Mộ cổ được khai quật tại An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đây là quê hương của gia tộc "Ce" của triều đại nhà Thương, Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ An Dương thông tin ngày 6.1.
Nghĩa trang gia tộc cổ của Trung Quốc được phát hiện cách cố đô Ân Khư, kinh đô lịch sử cổ đại có tàn tích cung điện và đền thờ, khoảng 2,4km.
Địa điểm khảo cổ vừa phát hiện có 18 nền móng của các công trình, 24 ngôi mộ, 4 hố xe ngựa chiến và ngựa cùng với một số cổ vật còn khá nguyên vẹn, trong đó có một số vật phẩm bằng ngọc, đá và đồ đồng có ký tự "Ce".
Kong Deming, giám đốc viện khảo cổ, cho hay: "Trong các bản giáp cốt văn có ghi chép về tộc "Ce". Biểu tượng gia tộc "Ce" xuất hiện trên nhiều đồng xu được phát hiện tại địa điểm vào thời điểm này vì vậy chúng tôi tin rằng gia tộc "Ce" đã hoạt động trong khu vực này". Giáp cốt văn là hình thức chữ viết sớm nhất của Trung Quốc, trong đó các ký tự được khắc trên xương động vật dùng trong bói toán.
Một trong những ngôi mộ lớn nhất trong khu vực này dường như đã bị trộm mộ bởi có những cổ vật, ví dụ như những đồ gốm, không được che đậy.
Tại di chỉ khảo cổ này, các nhà khảo cổ Trung Quốc cũng phát hiện trong những hố khác các công cụ làm từ xương, vỏ sò cũng như 20 bộ bình nghi lễ làm từ đồng như cốc, vạc...
Trong quá trình khai quật khảo cổ, các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra 6 xe ngựa cũng như xương ngựa và hài cốt người được cho là bị chôn sống cùng với những người chết. Đây là thực tế phổ biến trong triều đại nhà Thương, đặc biệt là với những người có địa vị cao như các thành viên hoàng tộc.
Nhiều hài cốt được trang trí xa hoa, cho thấy gia tộc Trung Quốc cổ đại này rất giàu có. Trong mộ cổ, có thể thấy một số người được chôn cất đội mũ làm từ chuỗi vỏ sò, trong khi đầu ngựa được tô điểm bằng vàng.
“Điều này rất hiếm trong số những phát hiện cổ đại về An Dương, phản ánh địa vị và quyền lực đặc biệt của chủ xe ngựa” - ông Kong Deming chia sẻ với Tân Hoa Xã.
Những khám phá khảo cổ khác tại địa điểm này, như những bậc thang phía trước móng tòa nhà và phần trang trí bức tường bên trong - cung cấp manh mối về cách xây dựng và thiết kế những ngôi nhà triều đại nhà Thương.
Các nhà khảo cổ Trung Quốc tin rằng, những sân và mộ cổ được xây dựng vào cuối triều đại nhà Thương, kết thúc vào năm 1046 trước Công nguyên và mở ra thời kỳ đồ đồng của Trung Quốc. Nghĩa trang có thể đã được trùng tu và tái sử dụng nhiều lần, nhưng bị bỏ hoang sau khi nhà Thương sụp đổ.
Giới khảo cổ Trung Quốc vẫn đang nỗ lực xác định địa vị xã hội của gia tộc "Ce", về cấu trúc cũng như liệu có mối quan hệ nào với hoàng gia của triều đại đó hay không.