Khôi phục du lịch theo cách riêng, quốc đảo Fiji trải thảm đón tỉ phú

Bảo Châu |

Trong khi du lịch đang dần mở cửa trở lại trên toàn thế giới, quốc đảo Fiji đã tạo ra một sức hấp dẫn riêng dành cho các tỉ phú đang tìm kiếm một nơi ẩn dật tránh dịch.

CNN đưa tin, quốc gia Fiji ở nam Thái Bình Dương, được tạo thành từ khoảng 300 hòn đảo nhỏ, phụ thuộc rất nhiều vào du lịch, chiếm 40% tổng sản phẩm quốc dân (GDP).

Tuần trước, Thủ tướng Josaia "Frank" Voreqe Bainimarama đã phát biểu trước quốc hội Fiji rằng tầm nhìn "xã hội hậu COVID-19" sẽ bao gồm việc dần khôi phục lĩnh vực du lịch và đưa ra lời chào mời tới các tỉ phú muốn đến thăm quốc đảo này.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Fiji đã viết: "Vì vậy, giả sử bạn là một tỉ phú muốn tự lái máy bay, thuê hòn đảo dành riêng cho mình và đầu tư hàng triệu đô la vào Fiji - nếu bạn thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa y tế cần thiết và chịu mọi chi phí liên quan, bạn có thể có một ngôi nhà mới để thoát khỏi đại dịch nơi thiên đường".

Tổng chưởng lý của quốc đảo Fiji - Aiyaz Sayed-Khaiyum - hôm 25.6 đã xác nhận rằng một nhóm các cá nhân thuộc tầng lớp thượng lưu đã được cấp phép du lịch đến Fiji.

Phát biểu trong buổi tham vấn ngân sách quốc gia, ông Sayed-Khaiyum cho biết, khoảng 30 nhân vật đến từ "một công ty rất nổi tiếng" sẽ sớm đến nước này bằng máy bay riêng, trước khi đi thủy phi cơ đến điểm đến cuối cùng, nơi họ sẽ nghỉ lại trong 3 tháng.

"Từ quan điểm của chúng tôi, đây là một sự cân bằng giữa việc quản lý rủi ro sức khỏe và cũng mở ra các con đường kinh tế; điều này là cực kì quan trọng", ông Sayed-Khaiyum cho biết thêm.

Fiji cũng đã khởi động một sáng kiến có tên ​​gọi "Làn đường màu xanh" để chào đón khách du lịch đến bằng du thuyền. Theo đó, khách du lịch có thể thực hiện thời gian cách ly 14 ngày trên tàu của họ trước khi đến hoặc cập cảng ở Fiji. Sau đó, họ có thể tự do "dạo chơi" khắp đất nước sau kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Ông Sayed-Khaiyum nói thêm rằng Fiji cũng sẽ chào đón các đoàn làm phim và truyền hình miễn là họ tuân thủ các biện pháp kiểm dịch.

Tuần trước, Thủ tướng Fiji cho biết đang thực hiện một thỏa thuận du lịch có tên là "Bong bóng Bula" giữa nước này với New Zealand và Australia.

Quốc đảo Fiji đã xác nhận tổng cộng 18 ca nhiễm COVID-19, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Fiji Không có trường hợp tử vong nào do COVID-19 và không có ca nhiễm mới kể từ giữa tháng Tư.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Bão nhiệt đới đầu tiên trong mùa bão Thái Bình Dương, ít nhất 10 người chết

Phương Linh |

Cơn bão nhiệt đới Amanda đã giết chết ít nhất 10 người khi quét qua El Salvador và Guatemala trong ngày 31.5, mưa lớn gây lũ lụt và mất điện.

Buôn bán ma tuý ở Châu Á - Thái Bình Dương tăng mạnh bất chấp dịch COVID-19

Bảo Châu |

Thị trường ma túy bất hợp pháp ở Châu Á - Thái Bình Dương vẫn tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa, bất chấp đại dịch COVID-19.

Lý giải vì sao người dân ở Thái Bình Dương không thể giãn cách xã hội

HỒNG HẠNH |

Người dân ở Thái Bình Dương phải đến các trung tâm sơ tán, nơi không thể thực hiện giãn cách xã hội do hậu quả mà bão Harold gây ra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bão nhiệt đới đầu tiên trong mùa bão Thái Bình Dương, ít nhất 10 người chết

Phương Linh |

Cơn bão nhiệt đới Amanda đã giết chết ít nhất 10 người khi quét qua El Salvador và Guatemala trong ngày 31.5, mưa lớn gây lũ lụt và mất điện.

Buôn bán ma tuý ở Châu Á - Thái Bình Dương tăng mạnh bất chấp dịch COVID-19

Bảo Châu |

Thị trường ma túy bất hợp pháp ở Châu Á - Thái Bình Dương vẫn tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa, bất chấp đại dịch COVID-19.

Lý giải vì sao người dân ở Thái Bình Dương không thể giãn cách xã hội

HỒNG HẠNH |

Người dân ở Thái Bình Dương phải đến các trung tâm sơ tán, nơi không thể thực hiện giãn cách xã hội do hậu quả mà bão Harold gây ra.