Khách hàng lớn ở Châu Á muốn mua thêm dầu của Nga

Hải Anh |

Các nhà máy lọc dầu lớn của Ấn Độ đang chuyển hướng sang các nhà giao dịch tư nhân nhỏ hơn và ít tên tuổi hơn để thúc đẩy mua dầu giảm giá của Nga, Bloomberg đưa tin ngày 29.7.

Nguồn tin cho hay, giới chức Ấn Độ tham gia đàm phán trực tiếp với các nhà sản xuất Nga làm chậm quá trình mua dầu Nga khiến các nhà máy lọc dầu chuyển sang những công ty nhỏ hơn để được tạo điều kiện giao hàng.

Những bên trung gian như vậy được cho là bao gồm các công ty Wellbred và Montfort, các quan chức nhà máy lọc dầu Ấn Độ tiết lộ.

Ấn Độ đã tăng cường mua dầu của Nga trong những tháng gần đây, tận dụng giá giảm mà Nga đưa ra.

Ấn Độ - nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới - đã nhập khẩu kỷ lục 1 triệu thùng dầu mỗi ngày của Nga trong tháng 7, Bloomberg dẫn dữ liệu từ công ty phân tích Kpler.

Số dầu mà Ấn Độ nhập từ Nga tăng so với kỷ lục khoảng 950.000 thùng/ngày hồi tháng 6.

Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi giao dịch với những nhà giao dịch ít được biết đến này vì mức giảm giá phải quá tốt tới mức không thể bỏ qua, Vandana Hari -  người sáng lập công ty phân tích Vanda Insights - nói.

Chuyên gia của Vanda Insights chỉ ra, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ muốn mua dầu của Nga trên cơ sở đã giao - tức giao dịch yêu cầu bên bán thu xếp vận chuyển bằng đường biển tới địa điểm giao hàng. Do đó, chỉ cần các nhà giao dịch mới đáp ứng được yêu cầu này thì thỏa thuận sẽ nhanh chóng đạt được. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Một quốc gia EU mua khí đốt của Nga theo đường vòng

Hải Anh |

Latvia đang được cung cấp khí đốt Nga thông qua một bên trung gian, một quan chức tiết lộ.

Gazprom Nga tung tài liệu làm rõ việc giảm lượng khí đốt tới EU

Thanh Hà |

Gazprom công bố thư từ trao đổi với các đối tác Châu Âu về vấn đề cung cấp khí đốt trong bối cảnh Nga giảm lượng khí đốt đến Châu Âu qua đường ống Nord Stream 1.

"Nga muốn bán khí đốt nhưng không nhất thiết phải bán cho EU"

Thanh Hà |

EU sẽ tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế, nhưng điều đó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều.

Nhộn nhịp thị trường quà tặng Valentine: Giá hoa tăng cao

Khương Duy |

Trước ngày Lễ tình nhân (hay còn gọi là ngày Valentine) lượng khách đến các tiệm quà lưu niệm mua sắm tăng cao. Những sản phẩm gắn liền với ngày Lễ tình nhân được nhiều người quan tâm.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Một quốc gia EU mua khí đốt của Nga theo đường vòng

Hải Anh |

Latvia đang được cung cấp khí đốt Nga thông qua một bên trung gian, một quan chức tiết lộ.

Gazprom Nga tung tài liệu làm rõ việc giảm lượng khí đốt tới EU

Thanh Hà |

Gazprom công bố thư từ trao đổi với các đối tác Châu Âu về vấn đề cung cấp khí đốt trong bối cảnh Nga giảm lượng khí đốt đến Châu Âu qua đường ống Nord Stream 1.

"Nga muốn bán khí đốt nhưng không nhất thiết phải bán cho EU"

Thanh Hà |

EU sẽ tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế, nhưng điều đó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều.