Không gian tự do đi lại Schengen tái lập từ 15.6

Thanh Hà |

Trong bối cảnh Liên minh Châu Âu dần mở cửa trở lại sau các cuộc phong tỏa ngừa COVID-19, việc mở lại biên giới rải rác diễn ra trong khu vực Schengen.

France24 cho hay, luật pháp Châu Âu không có khuôn khổ cụ thể cho trường hợp mở cửa trở lại như vậy. "Tùy thuộc vào mỗi quốc gia thành viên trong quyết định đóng cửa biên giới của nước họ nhưng nhưng họ phải làm như vậy trong khuôn khổ luật Schengen" - Giáo sư luật Châu Âu Alberto Alemanno nói.

"Có những tiêu chí nhất định để tôn trọng và những biện pháp này phải được chứng minh là hợp lý và phù hợp" - ông giải thích.

EU sẽ chỉ mở biên giới nội bộ vào cuối tháng 6 và bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế đối với với việc đi và đến từ các quốc gia khác vào tháng 7, Ủy viên phụ trách các vấn đề nội vụ của EU Ylva Johansson thông tin ngày 5.6. Theo bà, hầu hết các chính phủ EU sẽ dỡ bỏ kiểm soát biên giới nội bộ vào ngày 15.6 nhưng một số nước cần tới cuối tháng để thực hiện động thái này.

Trên thực tế, theo France24, Pháp có thể mở cửa trở lại vào ngày 15.6. Thủ tướng Pháp Édouard Philippe tuyên bố "ủng hộ" mở lại biên giới nội bộ của Châu Âu từ 15.6 đồng thời khẳng định sẽ không có bất cứ thời gian cách ly nào đối với những du khách nhập cảnh Pháp, trừ khi các quốc gia khác áp đặt biện pháp này với du khách từ Pháp, Paris sẽ áp dụng nguyên tắc "có đi có lại".

Hy Lạp dự kiến mở cửa cho khách du lịch từ Châu Âu và một số nơi khác từ 15.6 trong bối cảnh nước này muốn thúc đẩy trở lại ngành du lịch. Hy Lạp đã cấp phép cho 2 sân bay chính tại Athens và Thessaloniki chào đón du khách từ 29 quốc gia từ ngày 15.6. Danh sách này phần lớn là các nước thành viên EU, trong đó có Pháp, Tây Ban Nha, Italia và Anh.

Trong khi đó, France24 cho hay, một số quốc gia chọn phương án mở lại một phần. Ví dụ, Áo ngừng kiểm soát có hệ thống tại biên giới trên đất liền, ngoại trừ phần biên giới với Italia,  từ 4.6.

Khách du lịch đến từ Đức, Liechstenstein, Thụy Sĩ, Slovakia, Slovenia, Cộng hòa Czech và Hungary không còn phải cách ly theo dõi hoặc nộp xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Về phần mình, Đức đã quyết định trong tuần này rằng sẽ dỡ bỏ các cảnh báo di chuyển ở Châu Âu bắt đầu từ ngày 15.6.

Với câu hỏi khi nào biên giới EU với bên ngoài sẽ mở cửa trở lại? France24 cho hay, biên giới bên ngoài Liên minh Châu Âu vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới và dự kiến vấn đề này sẽ được xác định ngày 15.6, theo Bộ trưởng Ngoại giao Pháp.

Khối Schengen gồm 26 quốc gia: Áo, Bỉ, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Italia, Latvia,  Liechtenstein, Lithuania, Malta, Luxembourg, Na Uy, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ba Lan muốn đón một số lính Mỹ vừa được lệnh rút khỏi Đức

Thanh Hà |

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hy vọng rằng một số binh sĩ Mỹ trong 9.500 binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức sẽ được chuyển tới Ba Lan.

Thái Lan cấp phép đón các chuyến bay quốc tế từ 6.6 cho hàng loạt sân bay

Hải Anh |

Có 10 sân bay Thái Lan được cấp phép cho các chuyến bay trong nước và quốc tế từ 6.6.

Thủ tướng Canada quỳ gối cùng người biểu tình vụ George Floyd chết

Hải Anh |

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã quỳ gối trong một cuộc biểu tình ôn hòa phản đối phân biệt chủng tộc sau cái chết của George Floyd.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Ba Lan muốn đón một số lính Mỹ vừa được lệnh rút khỏi Đức

Thanh Hà |

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hy vọng rằng một số binh sĩ Mỹ trong 9.500 binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức sẽ được chuyển tới Ba Lan.

Thái Lan cấp phép đón các chuyến bay quốc tế từ 6.6 cho hàng loạt sân bay

Hải Anh |

Có 10 sân bay Thái Lan được cấp phép cho các chuyến bay trong nước và quốc tế từ 6.6.

Thủ tướng Canada quỳ gối cùng người biểu tình vụ George Floyd chết

Hải Anh |

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã quỳ gối trong một cuộc biểu tình ôn hòa phản đối phân biệt chủng tộc sau cái chết của George Floyd.