Khảo sát đầy đủ xác tàu đắm từ Thế chiến 2 ở độ sâu nhất thế giới

Hải Anh |

Xác tàu đắm sâu nhất được biết đến trên thế giới, một tàu khu trục của hải quân Mỹ trong Chiến tranh Thế giới 2 đã được khảo sát đầy đủ.

Xác tàu đắm sâu nhất thế giới

Tàu USS Johnston đang ở độ sâu khoảng 6.500 mét ở biển Philippines. Vị trí của xác tàu đắm đã được biết từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên một thủy thủ đoàn có trụ sở ở Mỹ có thể lập bản đồ và quay phim toàn bộ khu vực xác tàu, CNN đưa tin.

Theo đó, Caladan Oceanic, một công ty tư nhân có trụ sở tại Mỹ tập trung vào các cuộc thám hiểm đại dương đã tiếp cận con tàu đắm vào ngày 31.3.

Tàu nghiên cứu của Caladan Oceanic, DSV Limiting Factor, đã khảo sát xác tàu và xác định xác tàu ở độ sâu hơn 30 mét so với tính toán trước đây.

Xác tàu đắm sâu nhất thế giới vừa được khảo sát đầy đủ và xác nhận ở độ sâu hơn 30 mét so với dự đoán ban đầu. Ảnh: Vulcan Inc.
Xác tàu đắm sâu nhất thế giới vừa được khảo sát đầy đủ và xác nhận ở độ sâu hơn 30 mét so với dự đoán ban đầu. Ảnh: Vulcan Inc.

Người sáng lập Caladan Oceanic Victor Vescovo, cựu chỉ huy hải quân Mỹ, là người có niềm đam mê lâu dài với việc đến thám hiểm một số địa điểm khó tiếp cận nhất trên thế giới. Ông giữ kỷ lục là người đầu tiên trong lịch sử từng lên đỉnh của tất cả các lục địa trên thế giới, cả 2 cực và đáy của tất cả các đại dương.

Với chuyến khảo sát xác tàu USS Johnston, Vescovo đã đạt được một cột mốc quan trọng khác - hoàn thành chuyến lặn sâu nhất trong lịch sử. Quá trình gồm 2 phân đoạn 8 giờ, diễn ra trong 2 ngày.

Trận hải chiến lịch sử

Tàu USS Johnston bị hải quân Nhật Bản đánh chìm vào ngày 25.10.1944, trong trận chiến ngoài khơi Samar. Đây là một trong 4 trận hải chiến tạo thành trận chiến vịnh Leyte, một trong những trận đánh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh và giao tranh hải quân.

Trận chiến vịnh Leyte đã gióng lên hồi chuông báo tử của hải quân Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, theo Bộ tư lệnh Di sản và Lịch sử Hải quân (NHHC) Mỹ.

Tàu USS Johnston do chỉ huy Ernest Evans, một người Mỹ bản địa đến từ Oklahoma, làm thuyền trưởng. Cùng với 2 tàu khu trục Mỹ khác và 4 tàu khu trục hộ tống nhỏ hơn, Evans đã dẫn tàu USS Johnston tấn công lực lượng Nhật Bản vốn có lực lượng vượt trội hơn hẳn gồm 4 tàu chiến, 6 tuần dương hạm hạng nặng, 2 tuần dương hạm hạng nhẹ và 11 khu trục hạm, theo tài liệu NHHC về trận chiến.

Tàu USS Johnson năm 1943. Ảnh: Bộ Tư lệnh Di sản và Lịch sử Hải quân/Hải quân Mỹ.
Tàu USS Johnson năm 1943. Ảnh: Bộ Tư lệnh Di sản và Lịch sử Hải quân/Hải quân Mỹ.

Trong một cuộc chạm trán ban đầu, hỏa lực từ tàu Johnston đã hạ gục một tuần dương hạm của Nhật Bản, nhưng tàu khu trục Mỹ bị hư hại nặng và hết đạn. Bản thân chỉ huy Evans cũng bị thương nặng.

Không nản lòng, chỉ huy Evans tập hợp thủy thủ đoàn của mình lại và tàu Johnston tấn công tàu Nhật Bản một lần nữa. Sau hai giờ rưỡi chiến đấu, tàu Johnston bị các tàu Nhật Bản bao vây. Chỉ huy Evans ra lệnh cho thủy thủ đoàn rời tàu, sau đó tàu bị lật và chìm.

Ông Carl Schuster, cựu thuyền trưởng hải quân và là giảng viên Đại học Hawaii Pacific, cho biết, 2 trong số 3 tàu đi theo tàu Johnston vào chiến tuyến của Nhật Bản cũng bị đánh chìm. “Việc phát hiện ra tàu USS Johnston là một lời nhắc khác về sự anh dũng và hy sinh ngày đó ở vịnh Leyte cách đây 77 năm" - ông nói.

Trong số 327 thủy thủ đoàn của tàu Johnston, 186 người đã chết, trong đó có cả Evans. Ông được trao tặng Huân chương Danh dự, trở thành người Mỹ bản địa đầu tiên trong hải quân Hoa Kỳ được trao tặng danh hiệu quân sự cao quý nhất của đất nước, theo NHHC.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Giới khảo cổ khai quật bức tranh khổng lồ kỳ thú 3.000 năm tuổi

Song Minh |

Các nhà khảo cổ phát hiện bức tranh tường 3.000 năm tuổi vẽ thần nhện cầm gươm ở Peru.

Khai quật cổ vật bằng vàng bí ẩn ở di chỉ khảo cổ huyền thoại Trung Quốc

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc cho biết, các địa điểm vừa được khai quật ở di chỉ huyền thoại Tam Tinh Đôi (Sanxingdui) có niên đại khoảng 3.000 đến 3.200 năm.

Phát hiện khảo cổ độc nhất vô nhị trong xác tàu đắm 500 năm tuổi

Song Minh |

Các nhà khảo cổ phát hiện con cá tầm gần như nguyên vẹn trong xác tàu đắm 500 năm của Đan Mạch.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Giới khảo cổ khai quật bức tranh khổng lồ kỳ thú 3.000 năm tuổi

Song Minh |

Các nhà khảo cổ phát hiện bức tranh tường 3.000 năm tuổi vẽ thần nhện cầm gươm ở Peru.

Khai quật cổ vật bằng vàng bí ẩn ở di chỉ khảo cổ huyền thoại Trung Quốc

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc cho biết, các địa điểm vừa được khai quật ở di chỉ huyền thoại Tam Tinh Đôi (Sanxingdui) có niên đại khoảng 3.000 đến 3.200 năm.

Phát hiện khảo cổ độc nhất vô nhị trong xác tàu đắm 500 năm tuổi

Song Minh |

Các nhà khảo cổ phát hiện con cá tầm gần như nguyên vẹn trong xác tàu đắm 500 năm của Đan Mạch.