HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU 2:

Không đạt được thỏa thuận, nhưng vẫn có bước tiến

THANH HÀ |

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un dù không đạt được một thỏa thuận trong thượng đỉnh tại Hà Nội, nhưng hai bên vẫn có thêm bước tiến có ý nghĩa. Cuộc gặp tại Hà Nội giúp hai nhà lãnh đạo hiểu nhau hơn, làm tăng cường khả năng có những đột phá trong tương lai.

Không có thỏa thuận chung

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Hà Nội gặp thượng đỉnh lần 2 trong hai ngày 27 - 28.2. Tuy nhiên, hội nghị thượng đỉnh đã bị rút ngắn, phiên ăn trưa làm việc, lễ ký thỏa thuận chung giữa hai nhà lãnh đạo cũng bị hủy và cuộc họp báo do Tổng thống Donald Trump chủ trì được đẩy lên sớm hơn vài giờ so với dự kiến.

Khi bắt đầu ngày làm việc thứ hai, cả hai nhà lãnh đạo đều hy vọng có các cuộc trao đổi tốt đẹp tại Hà Nội. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, sẽ tiếp tục những nỗ lực ở mức tối đa để đàm phán thành công với Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Tôi sẽ làm hết sức mình để đạt được kết quả tốt đẹp” - ông nói.

Trong khi đó, ông Donald Trump nhấn mạnh, ông “không vội vàng” tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên khi phi hạt nhân hóa là chặng đường dài. “Tốc độ không phải là vấn đề quan trọng. Với tôi, tôi rất trân trọng việc không thử vũ khí hạt nhân và tên lửa” - ông Donald Trump nói.

Trong cuộc trao đổi, ông Kim Jong-un khẳng định duy trì cam kết phi hạt nhân hóa Triều Tiên. “Nếu tôi không sẵn sàng làm điều đó (phi hạt nhân hóa), tôi đã không có mặt ở đây lúc này” - ông Kim Jong-un nói. Khi được hỏi lại rằng ông có sẵn sàng tiến hành các bước đi cụ thể về phi hạt nhân hóa không, ông Kim Jong-un cho biết: “Đó là những gì mà chúng tôi đang thảo luận ngay bây giờ”.

Chủ tịch Triều Tiên hoan nghênh việc hai bên cùng thiết lập văn phòng liên lạc ở thủ đô mỗi nước, điều mà ông Donald Trump xem là ý tưởng hay.

“Không thỏa thuận nào đạt được vào thời điểm này, tuy nhiên các bên trông đợi vào cuộc gặp trong tương lai” - Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói. Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những cách thức khác nhau để đạt được bước tiến phi hạt nhân hóa và thúc đẩy kinh tế.

Tiếp tục lạc quan

Trong cuộc họp báo, ông Donald Trump cho biết, hai bên không đạt được thỏa thuận do Chủ tịch Kim Jong-un yêu cầu dỡ bỏ tất cả các biện pháp từng phạt với Triều Tiên. Tuy nhiên, ông cho rằng, phía Mỹ không chấp thuận yêu cầu này và phải “rời khỏi” đàm phán. Dù vậy, ông nhấn mạnh, các cuộc trao đổi với Chủ tịch Triều Tiên diễn ra thân thiện và mọi người không hề giận dữ khi rời đi mà “đó là một sự rời đi thân thiện”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, việc không đạt được thỏa thuận tại Hà Nội không có nghĩa là tiến trình phi hạt nhân hóa đã kết thúc. “Tôi vẫn tiếp tục lạc quan” - ông nói và bày tỏ hy vọng Bình Nhưỡng và Washington sẽ nối lại đàm phán ở cấp độ làm việc “trong vài ngày hoặc vài tuần tới” để giải quyết “vấn đề rất phức tạp” này.

Trong khi đó, Nhà Xanh lấy làm tiếc với việc thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 không gặt hái được kết quả như mong đợi nhưng cho rằng, hai nước đã đạt được những bước tiến hơn bao giờ hết dù không có thỏa thuận.

