Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Thành phố Yokohama (Nhật Bản) phát hiện, những người mắc COVID-19 trong giai đoạn đầu của đại dịch, đặc biệt là những người bị nhẹ hoặc không triệu chứng, vẫn cần tiêm vaccine COVID-19 để giảm nguy cơ lây nhiễm từ các biến thể Anh, Nam Phi, Brazil và Ấn Độ.
Kyodo đưa tin, nghiên cứu thực hiện trên 250 người trong độ tuổi từ 21 đến 78, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 từ tháng 2 đến tháng 4 năm ngoái.
Kết quả cho thấy, 97% những người bị nhẹ hoặc không có triệu chứng có kháng thể chống lại SARS-CoV-2 sau 6 tháng bị nhiễm bệnh. Một năm sau, 96% trong số họ vẫn có kháng thể chống lại căn bệnh này. Những người có các triệu chứng nghiêm trọng hơn đều có kháng thể COVID-19 sau một năm.
Với các biến thể virus, 6 tháng kể từ khi mắc bệnh, 69% những người trải qua các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng có kháng thể chống lại lây nhiễm biến thể Nam Phi. Ngoài ra, 75% có kháng thể chống lại biến thể Ấn Độ, 81% có kháng thể chống biến thể Brazil và 85% có kháng thể chống lại biến thể Anh. Tỉ lệ phần trăm này giảm nhẹ hơn sau 1 năm.
Các nhà khoa học Nhật Bản lưu ý, mức kháng thể chống các biến thể virus trong máu của những bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng từ trung bình đến nặng chỉ yếu đi một chút trong một năm.
Trong 12 tháng sau khi thử nghiệm dương tính, ít nhất 90% bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng từ trung bình đến nặng có kháng thể đủ hiệu quả để ngăn chặn bất kỳ loại biến thể nào trong số 4 loại kể trên.
Nghiên cứu của Nhật Bản kết luận, những người có triệu chứng COVID-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng không kích hoạt phản ứng kháng thể mạnh như những người bệnh nặng.