Khám phá ra phân tử tiêu diệt tế bào ung thư não tích cực nhất

Phong Lâm |

Một loại phân tử đặc biệt tác động đến các tế bào u nguyên bào và các khối u não ác tính để ngăn chặn sự phát triển và tiêu diệt chúng.

"Khi bắt đầu những thí nghiệm này trên loài chuột, chúng tôi nghĩ rằng KHS101 sẽ đơn giản làm chậm sự tăng trưởng của các tế bào u não nguyên bào. Song, chất này không chỉ ngăn cản sự nhân lên mà còn buộc chúng phải "tự sát". Đây là bước tiền đề để tạo ra các loại thuốc có giá trị cao; chúng tôi hy vọng trong tương lai, KHS101 sẽ giúp các bệnh nhân ung thư kéo dài tuổi thọ" - anh Heiko Wurdak (Heiko Wurdak) từ Đại học Leeds (Anh) cho biết.

Các dạng ung thư não và tủy sống thường hiếm hơn so với ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt hoặc ung thư dạ dày và thường xảy ra với trẻ em.

8 năm trước, nhóm của Vurdak đã khám phá ra một chất có tính chất như vậy - Hoóc môn "KHS101". 

Theo kết quả, "KHS101" kết hợp với protein TACC3 giúp kiểm soát sự gia tăng của các tế bào gốc, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của tế nào ung thư. 

Họ đã thử nghiệm ý tưởng này trên hàng chục con chuột, đưa vào não của chúng các tế bào nuôi cấy đặc biệt tích cực: Glioblastoma, astrocytoma cùng với các khối u não ác tính khác. 

Các nhà khoa học vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng, chất này không chỉ ngăn cản sự sinh sản của các tế bào ung thư mà còn buộc chúng "tự diệt", tương tác với các chuỗi gen không liên quan trực tiếp đến TACC3. 

Điều thú vị là KHS101 không ảnh hưởng đến các tế bào não khỏe mạnh; không can thiệp vào sự trao đổi chất của chúng hoặc "bóp nghẹt" chúng như với tế bào ung thư.

Các nhà khoa học chỉ rõ, KHS101 cần phải trải qua một loạt các xét nghiệm lâm sàng và tiền lâm sàng để có thể được sử dụng trong các bệnh viện.

Điều này sẽ mất vài năm nữa. Tuy nhiên, Vurdak và cộng sự tin rằng thuốc của họ và các phiên bản cao cấp hơn sẽ vượt qua tất cả các xét nghiệm này và sẽ là phương pháp chữa bệnh phổ biến đầu tiên cho loại ung thư "khó nhằn" nhất này.

Bài viết được dịch trên tạp chí Science Translational Medicine.

Phong Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.