những chiến thuật khả thi trong chiến tranh không gian. Bên cạnh đó, những vệ tinh thật không cần phải tham gia vào các cuộc mô phỏng này.

Trong chuyến thăm tới Căn cứ Lực lượng Không gian Schriever ở Colorado, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks đã xem cuộc tập trận mô phỏng không gian 'Cờ không gian' do Không quân Mỹ tổ chức. Đây là cuộc tập trận thứ 13 như vậy và là cuộc tập trận thứ ba có sự tham gia của các đối tác như Anh, Canada và Australia.

Các nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc sẽ đi thăm các căn cứ của Mỹ trong tuần này trong khi chờ dự thảo ngân sách năm 2023 của chính quyền ông Biden có hiệu lực.

Sau khi Nga tiến hành thành công vụ thử tên lửa chống vệ tinh vào tháng trước, các quan chức Mỹ tin rằng nhu cầu gia tăng sức phòng thủ mạng lưới vệ tinh của Mỹ ngày càng cao. Vệ tinh rất quan trọng đối với thông tin liên lạc quân sự, điều hướng định vị toàn cầu và hệ thống thời gian cần thiết trong trường hợp chiến tranh.

Trò chơi chiến tranh không gian kéo dài 10 ngày của Mỹ cố gắng mô phỏng năng lực vượt trội của nước này trong không gian. Cuộc tập trận có sự tham gia của một nhóm đối thủ làm việc để mô phỏng một quốc gia xâm lược có khả năng tấn công các vệ tinh của Mỹ.

Nga không phải là quốc gia đầu tiên tiến hành các cuộc thử nghiệm chống vệ tinh trong không gian. Mỹ đã thực hiện nó lần đầu tiên vào năm 1959, khi vệ tinh còn hiếm và mới.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Không quân Mỹ sa thải 27 binh sĩ từ chối tiêm vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Không quân Mỹ cho biết, 27 binh sĩ đã bị cho giải ngũ vì từ chối tiêm vaccine COVID-19.

Lốc xoáy kinh hoàng tấn công Mỹ, có thể tới 100 người chết

Thanh Hà |

Một đợt lốc xoáy kinh hoàng tấn công Kentucky và một số bang khác của Mỹ, cướp đi sinh mạng của hàng chục người và phá hủy nhiều tài sản khi quét qua vài trăm km, giới chức thông tin ngày 11.12.

Mỹ nâng cam kết với ASEAN lên mức chưa từng có

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sắp có chuyến công du đầu tiên tới khu vực Đông Nam Á, thăm các nước Indonesia, Malaysia và Thái Lan, từ ngày 13 đến 16.12, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ngày 8.12.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Không quân Mỹ sa thải 27 binh sĩ từ chối tiêm vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Không quân Mỹ cho biết, 27 binh sĩ đã bị cho giải ngũ vì từ chối tiêm vaccine COVID-19.

Lốc xoáy kinh hoàng tấn công Mỹ, có thể tới 100 người chết

Thanh Hà |

Một đợt lốc xoáy kinh hoàng tấn công Kentucky và một số bang khác của Mỹ, cướp đi sinh mạng của hàng chục người và phá hủy nhiều tài sản khi quét qua vài trăm km, giới chức thông tin ngày 11.12.

Mỹ nâng cam kết với ASEAN lên mức chưa từng có

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sắp có chuyến công du đầu tiên tới khu vực Đông Nam Á, thăm các nước Indonesia, Malaysia và Thái Lan, từ ngày 13 đến 16.12, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ngày 8.12.