Khảo sát tiết lộ 3 nỗi sợ hãi lớn nhất của người Nga hiện nay

Thanh Hà |

Khảo sát mới của trung tâm nghiên cứu NAFI và công ty bảo hiểm VSK tiết lộ nguy cơ mắc bệnh nặng là nỗi lo lớn nhất của người dân Nga khi bước sang năm mới.

Theo truyền thông Nga, gần 1/3 số người được hỏi trong cuộc khảo sát này cho biết bệnh tật là nỗi sợ chính của họ, trong đó nhiều nhất là phụ nữ và những người sống một mình.

Những vấn đề khác đang khiến người Nga lo lắng là chi phí sinh hoạt (27%) và những rủi ro mà con cái họ phải đối mặt (26%).

Nghiên cứu được thực hiện vào tháng 11 với 1.600 người trưởng thành từ tất cả các vùng của Liên bang Nga, RT cho hay.

Cuộc khảo sát cho thấy, hơn 90% người Nga được hỏi có ít nhất 1 nỗi lo lớn. Dù vậy, khoảng 70% số người được hỏi kỳ vọng vào một năm tốt đẹp hơn trong năm 2024.

Khoảng 1/4 số người được hỏi nhận định, năm tới sẽ có cả tích cực và tiêu cực tương đương nhau.

Trong khi đó, 6% người được hỏi dự đoán sẽ có những điều tồi tệ trong 12 tháng tới. Chỉ có 7% người Nga cảm thấy họ không có gì phải lo lắng cả.

Khoảng 18% người dân Nga lo sợ đại dịch khác sẽ xảy ra vào năm 2024 trong khi 14% lo ngại các thảm họa thiên nhiên như động đất và bão. Cùng với đó, 13% số người được hỏi lo lắng về việc trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.

Một cuộc khảo sát khác vào tháng 11 nhận thấy, 8/10 người Nga cảm thấy hạnh phúc.

Theo dữ liệu do VTSIOM (Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga) thu thập, hơn 1/3 người Nga được hỏi cho rằng họ chắc chắn hạnh phúc và gần một nửa cảm thấy hạnh phúc.

Các cuộc thăm dò của NAFI năm ngoái nhận thấy người dân Nga lo sợ nhất là lạm phát và giá cả tăng, mất thu nhập và bệnh nặng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Các tàu Nga chở đầy ngũ cốc miễn phí đến châu Phi

Khánh Minh |

Lô hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên gồm 25.000 tấn ngũ cốc Nga đã tới Somalia.

EU buôn khí đốt Nga

Song Minh |

EU nhập khẩu khí đốt Nga và bán lại cho các nước khác trên thế giới.

EU cảnh báo không nên sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

Khánh Minh |

Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Luis de Guindos cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các hãng tin De Standaard và La Libre Belgique rằng, EU không nên sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp tái thiết Ukraina.

Toàn cảnh cầu vượt thép Mai Dịch sau ngày hợp long

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi các nhịp cầu hoàn thiện, nhà thầu sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, dự kiến đưa công trình vào khai thác cuối tháng 3.2024.

Hiện trường đổ nát tại căn nhà cổ phố Hàng Bạc bị xe Mercedes đâm

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Rạng sáng ngày 4.12, một chiếc xe Mercedes đã đâm đổ tường căn nhà cổ số 47 Hàng Bạc. Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện rào đỡ để tránh sập và thu dọn hiện trường.

Xem xét cho mở lại mỏ đá tai tiếng ở Hoà Bình dù chưa khắc phục hết tồn tại

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Mỏ đá nhiều tai tiếng ở huyện Lạc Thuỷ từng mắc nhiều vi phạm, bị tố làm nứt nhà dân và xảy ra vụ tai nạn lao động chết người đang được xem xét hoạt động trở lại dù so với báo cáo, ở đây vẫn còn một số tồn tại chưa được khắc phục.

Hai Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm nhiều lãnh đạo, điều tra viên công an xã

Quang Việt |

Hai Thiếu tướng - Giám đốc Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Đắk Lắk trong tuần qua đã trao các quyết định bổ nhiệm các lãnh đạo cấp phòng và điều tra viên công an xã.

Tàu chiến Mỹ và loạt tàu thương mại bị tấn công

Khánh Minh |

Lầu Năm Góc cho biết, một tàu chiến Mỹ và nhiều tàu thương mại đã bị tấn công ở Biển Đỏ hôm 3.12.

Các tàu Nga chở đầy ngũ cốc miễn phí đến châu Phi

Khánh Minh |

Lô hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên gồm 25.000 tấn ngũ cốc Nga đã tới Somalia.

EU buôn khí đốt Nga

Song Minh |

EU nhập khẩu khí đốt Nga và bán lại cho các nước khác trên thế giới.

EU cảnh báo không nên sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

Khánh Minh |

Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Luis de Guindos cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các hãng tin De Standaard và La Libre Belgique rằng, EU không nên sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp tái thiết Ukraina.