Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng đàn tại Liên Hợp Quốc

Vân Anh |

Bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 19.9 (giờ Mỹ) là sự tổng hợp của những lời lẽ khoa trương, chỉ trích, đe doạ, ca ngợi và cả tuyên bố về niềm tin rằng việc Mỹ theo đuổi những lợi ích của riêng mình là phục vụ cho những lợi ích tốt nhất của Mỹ và của cả thế giới.

Nước Mỹ trên hết

Tổng thống Mỹ Donald Trump dành trọng tâm cho chủ đề chủ quyền trong bài phát biểu dài hơn 40 phút, lập luận rằng việc củng cố các quốc gia riêng rẽ sẽ đặt nền tảng cho các tổ chức đa phương mạnh hơn.

Ông Donald Trump nói với các nhà lãnh đạo từ 193 nước thành viên của Liên Hợp Quốc rằng, họ nên tập trung trước hết vào nhu cầu của chính đất nước mình.

"Chừng nào tôi còn nắm quyền, tôi sẽ bảo vệ lợi ích của Mỹ hơn bất cứ điều gì khác. Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên trên hết, cũng như quý vị nên đặt quốc gia của quý vị lên trên hết" - AFP dẫn lời Tổng thống Donald Trump phát biểu.

Cảnh báo cứng rắn

Gây chú ý nhất trong bài phát biểu của ông Donald Trump là lời cảnh báo "tiêu diệt hoàn toàn" Triều Tiên, nếu Mỹ bị buộc phải tự bảo vệ mình và đồng minh - hãng tin AP trích dẫn. Những người ủng hộ ông Donald Trump nói rằng đây là phiên bản rõ ràng hơn về cảnh báo trước đó của Tổng thống Mỹ là trút "lửa thịnh nộ" lên Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ cũng nhằm tới các quốc gia mà ông gán cho là "xấu" và các phong trào đang đe doạ an ninh Mỹ và hoà bình thế giới, đó là "chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan", thuật ngữ mà ông Donald Trump thỉnh thoảng mới sử dụng.

Với Venezuela, ông Donald Trump nói tình hình ở nước này "không thể chấp nhận được", và "Mỹ không thể khoanh tay đứng nhìn. Với Iran, ông chỉ trích thoả thuận hạt nhân P5+1 là "một trong những giao dịch một chiều tồi tệ nhất mà Mỹ từng tham gia - một sự xấu hổ", và ám chỉ sẽ rút Mỹ ra khỏi thoả thuận.

Phản ứng của thế giới

Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ nhận được một vài sự hoan nghênh của các nhà ngoại giao, song phần lớn điều ông nhận được lại là sự im lặng không thoải mái. Triều Tiên tuyên bố tẩy chay bài phát biểu của ông Donald Trump, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ja Song-nam đã rời khỏi phòng họp trước khi Tổng thống Mỹ phát biểu.

Ngoại trưởng Venezuela, ông Jorge Arreaza, chỉ trích những cáo buộc của ông Donald Trump nói chính quyền nước này tham nhũng. BBC dẫn lời Ngoại trưởng Iran tuyên bố, bài phát biểu của Tổng thống Mỹ như thể ở "thời trung cổ".

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến ủng hộ ông Donald Trump, chẳng hạn như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu viết trên Twitter: "Trong hơn 30 năm kinh nghiệm của tôi với Liên Hợp Quốc, tôi chưa bao giờ được nghe một bài phát biểu dũng cảm và táo bạo hơn thế".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khen ngợi lập trường cứng rắn của ông Donald Trump về Triều Tiên.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.