Không đi qua máy dò kim loại, 2 nghị sĩ Mỹ đầu tiên bị phạt 5.000 USD

Hải Anh |

Hai nghị sĩ Mỹ bị phạt 5.000 USD mỗi người vì không đi qua máy dò kim loại ở Hạ viện Mỹ.

Hạ nghị sĩ Louie Gohmert, đại diện của Texas, và Andrew Clyde, đại diện của Georgia, bị phạt 5.000 USD mỗi người vì không tuân thủ việc đi qua máy dò kim loại mới được lắp đặt khi đi vào trong khuôn viên Hạ viện Mỹ, một trợ lý cấp cao của Đảng Dân chủ tiết lộ với NBC News hôm 5.2.

Hai nghị sĩ này là những thành viên đầu tiên của Quốc hội Mỹ bị phạt vì không tuân theo các biện pháp an ninh bổ sung do Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đề ra sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6.1.

Hạ nghị sĩ Gohmert là một trong những thành viên không đi qua các máy dò kim loại khi thiết bị này được đưa vào hoạt động tại Hạ viện Mỹ hồi tháng trước.

Theo các quy định mới của Hạ viện Mỹ, vi phạm đầu tiên khi bỏ qua các quy tắc kiểm tra an ninh bị phạt 5.000 USD và lần vi phạm thứ hai là 10.000 USD. Tiền phạt do giám đốc hành chính của Hạ viện trừ trực tiếp qua lương của các nghị sĩ.

Tờ báo của Mỹ cho biết, các biện pháp an ninh mới đã tạo ra căng thẳng giữa một số thành viên của Hạ viện Mỹ và các sĩ quan cảnh sát Điện Capitol. Một số thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội đã phàn nàn trong những tuần gần đây về việc phải đi qua máy dò kim loại để vào Hạ viện. Nhiều người cũng bị cho là không tuân thủ yêu cầu của cảnh sát tại các điểm kiểm soát và từ chối đi qua máy dò kim loại.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Người biểu tình gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ không nhận tội

Hải Anh |

Richard Barnett - người đàn ông Arkansas nổi tiếng với bức ảnh gác chân lên bàn làm việc trong văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6.1 - không nhận tội.

Kết cục cho kẻ gây rối ở Capitol nhịn ăn đòi thực phẩm hữu cơ

Hải Anh |

Một thẩm phán liên bang Mỹ phán quyết, phần tử bạo loạn ở Điện Capitol Jacob Chansley nên được cung cấp thực phẩm hữu cơ khi bị giam giữ tại nhà tù ở Washington, D.C.

Nghi phạm tham gia bạo loạn Capitol xin tòa án Mỹ cho đi nghỉ ở nước ngoài

Hải Anh |

Một phụ nữ bị cáo buộc tham gia vào vụ bạo loạn ngày 6.1 tại Điện Capitol xin thẩm phán liên bang cho phép rời khỏi Mỹ để đi nghỉ cuối tháng này và đã được thẩm phán chấp thuận.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Người biểu tình gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ không nhận tội

Hải Anh |

Richard Barnett - người đàn ông Arkansas nổi tiếng với bức ảnh gác chân lên bàn làm việc trong văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6.1 - không nhận tội.

Kết cục cho kẻ gây rối ở Capitol nhịn ăn đòi thực phẩm hữu cơ

Hải Anh |

Một thẩm phán liên bang Mỹ phán quyết, phần tử bạo loạn ở Điện Capitol Jacob Chansley nên được cung cấp thực phẩm hữu cơ khi bị giam giữ tại nhà tù ở Washington, D.C.

Nghi phạm tham gia bạo loạn Capitol xin tòa án Mỹ cho đi nghỉ ở nước ngoài

Hải Anh |

Một phụ nữ bị cáo buộc tham gia vào vụ bạo loạn ngày 6.1 tại Điện Capitol xin thẩm phán liên bang cho phép rời khỏi Mỹ để đi nghỉ cuối tháng này và đã được thẩm phán chấp thuận.