Khách sạn ở Thái Lan xây giống Angkor Wat

HỒNG HẠNH |

Cư dân mạng Campuchia phẫn nộ khi khách sạn Le Palais ở Koh Phangsan, Thái Lan, sử dụng biểu tượng văn hóa Angkor Wat cho mục đích thương mại.

Sau khi sự việc xảy ra, khách sạn đã gửi lời xin lỗi trên trang Facebook hôm 4.10 về việc sử dụng các biểu tượng văn hóa Angkor Wat của Campuchia để trang trí cho các công trình của mình.

Khách sạn thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng gốc Campuchia - chồng có quốc tịch Pháp - và vợ là một cổ đông Thái Lan. Theo đó, Le Palais cho biết: “Le Palais được lấy cảm hứng từ sự vĩ đại của Angkor Wat. Bởi, Campuchia là quê hương của người sáng lập và luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim ông. Thái Lan là quê hương thứ hai, nơi ông tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn ở nơi đất khách”.

Khách sạn cho biết thêm, Le Palais được xây dựng dựa trên lòng ngưỡng mộ, đánh giá cao quần thể kiến trúc Angkor và niềm đam mê nghệ thuật tráng lệ của người chủ. Tuy nhiên, khách sạn nhấn mạnh rằng, sự vĩ đại luôn nằm ở Angkor Wat của Campuchia, công trình khách sạn không bao giờ có thể so sánh được.

Ngày 2.10, Khmer Times đưa tin, cư dân mạng Campuchia bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của khách sạn khi sử dụng biểu tượng văn hóa của nước họ cho mục đích thương mại.

Trước sự phẫn nộ, ngày 4.10, Văn phòng Văn hóa của Surat Thani cho biết, họ đã tiến hành điều tra vụ việc.

Angkor Wat - được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1992 - là ngôi đền nổi tiếng nhất của Campuchia và được in trên quốc kỳ của nước này.

Bangkok Post cho biết, khách sạn này đã bị đóng cửa sau đại dịch COVID-19 và những người chủ nhờ hàng xóm trông nom khách sạn này.

Vichai Khongmun, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Koh Phangan, cho biết, khách sạn được xây dựng vào năm 2014, tuân thủ các quy định về xây dựng. "Chủ sở hữu có thể lấy cảm hứng từ Angkor Wat. Tôi nghĩ nó sẽ khuyến khích khách du lịch đến đây", ông nói.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cộng đồng y tế phản ứng dữ dội vì ông Trump rời bệnh viện chào người ủng hộ

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump gây phản ứng dữ dội từ cộng đồng y tế khi ông ra ngoài bệnh viện đang điều trị COVID-19 để chào người ủng hộ.

Tai nạn kinh hoàng ở Trung Quốc khiến 18 người chết

HỒNG HẠNH |

Hai chiếc xe tải đã va chạm ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, hôm 4.10 khiến 18 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Hình ảnh cưỡi voi ở Angkor Wat sẽ đi vào dĩ vãng

DAO ÁNH (Theo CNN) |

Kể từ ngày 18.11.2019, quá trình cấm cưỡi voi trong các cuộc đi dạo ở Angkor Wat sẽ bắt đầu thực hiện sau sức ép đến từ phía Apsara - nhóm hoạt động vì động vật và cơ quan quản lý Công viên khảo cổ học Angkor, theo CNN.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cộng đồng y tế phản ứng dữ dội vì ông Trump rời bệnh viện chào người ủng hộ

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump gây phản ứng dữ dội từ cộng đồng y tế khi ông ra ngoài bệnh viện đang điều trị COVID-19 để chào người ủng hộ.

Tai nạn kinh hoàng ở Trung Quốc khiến 18 người chết

HỒNG HẠNH |

Hai chiếc xe tải đã va chạm ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, hôm 4.10 khiến 18 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Hình ảnh cưỡi voi ở Angkor Wat sẽ đi vào dĩ vãng

DAO ÁNH (Theo CNN) |

Kể từ ngày 18.11.2019, quá trình cấm cưỡi voi trong các cuộc đi dạo ở Angkor Wat sẽ bắt đầu thực hiện sau sức ép đến từ phía Apsara - nhóm hoạt động vì động vật và cơ quan quản lý Công viên khảo cổ học Angkor, theo CNN.