Khoảnh khắc bà Kamala Harris gọi điện cho ông Biden thông báo thắng cử

Hải Anh |

Bà Kamala Harris, liên danh tranh cử của ông Joe Biden, đã trở thành người phụ nữ da màu, gốc Nam Á đầu tiên đắc cử phó tổng thống Mỹ.

Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris đã tweet một đoạn video bà gọi điện thoại cho ông Joe Biden thông báo chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Trong video, bà nói rằng: "Chúng ta đã làm được, Joe". Bà chúc mừng ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ và chúc mừng thành công của chiến dịch vận động tranh cử của họ.

Đoạn video do chồng bà Kamala Harris, ông Doug Emhoff, ghi lại, theo một phụ tá của bà tiết lộ với CNN.

Nguồn: Twitter Kamala Harris.
Bà Kamala Harris gọi điện thoại cho ông Joe Biden thông báo chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2002. Nguồn: Twitter Kamala Harris.

Ngoài video, bà Kamala Harris cũng có chia sẻ khác trên Twitter nói rằng, có rất nhiều việc cần làm sau khi đắc cử.

Ngay trong ngày 7.11, ông Joe Biden và bà Kamala Harris đều cập nhật tiểu sử trên Twitter thành tổng thống đắc cử Joe Biden và phó tổng thống đắc cử Kamala Harris.

Với thắng lợi trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, bà Kamala Harris đã làm nên lịch sử với tư cách là người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu làm phó tổng thống Mỹ. Thượng nghị sĩ 56 tuổi của California, cũng là người gốc Nam Á đầu tiên được bầu vào chức vụ phó tổng thống.

AP nhận định, là người phụ nữ cấp cao nhất từng được bầu trong chính phủ Mỹ, chiến thắng của bà Kamala Harris mang lại hy vọng cho những phụ nữ từng bị thất vọng sau thất bại của bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 4 năm trước.

Bà Harris đã là ngôi sao đang lên trong chính giới đảng Dân chủ suốt 2 thập kỷ qua. Bà từng là công tố viên quận của San Francisco và tổng công tố viên của California trước khi trở thành thượng nghị sĩ Mỹ.

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris đều đổi thông tin trên Twitter thành tổng thống đắc cử và phó tổng thống đắc cử. Ảnh chụp màn hình.
Ông Joe Biden và bà Kamala Harris đều đổi thông tin trên Twitter thành tổng thống đắc cử và phó tổng thống đắc cử. Ảnh chụp màn hình.
Ông Joe Biden và bà Kamala Harris đều đổi thông tin trên Twitter thành tổng thống đắc cử và phó tổng thống đắc cử. Ảnh chụp màn hình.

Sau khi bà Harris dừng chiến dịch ra tranh cử làm ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, ông Joe Biden đã chọn bà làm liên danh tranh cử.

AP đánh giá, việc lựa chọn bà Harris làm liên danh tranh cử mang ý nghĩa quan trọng bởi ông là tổng thống Mỹ già nhất từng nhậm chức, ở tuổi 78 và không cam kết chạy đua nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 vào năm 2024.

Ông Joe Biden và bà Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống và phó tổng thống Mỹ vào ngày 20.1.2021.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump ở đâu vào thời khắc ông Joe Biden đắc cử

Thanh Hà |

Khi truyền thông Mỹ công bố ông Joe Biden giành được hơn 270 phiếu đại cử tri để trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ, ông Donald Trump đang chơi golf ở Virginia.

Tuyên bố đầu tiên của ông Joe Biden với tư cách tổng thống đắc cử

Thanh Hà |

Giờ đây là lúc để nước Mỹ đoàn kết và hàn gắn, ông Joe Biden nêu trong tuyên bố đầu tiên khi đắc cử tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Tín đồ Ấn Độ cầu nguyện cho ông Donald Trump và bà Kamala Harris

Hải Anh |

Người dân Ấn Độ tổ chức các buổi lễ cầu nguyện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng thống Donald Trump ở đâu vào thời khắc ông Joe Biden đắc cử

Thanh Hà |

Khi truyền thông Mỹ công bố ông Joe Biden giành được hơn 270 phiếu đại cử tri để trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ, ông Donald Trump đang chơi golf ở Virginia.

Tuyên bố đầu tiên của ông Joe Biden với tư cách tổng thống đắc cử

Thanh Hà |

Giờ đây là lúc để nước Mỹ đoàn kết và hàn gắn, ông Joe Biden nêu trong tuyên bố đầu tiên khi đắc cử tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Tín đồ Ấn Độ cầu nguyện cho ông Donald Trump và bà Kamala Harris

Hải Anh |

Người dân Ấn Độ tổ chức các buổi lễ cầu nguyện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris.