Khẩu trang thiết kế bất ngờ thành phụ kiện ấn tượng hút khách ở Đông Nam Á

Phương Linh |

Trong khi dịch COVID-19 toàn cầu chưa có dấu hiệu sớm giảm bớt, khẩu trang đã nhanh chóng trở thành phụ kiện thời trang ấn tượng và hút khách ở một số nước như Indonesia và Malaysia.

Tờ Straits Times đưa tin, khẩu trang thiết kế đang gây chú ý ở Indonesia. Các khách mua hàng có thể đặt thiết kế khuôn mặt của chính họ được in trên chất liệu caosu tổng hợp và dễ dàng tái sử dụng. Một số khẩu trang có hình khuôn mặt tươi cười hoặc đôi môi lớn màu đỏ.

Anh Heni Kusmijati, 46 tuổi - đang đeo một chiếc khẩu trang thiết kế - cho biết: "Khi mọi người nhìn thấy chúng tôi, dường như họ băn khoăn không hiểu tại sao chúng tôi lại cười".

Một nhân viên đang đeo khẩu trang thiết kế tại xưởng in ở Jakarta, Indonesia, 23.6. Ảnh: Reuters
Một nhân viên đeo khẩu trang thiết kế tại xưởng in ở Jakarta, Indonesia, 23.6. Ảnh: Reuters

Một xưởng in ở Jakarta, Indonesia đã bổ sung khẩu trang vào danh mục các dịch vụ sau khi doanh số của họ bị sụt giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đã lây nhiễm hơn 50.000 người Indonesia và giết chết 2.620 người.

Các khách hàng chỉ cần đặt hàng trực tuyến và gửi hình ảnh của họ. Mất 30 phút để sản xuất và mỗi chiếc có giá 3,5 USD.

Anh Nicholas Septian Sugandi cho biết: "Lúc đầu, chúng tôi đã hoài nghi. Nhưng sau đó, nhu cầu tăng cao và nó giúp chúng tôi bù đắp khoản thua lỗ kinh doanh".

Các ý tưởng tương tự cũng đang diễn ra khắp Đông Nam Á. Chẳng hạn, một nghệ sĩ người Philippines đang sản xuất khẩu trang kinh dị và một bà mẹ đơn thân người Thái Lan thiết kế tấm chắn che mặt có in hình các nhân vật hoạt hình và diễn viên phim.

Mohd Hafiz Drahman
Nhà thiết kế Mohd Hafiz Drahman (phải) vẽ khẩu trang sử dụng thiết kế Batik truyền thống của Malaysia, 23.6. Ảnh: Reuters

Nhà thiết kế trong ngành dệt may Malaysia - Hafiz Drahman sản xuất các khẩu trang làm từ vải cotton mềm trang trí bằng các thiết kế truyền thống sử dụng sáp và thuốc nhuộm.

"Tôi bắt đầu nhìn thấy cơ hội mới trong việc sản xuất khẩu trang Batik vì vào thời điểm đó, chúng tôi được hướng dẫn đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cá nhân" - ông Hafiz phát biểu tại xưởng của mình ở thành phố Shah Alam, Malaysia.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc nói gì về công ty bị Mỹ kiện do bán khẩu trang giả?

Lê Thanh Hà |

Công ty đã bán gần nửa triệu khẩu trang N95 giả và không đạt tiêu chuẩn cho người tiêu dùng ở Mỹ hồi tháng 4 không phải là nhà sản xuất được Trung Quốc cấp phép.

Nhật Bản: Sáng chế vật dụng giúp hết đau tai khi đeo khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Một số nhà sản xuất kính mắt tại Nhật Bản đã đưa ra sáng kiến sử dụng "kẹp khẩu trang", giúp người sử dụng khẩu trang phòng dịch COVID-19 khỏi bị đau tai vì đeo thường xuyên.

Nhật Bản: Sáng kiến "ướp lạnh" khẩu trang dùng cho mùa nóng

Lê Thanh Hà |

Khẩu trang vải chống COVID-19 được giữ lạnh và bán tại các máy bán hàng tự động ở Nhật Bản để giảm nhiệt cho người dùng trong mùa nóng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc nói gì về công ty bị Mỹ kiện do bán khẩu trang giả?

Lê Thanh Hà |

Công ty đã bán gần nửa triệu khẩu trang N95 giả và không đạt tiêu chuẩn cho người tiêu dùng ở Mỹ hồi tháng 4 không phải là nhà sản xuất được Trung Quốc cấp phép.

Nhật Bản: Sáng chế vật dụng giúp hết đau tai khi đeo khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Một số nhà sản xuất kính mắt tại Nhật Bản đã đưa ra sáng kiến sử dụng "kẹp khẩu trang", giúp người sử dụng khẩu trang phòng dịch COVID-19 khỏi bị đau tai vì đeo thường xuyên.

Nhật Bản: Sáng kiến "ướp lạnh" khẩu trang dùng cho mùa nóng

Lê Thanh Hà |

Khẩu trang vải chống COVID-19 được giữ lạnh và bán tại các máy bán hàng tự động ở Nhật Bản để giảm nhiệt cho người dùng trong mùa nóng.