Những “lời có cánh”
Ngày 17.12, ông Vladimir Putin gọi điện cảm ơn ông Donald Trump đã cung cấp thông tin tình báo của CIA giúp ngăn chặn hàng loạt âm mưu đánh bom ở St.Petersburg. Các quốc gia thường xuyên chia sẻ thông tin tình báo cho nhau, nhưng các vị tổng thống hiếm khi công khai cảm ơn nhau vì điều đó. Cuộc gọi “bất thường” của lãnh đạo cấp cao Nga-Mỹ đã được phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders xác nhận.
Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cho biết, thông tin do CIA cung cấp đã giúp Nga theo dõi và bắt giữ một nhóm nghi phạm định đánh bom nhà thờ Kazan và các khu vực đông dân cư khác của St.Petersburg - thành phố lớn thứ hai ở Nga. Ông Putin bổ sung, giới chức an ninh Nga cũng thường xuyên chia sẻ thông tin với đồng nghiệp Mỹ, nếu họ nhận được dữ liệu về bất kỳ âm mưu tấn công nào trên đất Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhờ Tổng thống Donald Trump chuyển lời cảm ơn đến Giám đốc CIA Mike Pompeo, cùng các cộng sự của CIA đã thu thập thông tin về những kẻ khủng bố.
“Dựa trên những thông tin mà Mỹ cung cấp, chính quyền Nga mới có thể bắt được những tên khủng bố ngay trước khi chúng định thực hiện vụ tấn công có thể giết hại rất nhiều người” - tờ Washington Post dẫn thông báo của Nhà Trắng về cuộc gọi của Tổng thống Putin. “Tổng thống Donald Trump đánh giá cao cuộc gọi và nói với Tổng thống Putin rằng, toàn thể cộng đồng tình báo Mỹ vui mừng khi giúp giải cứu được rất nhiều sinh mạng. Cả hai nhà lãnh đạo nhất trí khẳng định, đây là một ví dụ về những kết quả tích cực khi hai nước làm việc cùng nhau và ví dụ tích cực về quan hệ song phương” - Nhà Trắng cho biết.
Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ các thành viên của một nhóm khủng bố liên quan đến IS tại St.Petersburg. Theo RT, trong cuộc đột kích được thực hiện đêm 13 ngày 14.12, FSB thu giữ một lượng lớn chất nổ, vũ khí, đạn dược và tháo dỡ một xưởng sản xuất bom.
Tín hiệu tích cực
Đây là cuộc điện đàm lần thứ hai giữa ông Vladimir Putin và Donald Trump trong vòng 4 ngày, kể từ ngày 14.12, khi hai nhà lãnh đạo nói chuyện sau cuộc họp báo thường niên kéo dài 4 tiếng của ông Putin. Trong cuộc điện đàm đó, nhà lãnh đạo Nga nhắc đến sự bùng nổ của thị trường chứng khoán Mỹ như một ví dụ về thành công của ông Donald Trump. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump đã cảm ơn ông Putin vì những bình luận “công nhận sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Mỹ”. Cũng trong cuộc điện đàm theo đề nghị của Mỹ, hai nhà lãnh đạo “thảo luận cùng nhau cách thức giải quyết tình hình rất nghiêm trọng ở Triều Tiên”, trong đó ông Putin hoan nghênh Mỹ “nhận thức được thực tế” ở Triều Tiên.
Sau một thời gian quan hệ luôn trong trạng thái căng thẳng, thì những động thái nói trên có thể đã cho thấy dấu hiệu Nga - Mỹ muốn chấm dứt tình trạng này. Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, nghị sĩ Vladimir Dzhabarov nói với Sputnik hôm 17.12 rằng, việc Mỹ cung cấp thông tin tình báo có giá trị với Nga có thể là tín hiệu về việc trao đổi thông tin tình báo giữa hai nước có thể khôi phục lại. “Đây là một tín hiệu rất đáng kích lệ, tạo cơ sở cho hy vọng nối lại trao đổi thông tin giữa các cơ quan đặc biệt của Nga-Mỹ, vốn vô cùng cần thiết cho cuộc chiến chống khủng bố hiệu quả” - ông Dzhaborov cho biết.
Tuy nhiên, ông cho rằng, còn quá sớm để nói, liệu việc nối lại trao đổi thông tin có dẫn đến tan băng trong quan hệ song phương. “Tất nhiên, có rất nhiều khó khăn khi đối mặt với Quốc hội Mỹ, nhưng ít nhất chúng ta thấy rằng, Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump có liên lạc điện thoại thường xuyên, và ông Donald Trump không bị chỉ trích nặng nề ở Mỹ vì điều đó. Hãy bắt đầu với điều này, sau đó dần dần phát triển mối quan hệ” - nghị sĩ cao cấp Nga bổ sung.
Đồng quan điểm, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định, các cuộc liên lạc cho thấy, Nga-Mỹ cần nhau trong hợp tác để thúc đẩy an ninh thế giới. Đại sứ A.Antonov lưu ý, sự hợp tác như thế “đáp ứng lợi ích của cả người dân Nga và Mỹ”.
Mặc dù vậy, theo giới phân tích, để có thể tan băng thực sự trong quan hệ, Nga và Mỹ còn rất nhiều rào cản cần vượt qua, đặc biệt trong bối cảnh sau cuộc chiến trừng phạt ngoại giao lẫn nhau hồi cuối tháng 9 vừa qua, hai nước chuyển sang đối đầu trong lĩnh vực truyền thông, khi hai bên yêu cầu các hãng truyền thông nước này hoạt động tại nước kia phải đăng ký là đại diện nước ngoài.