Thời gian lưu trú tại một trong những căn hộ này dao động từ 800 đến 2.000 USD mỗi đêm. Các tiện nghi bao gồm giao đồ ăn, đầu bếp riêng cũng như phòng tập thể dục riêng, trị liệu spa tại phòng và văn phòng tại nhà, CNBC thông tin.
Những vị khách từng ghé Le Bijou bao gồm "Sói già Phố Wall" Jordan Jordanort và người đồng sáng lập Apple Steve Wozniak.
Ngoài xét nghiệm COVID-19 có chi phí 500 USD, khách cũng có thể thanh toán cho các dịch vụ y tế liên quan tới COVID-19 khác như y tá thăm khám 2 lần mỗi ngày với giá 1.800 USD và y tá suốt ngày với giá 4.800 USD/ngày.
Le Bijou đã giới thiệu dịch vụ cách ly này sau khi Giám đốc điều hành Alexander Hzigner nhận thấy lượng khách đặt phòng ít hơn 3 đêm như thông thường thấp và nhiều khách đặt phòng từ 14 ngày trở lên.
Khi được hỏi lý do tại sao khách kéo dài thời gian lưu trú, nhiều người cho biết, họ đặt căn hộ để cách ly.
Sau đó, giám đốc điều hành khách sạn quyết định điều chỉnh các dịch vụ truyền thống, để các căn hộ hoàn toàn tự động, trong đó mở rộng các dịch vụ kỹ thuật số với một quản gia ảo tên James, loại bỏ các tiếp xúc với con người khi nhận phòng và trả phòng.
Le Bijou cũng cung cấp thời gian lưu trú miễn phí cho nhân viên y tế, làm việc ngoài giờ để giúp đối phó với dịch COVID-19 cũng như cho những người có nhu cầu rất lớn.
René Frey - giám đốc điều hành của nhà xuất bản hướng dẫn du lịch Rough Guide, rời trụ sở công ty của ông tại London để trở về nhà ở Thụy Sĩ vì phong tỏa 2 tuần trước.
Ông chỉ trích cách hoạt động của khách sạn Le Bijou trong đại dịch, chỉ ra rằng chính phủ Thụy Sĩ tuyên bố xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 sẽ được thanh toán bằng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bắt buộc. Hội đồng Liên bang cho biết sẽ trả 180 franc Thụy Sĩ (187 USD) cho chi phí này, theo thông báo trên trang web của hội đồng.
Người phát ngôn của Le Bijou nói rằng 500 USD là chi trả cho phí của một nhà cung cấp dịch vụ y tế được cấp phép để phụ trách xét nghiệm COVID-19 riêng cho các phòng của khách sạn.
Người phát ngôn cũng cho biết, khách sạn không có khu vực chung. Vì vậy, khách chỉ tiếp xúc với cá nhân nào đó khi họ yêu cầu, chẳng hạn như một chuyên gia y tế hoặc một đầu bếp riêng.
Thụy Sĩ đã thực hiện các biện pháp giữ khoảng cách xã hội tương tự như nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong đó có đóng cửa biên giới với những người đến từ các quốc gia có nguy cơ cao, cấm tập trung hơn 5 người và khuyến khích người dân ở nhà. Ngoài các cửa hàng thực phẩm và các cửa hàng khác bán các mặt hàng thiết yếu như nhà thuốc, các cửa hàng khác và chợ đã bị đóng cửa.
Theo dữ liệu mới nhất do Đại học Johns Hopkins tổng hợp, cho đến ngày 2.4, Thuỵ Sĩ có 16.605 người mắc COVID-19 và 433 người đã chết vì virus.