Khỉ đột và tinh tinh "có nguy cơ mắc COVID-19 từ người"

Thanh Hà |

Khỉ đột và tinh tinh cũng như các loại khỉ hình người loại lớn khác có nguy cơ mắc COVID-19 từ người bởi chúng có khoảng 97-99% ADN giống với người, một nhà bảo tồn hàng đầu cảnh báo.

Sau thông tin con hổ Sở thú Bronx, New York, Mỹ mắc COVID-19, căn bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, nhà bảo tồn Ian Redmond nêu lo ngại về nguy cơ với các loài động vật khác.

Ông cho biết, tất cả các loại khỉ hình người loại lớn - khỉ đột, tinh tinh lùn (hay vượn Bonobo), tinh tinh và đười ươi - có thể đặc biệt gặp nguy hiểm khi có từ 97% đến 99% ADN giống với con người.

"Có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy loài khỉ hình người loại lớn dễ bị nhiễm mầm bệnh đường hô hấp của con người. Do đó, chúng rất dễ bị mắc COVID-19 và có thể có tỉ lệ tử vong cao hơn ở người" - Sky News dẫn lời nhà sinh vật học nhiệt đới nổi tiếng.

Trong khi nhiều bệnh truyền nhiễm, từ Ebola tới HIV được biết tới là do truyền từ động vật sang người, các nhà nghiên cứu từ lâu cũng tìm hiểu cách thức các bệnh này lây truyền theo hướng khác.

Năm 2012, một nghiên cứu của Đại học Emory, Mỹ, cho thấy 58% tinh tinh tại các khu bảo tồn ở Uganda và Zambia đang mang các chủng tụ cầu khuẩn kháng thuốc. Những tụ cầu khuẩn này vốn gây ra các cục u, vết loét và nốt rộp trên da người. Các nhà nghiên cứu cho biết, các bệnh lây nhiễm có khả năng mắc từ các bác sĩ thú y làm việc với tinh tinh.

Trong báo cáo cuối cùng, nhà sinh thái học về bệnh linh trưởng của trường đại học Thomas Gillespie kết luận, mầm bệnh mới từ con người là "một trong những mối đe dọa lớn nhất" những khỉ hình người loại lớn phải đối mặt.

Ông Redmond - người nổi tiếng với công việc liên quan tới khỉ đột trong suốt 35 năm, cho biết, việc mắc phải những căn bệnh mới của con người ở những khỉ hình người loại lớn có khả năng trở thành "thảm kịch".

Ông lưu ý, COVID-19 do một virus mới gây ra nên không có thông tin gì về tỉ lệ tử vong ở khỉ hình người loại lớn. "Chúng tôi biết rằng một số bệnh gây ra tỉ lệ tử vong cao hơn ở các loài có liên quan chặt chẽ và rủi ro lớn hơn đối với khỉ đột và tinh tinh và vượn Bonobos bởi chúng thích các nhóm xã hội" - ông nói.

Là chủ tịch của Liên minh Khỉ - một liên minh trên toàn thế giới gồm hơn 100 tổ chức bảo tồn, ông Redmond đang đề xuất việc thăm thú khỉ hình người loại lớn nên ngừng lại và nghiên cứu thực địa với chúng cũng nên giảm đi trong bối cảnh dịch bệnh.

Nhiều địa điểm nghiên cứu và du lịch đã thực hiện các động thái để giảm nguy cơ nhiễm COVID-19, trong đó cơ hội cho du khách thăm thú ở các điểm đến như Indonesia và Uganda đã bị tạm dừng.

Ngoài ra, những người làm việc với khỉ hình người loại lớn cũng tuân thủ gia tăng khoảng cách tối thiểu cần thiết.

Trên thực tế, cho tới nay, chưa có ca nghi mắc hoặc được xác nhận mắc COVID-19 ở khỉ hình người loại lớn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Số tử vong do COVID-19 ở Mỹ cao chưa từng có trong 24 giờ - gần 2.600 ca

Thanh Hà |

Ngày 15.4, Mỹ đã ghi nhận kỷ lục mới với gần 2.600 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 24 giờ, phá vỡ kỷ lục 2.000 ca của chính nước này vài ngày trước đó.

Bác sĩ Mỹ phát hiện COVID-19 gây những tổn thương khác ngoài phổi

Thanh Hà |

Virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 không chỉ gây tổn thương phổi mà còn có thể gây ảnh hưởng tới tim, thận, gan.

Con hổ đầu tiên trên thế giới mắc COVID-19

Thanh Hà |

Một con hổ tại Sở thú Bronx, New York dương tính với virus SARS-CoV-2 - ca mắc COVID-19 đầu tiên ở động vật tại Mỹ và là ca mắc COVID-19 đầu tiên xảy ra đối với một con hổ trên thế giới.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Số tử vong do COVID-19 ở Mỹ cao chưa từng có trong 24 giờ - gần 2.600 ca

Thanh Hà |

Ngày 15.4, Mỹ đã ghi nhận kỷ lục mới với gần 2.600 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 24 giờ, phá vỡ kỷ lục 2.000 ca của chính nước này vài ngày trước đó.

Bác sĩ Mỹ phát hiện COVID-19 gây những tổn thương khác ngoài phổi

Thanh Hà |

Virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 không chỉ gây tổn thương phổi mà còn có thể gây ảnh hưởng tới tim, thận, gan.

Con hổ đầu tiên trên thế giới mắc COVID-19

Thanh Hà |

Một con hổ tại Sở thú Bronx, New York dương tính với virus SARS-CoV-2 - ca mắc COVID-19 đầu tiên ở động vật tại Mỹ và là ca mắc COVID-19 đầu tiên xảy ra đối với một con hổ trên thế giới.