Khoảnh khắc khói lửa bao trùm lâu đài 64 triệu USD của tỉ phú Thái Lan

Lê Thanh Hà |

Nhiều tài sản có giá trị đã bị thiêu rụi bên trong lâu đài trị giá 64 triệu USD của một tỉ phú Thái Lan.

Lâu đài mang tên Baan Sukhawadee của tỉ phú Thái Lan Panya Chotitawan tại Pattaya vừa xảy ra hỏa hoạn khiến nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi, Daily Mail đưa tin.

Các nhân viên làm việc trong lâu đài hướng biển rộng lớn - nơi chứa đầy đồ cổ và di vật phương đông vô giá - nói rằng đã nghe thấy âm thanh của một vụ nổ và ngọn lửa bốc lên khoảng sau 10h sáng (giờ địa phương).

 
Khoảnh khắc khói lửa bao trùm lâu đài trì giá 64 triệu USD của tỉ phú Thái Lan. Ảnh: Daily Mail.

Những đám khói đen dày đặc bao trùm tòa lâu đài, bốc lên bầu trời và có thể dễ dàng quan sát thấy dù cách xa vài km. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng tới hiện trường nhưng ngọn lửa chỉ có thể được khống chế sau đó 4 giờ, với nhiều đống đổ nát bị thiêu rụi trong lâu đài.

Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 13 triệu USD. Cảnh sát địa phương cho biết đang có nhiều lo ngại rằng lâu đài có thể sẽ sụp đổ vì ngọn lửa đã phá vỡ cấu trúc của nó. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, nhưng giới chức đang đặt nghi vấn về sự cố điện.

Nhiều đồ vật có giá trị bên trong lâu đài bị thiêu rụi. Ảnh: Daily Mail.
Khung cảnh tan hoang bị thiêu rụi bên trong lâu đài. Ảnh: Daily Mail.

Lâu đài được xây dựng vào năm 2000 bởi tỉ phú Thái Lan Panya Chotitawan - ông trùm ngành công nghiệp gia cầm và là người đứng đầu Saha Farms, một nhà xuất khẩu thịt gà đông lạnh lớn.

"Sukhawadee" có nghĩa là "thiên đường", chính vì thế, công trình kiến trúc này còn được gọi là "lâu đài hạnh phúc". Nó nổi tiếng với khu phức hợp sang trọng gồm các cung điện và vườn theo phong cách Châu Âu. Baan Sukhawadee được sử dụng cho cả các nghi lễ tôn giáo và là một điểm thu hút đông đảo khách du lịch.

Lâu đài đã đóng cửa trong vài tháng gần đây do ảnh hưởng dịch COVID-19. Vụ hỏa hoạn xảy ra trong ngày đầu tiên khi lâu đài bắt đầu mở cửa trở lại đón du khách.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú Internet Nhật Bản nói về việc từng bỏ học cấp 3

HỒNG HẠNH |

Không giống nhiều tỉ phú khác, tỉ phú Nhật Bản Masatoshi Kumagai, người thành lập nên tập đoàn GMO Internet, từng bỏ học cấp 3.

Tỉ phú từng giàu nhất Trung Quốc vừa ra tù, cổ phiếu công ty tăng vọt

Hồng Hạnh |

Cổ phiếu công ty của tỉ phú Trung Quốc Huang Guangyu tăng vọt sau khi ông vừa ra tù.

Nhân viên cũ của Google thành tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc

Hồng Hạnh |

Tỉ phú Colin Huang sở hữu khối tài sản 45,5 tỉ USD, trở thành tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc, theo ước tính của Forbes vào ngày 21.6.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tỉ phú Internet Nhật Bản nói về việc từng bỏ học cấp 3

HỒNG HẠNH |

Không giống nhiều tỉ phú khác, tỉ phú Nhật Bản Masatoshi Kumagai, người thành lập nên tập đoàn GMO Internet, từng bỏ học cấp 3.

Tỉ phú từng giàu nhất Trung Quốc vừa ra tù, cổ phiếu công ty tăng vọt

Hồng Hạnh |

Cổ phiếu công ty của tỉ phú Trung Quốc Huang Guangyu tăng vọt sau khi ông vừa ra tù.

Nhân viên cũ của Google thành tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc

Hồng Hạnh |

Tỉ phú Colin Huang sở hữu khối tài sản 45,5 tỉ USD, trở thành tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc, theo ước tính của Forbes vào ngày 21.6.