Khẩn trương đưa người Việt ở Ukraina về nước

Thanh Hà |

Ngày 7.3, Tổ công tác đặc biệt giải quyết các vấn đề có liên quan tới tình hình Ukraina mở phiên họp bàn bạc và thống nhất các biện pháp cụ thể về công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraina cũng như giải quyết các vấn đề liên quan.

Ba Lan đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho gần 2.000 người Việt Nam

Ngày 7.3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại biện Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội Maciej Duszynski.

Tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn Chính phủ Ba Lan đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho gần 2.000 người Việt Nam từ Ukraina sang Ba Lan sơ tán, đồng thời cung cấp chỗ ở, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Bộ trưởng nhấn mạnh, nghĩa cử cao đẹp và đáng trân trọng này của Chính phủ và người dân Ba Lan cùng với việc thời gian qua Chính phủ Ba Lan đã viện trợ cho Việt Nam 1,4 triệu liều vaccine Astra Zeneca, 8 tấn trang thiết bị vật tư y tế… trị giá 4 triệu USD phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, là những minh chứng sống động về tình hữu nghị truyền thống và gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam và Ba Lan trong suốt hơn 70 năm qua.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thông báo ngày 9.3.2022, Việt Nam sẽ thực hiện chuyến bay sơ tán đầu tiên để đưa về nước khoảng gần 300 công dân Việt Nam và gia đình từ Ukraina hiện đang có mặt tại Ba Lan và sẽ tiếp tục bố trí các chuyến bay tiếp theo trong những ngày tới. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Ba Lan hỗ trợ, cung cấp nơi tạm trú cho gần 1.000 công dân Việt Nam đang tiếp tục đến Ba Lan từ Ukraina, cũng như tạo thuận lợi trong việc thu xếp cho các chuyến bay hồi hương, bao gồm việc sớm cấp phép bay và hỗ trợ các thủ tục xuất cảnh; đồng thời xem xét cho phép những người Việt Nam định cư lâu dài tại Ukraina được tiếp tục ở lại Ba Lan cho đến khi có thể quay trở lại Ukraina khi điều kiện cho phép.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao thư của Bộ trưởng gửi Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau đề nghị phối hợp, hỗ trợ trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam sơ tán sang Ba Lan từ Ukraine và mời Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan sớm thăm Việt Nam để trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan.

Đại biện Đại sứ quán Ba Lan Maciej Duszynski đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác bảo hộ công dân Việt Nam đang lánh nạn tại Ba Lan, trong đó có việc đã nhanh chóng tổ chức chuyến bay đầu tiên để đưa công dân về nước. Ông Maciej Duszynski cũng hoan nghênh Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã trực tiếp đến biên giới Ba Lan - Ukraina để chỉ đạo công tác hỗ trợ, bảo hộ công dân. Đại biện Maciej Duszynski nhấn mạnh Chính phủ Ba Lan đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho công dân các nước, trong đó có công dân Việt Nam, đến Ba Lan từ Ukraina, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa các thủ tục liên quan đến các chuyến bay sơ tán công dân từ Ba Lan về Việt Nam.

Sơ tán xong ở 3 thành phố lớn của Ukraina

Theo Bộ Ngoại giao, tại Ukraina có 7.000 người Việt Nam. Nhiều bà con kiều bào cũng đã tự di rời khỏi vùng chiến sự đến nơi an toàn, sang các nước lân cận như: Ba Lan, Hungary, Bulgaria. Bộ Ngoại giao đã làm việc với các cơ quan chức năng của cả Nga và Ukraina, Liên Hợp Quốc và các nước mà công dân Việt Nam sơ tán đến để đảm bảo hành lang di chuyển an toàn cũng như khi đến nơi sơ tán được hỗ trợ kịp thời về điều kiện ăn ở.

Đến 6.3, có khoảng hơn 400 người Việt Nam từ Ukraina sơ tán qua Romania có nguyện vọng được trở về Việt Nam. Ngoài ra có khoảng hơn 1.000 người Việt Nam từ Ukraina sơ tán sang Ba Lan muốn về nước. Trong ngày 8 và 9.3, các cơ quan liên quan của Việt Nam tổ chức những chuyến bay đầu tiên đưa nhóm kiều bào tại hai khu vực này về nước.

