Khắc phục tình trạng thiếu vaccine COVID-19, Canada ra khuyến nghị mới

Bảo Châu |

Hội đồng cố vấn quốc gia về vaccine của Canada đã ra khuyến nghị mới để khắc phục tình trạng thiếu vaccine COVID-19.

AP đưa tin, Ủy ban cố vấn quốc gia về tiêm chủng vaccine của Canada hôm 3.3 đã khuyến nghị các tỉnh nên kéo dài khoảng thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine COVID-19 lên 4 tháng để nhanh chóng tiêm chủng cho nhiều người hơn trong bối cảnh thiếu vaccine ở nước này.

Ủy ban cho biết việc kéo dài khoảng cách liều tiêm từ 3-4 tuần lên thành 4 tháng sẽ cho phép 80% người Canada trên 16 tuổi được tiêm ít nhất 1 liều vào cuối tháng 6 chỉ với nguồn cung vaccine dự kiến từ Pfizer-BioNTech và Moderna.

Liều tiêm thứ hai sẽ bắt đầu được triển khai vào tháng 7 khi có nhiều vaccine hơn. Khoảng 55 triệu liều vaccine COVID-19 dự kiến ​​sẽ được giao tới Canada vào tháng 7, 8 và 9.

Để so sánh, lộ trình của chính phủ liên bang trước đây là 38% người dân sẽ được tiêm 2 liều vaccine vào cuối tháng 6.

Tiến sĩ Andrew Morris, giáo sư về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Toronto, nhận định: “Họ đang đưa ra một tính toán hợp lý trong thời điểm thiếu vaccine. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Để tôi ví dụ, nếu một cặp đôi chỉ có 2 liều vaccine, vậy bạn sẽ tiêm cả 2 liều cho 1 người hay tiêm mỗi người 1 liều. Đó là quyết định không cần bàn cãi''.

Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế hàng đầu tỏ ra nghi ngờ khuyến nghị và gọi đây chỉ là một sự thử nghiệm và không có quốc gia nào khác làm giống như vậy.

"Hiệu quả của liều vaccine đầu tiên sẽ được theo dõi chặt chẽ và quyết định trì hoãn liều thứ hai cũng được đánh giá liên tục dựa trên dữ liệu giám sát và hiệu quả cũng như các thiết kế nghiên cứu sau triển khai", ủy ban cố vấn cho biết.

Cũng theo ủy ban này: “Hiệu quả chống lại các biến thể đáng quan ngại cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ và các khuyến nghị có thể cần được sửa đổi”, đồng thời cho biết thêm rằng hiện tại không có bằng chứng cho thấy khoảng thời gian dài hơn sẽ ảnh hưởng đến sự gia tăng các biến thể.

Hướng dẫn mới được áp dụng cho cả ba loại vaccine hiện được phê duyệt sử dụng ở Canada là Pfizer-BioNTech, Moderna và AstraZeneca.

Khuyến nghị của ủy ban được đưa ra vài giờ sau khi tỉnh Newfoundland và Labrador ở bờ biển Đại Tây Dương cho biết sẽ kéo dài khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine lên 4 tháng, và vài ngày sau khi các quan chức y tế ở tỉnh British Columbia thông báo đã làm như vậy.

Tỉnh Manitoba, Quebec và Ontario cũng sẽ thực hiện giãn liều tiêm thứ 2.

Theo lời Thủ tướng Canada JustinTrudeau hôm 3.3, bất kỳ thay đổi nào trong hướng dẫn y tế công cộng liên quan đến khoảng thời gian giữa hai liều tiêm vaccine có thể ảnh hưởng đến tốc độ triển khai vaccine của Canada, cũng như việc phê duyệt nhiều loại vaccine hơn - chẳng hạn Johnson & Johnson - cũng có tác động tương tự.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Thỏa thuận khác thường về vaccine do chính quyền ông Biden làm trung gian

Hải Anh |

Theo thỏa thuận do chính quyền Tổng thống Joe Biden làm trung gian, hãng dược Merck & Co sẽ giúp tăng cường nguồn cung cấp vaccine cho đối thủ là Johnson & Johnson.

Iraq nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên do Trung Quốc tài trợ

Phương Linh |

Iraq đã nhận được lô vaccine COVID-19 đầu tiên do Trung Quốc tài trợ vào cuối ngày 1.3.

Canada phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Bảo Châu |

Canada phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho người trên 18 tuổi.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thỏa thuận khác thường về vaccine do chính quyền ông Biden làm trung gian

Hải Anh |

Theo thỏa thuận do chính quyền Tổng thống Joe Biden làm trung gian, hãng dược Merck & Co sẽ giúp tăng cường nguồn cung cấp vaccine cho đối thủ là Johnson & Johnson.

Iraq nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên do Trung Quốc tài trợ

Phương Linh |

Iraq đã nhận được lô vaccine COVID-19 đầu tiên do Trung Quốc tài trợ vào cuối ngày 1.3.

Canada phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Bảo Châu |

Canada phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho người trên 18 tuổi.