Khí đốt Nga bán chạy bên ngoài EU

Thanh Hà |

Khí đốt Nga giảm sức mua ở EU nhưng sẽ được bù lại bằng các nhà nhập khẩu khác ngoài khối.

Nhu cầu khí đốt Nga ở Châu Âu giảm sẽ được bù đắp bằng cách chuyển nguồn cung sang các khu vực đang phát triển nhanh trên khắp thế giới, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

“Châu Âu không phải nơi tiêu thụ khí đốt duy nhất, cũng không phải là lục địa duy nhất cần khí đốt để duy trì tăng trưởng nhanh. Có những khu vực đang phát triển nhanh hơn nhiều và có nhiều chương trình phát triển tham vọng hơn nhiều. Ở đó, nhu cầu về khí đốt có thể bù đắp cho việc giảm nhu cầu ở hướng Châu Âu" - RT dẫn lời ông Peskov.

Cuộc khủng hoảng năng lượng Châu Âu trầm trọng hơn vào đầu tháng 7 do nguồn cung khí đốt Nga bị gián đoạn. Tập đoàn Gazprom của Nga giảm lượng cung cấp khí đốt do những thách thức kỹ thuật liên quan đến việc bảo trì tuabin đường ống dẫn khí Nord Stream 1. Những vấn đề nảy sinh do lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga, đã ngăn cản việc bảo dưỡng thiết bị và cung cấp phụ tùng thay thế.

Kho dự trữ khí đốt của EU hiện đầy 84%, vượt mức mục tiêu của khối trước mùa đông, Reuters đưa tin trước đó. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo vẫn cần cắt giảm sử dụng khí đốt trong mùa đông sắp tới. Các nước thành viên EU đồng ý hạn chế tiêu thụ khí đốt trong mùa đông này, với các biện pháp tương tự dự kiến áp dụng với sử dụng điện.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hãng khí đốt Đức đòi Gazprom bồi thường hàng chục tỉ USD

Thanh Hà |

Hãng khí đốt Đức Uniper đang cân nhắc thủ tục pháp lý tại tòa trọng tài Thụy Điển để yêu cầu Gazprom bồi thường vì vô cớ cắt nguồn khí đốt.

Có siêu đường ống, Nga thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Trung Quốc

Ngọc Vân |

Nga đang trên đường trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Trung Quốc khi việc giao hàng qua đường ống siêu lớn Power of Siberia đang tăng lên.

Láng giềng EU lưỡng lự chia sẻ khí đốt với Đức

Thanh Hà |

Cuộc khủng hoảng khí đốt của Đức có thể bị trầm trọng hơn bởi thiếu đoàn kết của các nước láng giềng EU.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Hãng khí đốt Đức đòi Gazprom bồi thường hàng chục tỉ USD

Thanh Hà |

Hãng khí đốt Đức Uniper đang cân nhắc thủ tục pháp lý tại tòa trọng tài Thụy Điển để yêu cầu Gazprom bồi thường vì vô cớ cắt nguồn khí đốt.

Có siêu đường ống, Nga thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Trung Quốc

Ngọc Vân |

Nga đang trên đường trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Trung Quốc khi việc giao hàng qua đường ống siêu lớn Power of Siberia đang tăng lên.

Láng giềng EU lưỡng lự chia sẻ khí đốt với Đức

Thanh Hà |

Cuộc khủng hoảng khí đốt của Đức có thể bị trầm trọng hơn bởi thiếu đoàn kết của các nước láng giềng EU.