Khai quật mộ cổ lâu đời nhất Châu Phi tìm được hài cốt gần 80.000 năm

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ khai quật được hài cốt trẻ em khoảng 3 tuổi được chôn cất cẩn thận cách đây gần 80.000 năm.

Các nhà khảo cổ xác định được điểm chôn cất con người lâu đời nhất ở Châu Phi trong quá trình làm việc tại di chỉ khảo cổ ở Kenya.

Hài cốt của một đứa trẻ được đặt cẩn thận trong ngôi mộ cách đây gần 80.000 năm. Cách sắp xếp xương cho thấy đứa trẻ 3 tuổi được đặt với hai chân bó vào ngực, và có lẽ được quấn trong một tấm vải liệm và có gối đầu. Hài cốt cổ xưa này được đặt tên là Mtoto - theo tiếng Swahili có nghĩa là trẻ em.

Các nhà khảo cổ học phát hiện ra bộ xương khi khai quật ở miệng hang Panga ya Saidi ở vùng cao nhiệt đới thuộc đồng bằng ven biển Kenya cách bờ biển khoảng 10km.

Michael Petraglia, giáo sư về tiền sử và tiến hóa loài người tại Viện Max Planck về Khoa học Lịch sử Nhân loại ở Jena, Đức, cho biết: “Phát hiện này khá ngoạn mục. Đây là nơi chôn cất con người lâu đời nhất ở Châu Phi. Nó cho chúng ta biết điều gì đó về nhận thức, tính xã hội và hành vi và tất cả chúng đều rất quen thuộc với chúng ta ngày nay".

Bộ xương Mtoto được giới khảo cổ phát hiện năm 2013 nhưng mất nhiều năm để khai quật được do quá mỏng manh. Ảnh:
Bộ xương Mtoto được giới khảo cổ phát hiện năm 2013 nhưng mất nhiều năm để khai quật được do quá mỏng manh. Ảnh: Viện Max Planck.

Nhóm khảo cổ khai quật phần rìa của ngôi mộ và những mảnh xương đầu tiên năm 2013, nhưng những mảnh xương này quá mỏng manh đễ vỡ. Do đó, trong 4 năm sau đó, các nhà nghiên cứu khai quật ngôi mộ từ trên cao để xương lộ ra sau đó bôi chất dẻo vào vật liệu. Dù vậy, xương vẫn quá mỏng manh để khai quật được.

Sau đó, nhóm khảo cổ quyết định đào xung quanh hố tròn, rộng khoảng 40cm và sâu 13cm, và bọc toàn bộ ngôi mộ bằng thạch cao để đưa lên khỏi mặt đất an toàn. Khối mộ được đưa đến Bảo tàng Quốc gia ở Nairobi và đến một phòng thí nghiệm chuyên biệt ở Tây Ban Nha để khai quật thêm và chụp ảnh bằng thiết bị X-quang 3D.

Hai chiếc răng nhỏ được tìm thấy trong ngôi mộ khớp với răng của người Homo sapiens, cho thấy tuổi của đứa trẻ là từ 2,5 đến 3 tuổi. Những chiếc răng khác vẫn còn nằm trong hàm dưới của đứa trẻ. Hài cốt cũng bao gồm xương sống, xương sườn và các xương khác từ vai đến các chi. Một số công cụ bằng đá cũng được tìm thấy trong và quanh ngôi mộ.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature, những chiếc xương có niên đại khoảng 78.000 năm tuổi.

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những khu chôn cất người cổ hơn ở ngoài Châu Phi. Hài cốt con người được khai quật từ các điểm chôn cất trong hang Skhul trên sườn núi Carmel ở Israel và hang Qafzeh gần Nazareth có tuổi đời từ 90.000 đến 130.000 năm.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc giới thiệu phát hiện khảo cổ 5.000 tuổi ở đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Các phát hiện khảo cổ 5.000 năm tuổi ở khu vực đập Tam Hiệp đã được giới thiệu trong một loạt sách mới vừa ra mắt ở Trung Quốc.

Giới khảo cổ sốc khi phát hiện xác ướp Ai Cập là thai phụ

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ học nghiên cứu bộ sưu tập xác ướp quốc gia của Warsaw, Ba Lan, phát hiện ra điều chấn động.

Lần ra nơi ở cổ nhất của con người từ khai quật công cụ đá 1,8 triệu năm

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ khai quật công cụ đá 1,8 triệu năm tuổi trong hang động "Phép màu" ở Châu Phi.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Trung Quốc giới thiệu phát hiện khảo cổ 5.000 tuổi ở đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Các phát hiện khảo cổ 5.000 năm tuổi ở khu vực đập Tam Hiệp đã được giới thiệu trong một loạt sách mới vừa ra mắt ở Trung Quốc.

Giới khảo cổ sốc khi phát hiện xác ướp Ai Cập là thai phụ

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ học nghiên cứu bộ sưu tập xác ướp quốc gia của Warsaw, Ba Lan, phát hiện ra điều chấn động.

Lần ra nơi ở cổ nhất của con người từ khai quật công cụ đá 1,8 triệu năm

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ khai quật công cụ đá 1,8 triệu năm tuổi trong hang động "Phép màu" ở Châu Phi.