Về tình hình sơ tán của người Việt, Đại sứ Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Hồng Thạch thông tin với TTXVN ngày 6.3 rằng, gần như tất cả bà con muốn đi sơ tán đã rời khỏi 3 thành phố lớn của Ukraina là Kharkov, Odessa và thủ đô Kiev.

Ở những thành phố nhỏ, Đại sứ quán cũng liên lạc và động viên bà con sơ tán. Hiện chỉ có 2 thành phố bà con chưa rút đi là Kherson hiện do Nga kiểm soát và Mariupol đang bị bao vây. Đại sứ quán Việt Nam đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan ngoại giao của Ukraina và Nga, cũng như các tổ chức quốc tế để đưa bà con rời khỏi 2 thành phố này. Ở Kherson hiện có khoảng 80 người Việt, trong khi Mariupol có 100 người.

Tại công văn số 1418/VPCP-QHQT ngày 7.3.2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý Bộ Giao thông Vận tải tổ chức các chuyến bay đưa người Việt tại Ukraina và thành viên gia đình về nước vào các ngày 7 và 9 tháng 3 năm 2022.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính giải quyết về kinh phí thực hiện các chuyến bay theo quy định.

Bộ Y tế hướng dẫn công tác kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình triển khai kế hoạch đón người về.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải (Cục Hàng không Việt Nam) khẩn trương tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức đưa công dân về nước nhanh chóng, kịp thời; cung cấp danh sách công dân Việt Nam sơ tán về nước để các hãng hàng không bố trí nguồn lực phục vụ và tổ chức các chuyến bay theo kế hoạch.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thế giới 24h: Điều kiện ông Putin đưa ra để dừng chiến sự ở Ukraina

DUNG HÀ |

Điều kiện ông Putin đưa ra để dừng chiến sự ở Ukraina; Thành phố lạnh nhất thế giới ở đâu?; Thoát cửa tử COVID-19 sau 550 ngày điều trị... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất trong bản tin Thế giới 24h.

Việt Nam sơ tán thêm 1.000 công dân từ vùng chiến sự Ukraina trong gần 24h

Thanh Hà |

Hơn 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraina tính đến 18h, ngày 7.3.2022, tăng thêm khoảng 1.000 người so với chưa đầy 24 giờ trước đó.

Trung Quốc làm rõ lập trường về Nga-Ukraina và Châu Âu

Song Minh |

Trung Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng Ukraina trong khi quan hệ Nga-Trung vẫn không thay đổi.

Cách phương Tây trang bị vũ khí thần tốc cho Ukraina

Thanh Hà |

Chưa đầy một tuần, Mỹ và NATO cung cấp hơn 17.000 vũ khí chống tăng, bao gồm cả tên lửa Javelin, cho Ukraina. Những vũ khí đó đang tạo ra nhiều sự khác biệt trên thực địa trong chiến sự Ukraina.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thế giới 24h: Điều kiện ông Putin đưa ra để dừng chiến sự ở Ukraina

DUNG HÀ |

Điều kiện ông Putin đưa ra để dừng chiến sự ở Ukraina; Thành phố lạnh nhất thế giới ở đâu?; Thoát cửa tử COVID-19 sau 550 ngày điều trị... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất trong bản tin Thế giới 24h.

Việt Nam sơ tán thêm 1.000 công dân từ vùng chiến sự Ukraina trong gần 24h

Thanh Hà |

Hơn 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraina tính đến 18h, ngày 7.3.2022, tăng thêm khoảng 1.000 người so với chưa đầy 24 giờ trước đó.

Trung Quốc làm rõ lập trường về Nga-Ukraina và Châu Âu

Song Minh |

Trung Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng Ukraina trong khi quan hệ Nga-Trung vẫn không thay đổi.

Cách phương Tây trang bị vũ khí thần tốc cho Ukraina

Thanh Hà |

Chưa đầy một tuần, Mỹ và NATO cung cấp hơn 17.000 vũ khí chống tăng, bao gồm cả tên lửa Javelin, cho Ukraina. Những vũ khí đó đang tạo ra nhiều sự khác biệt trên thực địa trong chiến sự Ukraina.