Không có khách du lịch, bò biển tự do tung tăng bơi lội

Bảo Châu |

Một công viên hải dương ở Thái Lan đã phát hiện một đàn bò biển lớn đang vui vẻ ăn cỏ biển ngoài khơi tỉnh Trang do vắng bóng khách du lịch.

Tờ Bangkok Post dẫn nguồn tin cho biết, các nhân viên Trung tâm điều hành Công viên Hải dương Quốc gia số 3 trong khi đang tuần tra ngoài khơi đảo Koh Libong ở quận Kantang, tỉnh Trang, Thái Lan hôm 22.4 đã phát hiện 1 đàn bò biển 22 con.

Đàn bò biển bao gồm cả các con mẹ và con con đang tự do ăn cỏ biển mà không bị làm phiền bởi các tàu đánh cá và tàu cao tốc chở khách du lịch như ngày thường.

Các nhân viên đã chụp ảnh những con vật bằng máy bay không người lái. Đây là một phần nhiệm vụ trong các cuộc tuần tra thường xuyên của họ sau khi hoạt động du lịch biển bị dừng lại vào tháng trước do đại dịch COVID-19.

Bò biển thường xuyên kiếm ăn ở ngoài khơi vùng biển tỉnh Trang do nguồn cỏ biển dồi dào tại đây. Các nhân viên cũng đã tìm thấy những con vật này ở vùng nước nông gần mũi Chu Hoi.

Cuộc khảo sát mới nhất cho thấy số lượng cá thể bò biển đang tăng lên ở tỉnh Trang và hình thành một đàn lớn nhất trên cả nước, bao gồm 185 trong tổng số 261 cá thể trên toàn quốc.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tuyên bố không có chợ "ướt" buôn bán động vật hoang dã

Song Minh |

Trung Quốc tuyên bố không có cái gọi là chợ động vật hoang dã sau khi Mỹ kêu gọi nước này đóng cửa loại hình chợ này.

8 loài động vật là bậc thầy trong tự nhiên về cách ly xã hội

Bảo Châu |

Trong giới tự nhiên, sống cô lập, cách ly xã hội không phải hành vi mới và đáng ngạc nhiên, có thể kể ra 8 loài động vật điển hình của lối sống này.

Động vật hoang dã tung tăng dạo phố ở một số nước phong tỏa vì COVID-19

Bảo Châu |

Tại nhiều thành phố đang phong toả trên thế giới, trong khi con người đang cố thủ trong nhà tránh dịch COVID-19, các con động vật hoang dã lại đang tận hưởng thú vui khám phá các đường phố lớn vắng vẻ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Trung Quốc tuyên bố không có chợ "ướt" buôn bán động vật hoang dã

Song Minh |

Trung Quốc tuyên bố không có cái gọi là chợ động vật hoang dã sau khi Mỹ kêu gọi nước này đóng cửa loại hình chợ này.

8 loài động vật là bậc thầy trong tự nhiên về cách ly xã hội

Bảo Châu |

Trong giới tự nhiên, sống cô lập, cách ly xã hội không phải hành vi mới và đáng ngạc nhiên, có thể kể ra 8 loài động vật điển hình của lối sống này.

Động vật hoang dã tung tăng dạo phố ở một số nước phong tỏa vì COVID-19

Bảo Châu |

Tại nhiều thành phố đang phong toả trên thế giới, trong khi con người đang cố thủ trong nhà tránh dịch COVID-19, các con động vật hoang dã lại đang tận hưởng thú vui khám phá các đường phố lớn vắng vẻ.