Không quân Anh, Pháp, Bỉ "náo loạn" vì 2 máy bay ném bom Tu-160 của Nga

Hà Liên |

Máy bay chiến đấu của Không lực Hoàng gia Anh (RAF) đã được triển khai để chặn hai máy bay ném bom hạng nặng, siêu thanh của Nga áp sát không phận Anh trong phạm vi khoảng 55km. 

Theo The Daily Star, 2 máy bay chiến đấu Typhoon có tốc độ tối đa lên tới gần 2.500km/h đã xuất kích từ bắc Scotland để hộ tống các máy bay Nga vi phạm không phận. Các máy bay Eurofighter Typhoon đã được RAF điều tới từ Lossiemouth, Moray, đông bắc Scotland, vào khoảng 9 giờ sáng 15.1.

Một máy bay tiếp nhiên liệu Voyager của Anh cũng được điều đến để hỗ trợ 2 máy bay Typhoon hộ tống máy bay Nga rời khỏi không phận Anh. 

Tờ báo của Anh nhận định, các máy bay của Nga được cho là Tupolev Tu-160 có khả năng mang tên lửa hành trình lắp đầu đạn hạt nhân. Loại máy bay này được NATO gọi là "Blackjack".

Thời điểm áp sát không phận Anh nhất của máy bay Nga ở khoảng cách là 55km. Bộ Quốc phòng khẳng định, các máy bay này chưa xâm nhập vào không phận Anh, theo The Daily Star. 

Một phát ngôn viên của RAF cho biết: "Máy bay Nga ban đầu được nhiều máy bay chiến đấu của các quốc gia khác giám sát và bị Không quân Hoàng gia chặn ở Biển Bắc. Máy bay Nga chưa hề vi phạm không phận của Anh". 

RAF cũng không xác nhận có bao nhiêu máy bay của Anh tham gia vào nhiệm vụ này.

Lực lượng không quân Bỉ và Pháp cũng điều các chiến đấu cơ F-16 để giám sát khi máy bay Nga đi qua khu vực Na Uy và Đan Mạch và gần Hà Lan.

Trong tuyên bố, lực lượng không quân Bỉ khẳng định, 2 chiếc F16 của không quân Bỉ đã chặn thành công 2 máy bay Tu-16 Blackjacks của Nga trên vùng biển Bắc trong khu vực gần Hà Lan thuộc không phận NATO.

Tháng 9 năm ngoái, hai máy bay Typhoon của Anh cũng đã xuất kích để giám sát máy bay Nga trong một động thái tương tự. 

Căng thẳng giữa phương Tây và Mátxcơva trong những tháng gần đây do các cáo buộc Nga can thiệp cuộc trưng cầu dân ý ở Anh và cuộc bầu cử ở Mỹ. Trong khi đó, NATO tăng cường áp sát biên giới Nga từ khu vực Đông Âu với các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.