Không nhịn được cười trước ''thảm họa'' phục chế tranh ở Tây Ban Nha

Bảo Châu |

Các chuyên gia bảo tồn ở Tây Ban Nha kêu gọi thắt chặt các điều luật về phục chế sau khi một bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Bartolomé Esteban Murillo bị sửa thành hư hỏng và biến dạng.

The Guardian đưa tin, một nhà sưu tầm nghệ thuật tư nhân ở Valencia, Tây Ban Nha đã bị tính phí 1.500 USD để phục chế bức tranh Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Tuy nhiên, công việc đã thất bại hoàn toàn khiến khuôn mặt Đức Mẹ bị biến dạng đến mức không thể nhận ra dù đã 2 lần nỗ lực khôi phục nguyên trạng ban đầu.

Trước đó từng xảy ra nhiều vụ việc tương tự, điển hình nhất là vụ một giáo dân sùng đạo đã phục chế hỏng bích họa Elias Garcia Martinez trên tường một nhà thờ ở thị trấn Borja, Tây Ban Nha vào 8 năm trước, biến tác phẩm nổi tiếng thế giới này thành một trò cười gây xôn xao và phẫn nộ trong dư luận.

Bích họa Elias Garcia Martinez trên tường một nhà thờ ở thị trấn Bojia, Tây Ban Nha đã trở thành trò cười gây xôn xao dư luận dưới bàn tay phục chế của một giáo dân. Ảnh: The Guardian
Bích họa Elias Garcia Martinez trên tường một nhà thờ ở thị trấn Bojia, Tây Ban Nha dưới bàn tay phục chế của một giáo dân đã trở thành trò cười gây xôn xao và phẫn nộ trong dư luận. Ảnh: The Guardian

Giáo sư Fernando Carrera tại Trường Galicia về Bảo tồn và Phục hồi di sản văn hóa cho biết, những trường hợp như vậy nhấn mạnh sự cần thiết phải có đào tạo bài bản đối với những người phục chế, bởi lẽ, các can thiệp thiếu chuyên nghiệp có thể gây ra những thiệt hại đáng tiếc, không thể khắc phục được.

Giáo sư Carrera đồng thời là cựu Chủ tịch Hiệp hội Phục chế và Bảo tồn Chuyên nghiệp Tây Ban Nha, cho biết luật pháp hiện đang cho phép mọi người tham gia vào các dự án phục chế ngay cả khi họ thiếu các kĩ năng cần thiết, do đó, cần đảm bảo những người đảm nhận loại công việc này phải được đào tạo về chuyên môn.

Tây Ban Nha có khối lượng lớn di sản văn hóa và lịch sử đã trải qua nhiều thế kỉ, luật pháp cần phải được quy định chặt chẽ vì lợi ích của lịch sử văn hóa Tây Ban Nha, giáo sư Carrera cho biết.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Tây Ban Nha mở lại đường biên giới với Pháp

Phương Linh |

Ngày 21.6, xe cộ đã lưu thông trở lại qua biên giới Tây Ban Nha với Pháp khi hạn chế đại dịch nghiêm ngặt cuối cùng của Tây Ban Nha đã được nới lỏng.

Tây Ban Nha thí điểm "hành lang du lịch an toàn" đón gần 11.000 khách

Lê Thanh Hà |

Tây Ban Nha đã bắt đầu thí điểm chương trình "hành lang du lịch an toàn" với việc đón gần 11.000 du khách Đức đến quần đảo Balearic từ 15.6.

Bức tranh rực rỡ sắc màu tại lễ hội hoa tulip Hà Lan

Phương Linh |

Lễ hội hoa tulip Hà Lan 2020 được tổ chức tại quảng trường Dam ở Amsterdam ngày 18.1 thu hút hàng nghìn người dân tới tham quan và thưởng thức.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tây Ban Nha mở lại đường biên giới với Pháp

Phương Linh |

Ngày 21.6, xe cộ đã lưu thông trở lại qua biên giới Tây Ban Nha với Pháp khi hạn chế đại dịch nghiêm ngặt cuối cùng của Tây Ban Nha đã được nới lỏng.

Tây Ban Nha thí điểm "hành lang du lịch an toàn" đón gần 11.000 khách

Lê Thanh Hà |

Tây Ban Nha đã bắt đầu thí điểm chương trình "hành lang du lịch an toàn" với việc đón gần 11.000 du khách Đức đến quần đảo Balearic từ 15.6.

Bức tranh rực rỡ sắc màu tại lễ hội hoa tulip Hà Lan

Phương Linh |

Lễ hội hoa tulip Hà Lan 2020 được tổ chức tại quảng trường Dam ở Amsterdam ngày 18.1 thu hút hàng nghìn người dân tới tham quan và thưởng thức.