“Chúng tôi lấy làm tiếc rằng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un không đạt được một thỏa thuận hoàn thiện trong thượng đỉnh hôm nay. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy rằng, họ đã đạt được thêm nhiều bước tiến có ý nghĩa hơn bất cứ thời điểm nào từ trước tới nay” - Người phát ngôn Nhà Xanh Kim Eui-kyeom nói. Theo người phát ngôn, cuộc gặp tại Hà Nội giúp hai nhà lãnh đạo hiểu nhau hơn, làm tăng cường khả năng có những đột phá trong tương lai.

Tuyên bố của phía Hàn Quốc cho biết, sự sẵn lòng tổ chức các cuộc đối thoại và sự lạc quan về triển vọng tươi sáng của cuộc gặp tiếp theo của Tổng thống Donald Trump là những tín hiệu về khả năng này. Thêm vào đó, Tổng thống Donald Trump công khai đề cập tới khả năng dỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp trừng phạt cũng là một dịp quan trọng cho thấy rằng các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Triều Tiên đã có sự cải thiện.

Tổng thống Mỹ nói “Cảm ơn Việt Nam” trước khi rời Hà Nội

Chiều 28.2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng là người chủ trì lễ tiễn Tổng thống Mỹ về nước tại sân bay Nội Bài. Tại đây, Bộ trưởng đã nói với ông Donald Trump: “Việt Nam luôn là người bạn của Mỹ. Tôi rất mong sẽ nhiều lần gặp ngài, khi thăm lại Việt Nam”.

Chia sẻ với báo giới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: “Tổng thống Mỹ cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các cấp lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Hội nghị đã có tiến triển rất tốt. Kết thúc đàm phán, hai bên cũng đạt được những tiến bộ nhất định”.

Trong lúc đang ở trên chuyên cơ về nước, Tổng thống Mỹ Doanald Trump tiếp tục viết trên Twitter bày tỏ cảm ơn các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về công tác thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Ông viết: “Cảm ơn những chủ nhà hào phóng của chúng ta ở Hà Nội trong tuần này: Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người dân tuyệt vời của Việt Nam”.

Trước đó, mở đầu cuộc họp báo quốc tế chiều 28.2, chủ nhân Nhà Trắng phát biểu: “Tôi muốn bắt đầu bằng việc cảm ơn ngài Chủ tịch Nước và Thủ tướng Việt Nam, chúng ta đang ở Hà Nội, một thành phố tuyệt vời. Những gì đã xảy ra trong 25 năm qua thật kỳ diệu. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người dân Việt Nam vì đã đón tiếp chúng ta thật nồng hậu”.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump thông báo trả lời phỏng vấn Fox News ngay khi về Mỹ

Hải Anh |

Trong chia sẻ đầu tiên sau khi trở về Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ trả lời phỏng vấn đài Fox News.

11 lệnh trừng phạt mà Triều Tiên đang hứng chịu là gì?

Thanh Hà |

Trong cuộc họp báo đêm 28.2, rạng sáng 1.3, Triều Tiên cho biết đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ 5 trong số 11 lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc trong cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên tại Hà Nội. Vậy những lệnh cấm vận này là gì?

Tổ hợp hạt nhân Yongbyon - tâm điểm “làm lỡ” thoả thuận Mỹ-Triều

Song Minh |

Khu phức hợp hạt nhân Yongbyon được xem là "át chủ bài" trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, nhưng một lần nữa vấn đề này chưa được giải quyết trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Tổng thống Trump thông báo trả lời phỏng vấn Fox News ngay khi về Mỹ

Hải Anh |

Trong chia sẻ đầu tiên sau khi trở về Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ trả lời phỏng vấn đài Fox News.

11 lệnh trừng phạt mà Triều Tiên đang hứng chịu là gì?

Thanh Hà |

Trong cuộc họp báo đêm 28.2, rạng sáng 1.3, Triều Tiên cho biết đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ 5 trong số 11 lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc trong cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên tại Hà Nội. Vậy những lệnh cấm vận này là gì?

Tổ hợp hạt nhân Yongbyon - tâm điểm “làm lỡ” thoả thuận Mỹ-Triều

Song Minh |

Khu phức hợp hạt nhân Yongbyon được xem là "át chủ bài" trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, nhưng một lần nữa vấn đề này chưa được giải quyết trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.