Theo Reuters, một đám cháy lan nhanh đã thiêu rụi hàng chục ngôi nhà và bao phủ khói mù quanh thành phố Perth hôm 3.2 - càng làm phức tạp thêm tình hình phong tỏa đại dịch COVID-19 đang áp đặt ở thành phố lớn thứ 4 Australia này.
Các nhà chức trách cho biết, điều kiện khô nóng gây ra các đám cháy ở các vùng ngoại ô đông bắc của thành phố Perth đã dịu đi đôi chút sau một đêm.
"Chúng tôi đã có một đêm tốt hơn đêm trước, chúng tôi đã không để đám cháy ảnh hưởng đến bất kỳ tài sản nào trong đêm và tình hình đã giảm bớt, cho phép chúng tôi dễ dàng theo dõi hơn", Ủy viên Sở Cứu hỏa tiểu bang Tây Australia, Darren Klemm, thông tin.
Cơ quan chức năng đã cập nhật số lượng nhà cửa thiệt hại do vụ hỏa hoạn từ 59 lên 71, đồng thời kêu gọi cư dân cảnh giác vì những đợt gió thất thường có thể làm bùng phát một số đám cháy.Hiện vẫn chưa có báo cáo về trường hợp tử vong do cháy, cơ quan chức năng địa phương vẫn đang điều ra nguyên nhân cháy rừng.
Ông Klemm nhận định: “Các đám cháy sẽ tiếp tục là một thử thách đối với chúng tôi trong ít nhất 3 hoặc 4 hoặc 5 ngày tới''.
Các nhà chức trách cũng cho hay, dự báo thời tiết sẽ thuận lợi, có thể có mưa vào cuối tuần và nhiệt độ dự kiến sẽ giảm từ hơn 30 độ xuống còn khoảng 28 độ C trong vài ngày tới.
Hai triệu cư dân của thành phố Perth, thủ phủ của bang Tây Australia, đang trong thời gian phong tỏa 5 ngày đến hết 5.2 sau khi một nhân viên bảo vệ của khách sạn cách ly kiểm dịch có kết quả dương tính với biến thể COVID-19 của Anh.
Hiện, các cư dân phải ở yên trong nhà, trừ khi có lý do chính đáng như chăm sóc y tế, mua hàng thiết yếu hoặc tập thể dục, tuy nhiên cấm đến bệnh viện và viện dưỡng lão.
Các nhà chức trách bang Tây Australia cho hay hiện lệnh sơ tán cháy rừng sẽ được ưu tiên hơn lệnh phong tỏa COVID-19 và người dân nên có kế hoạch sẵn sàng chuyển đến những nơi khác nếu lệnh sơ tán khẩn cấp được ban hành.